Một điểm đến ở Việt Nam xuất hiện trong danh sách hấp dẫn nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, Taj Mahal của Ấn Độ hay Kim tự tháp Ai Cập được xếp hạng dưới các công viên giải trí chủ đề ở châu Á và châu Âu.

Tuy nhiên, danh sách này cũng gây những tranh cãi về thứ hạng của một số điểm đến. Theo Travel Weekly Asia, bảng xếp hạng 99 điểm đến hấp dẫn du khách nhất thế giới xuất hiện gần đây gây ngạc nhiên và tranh cãi. Chẳng hạn, Machu Picchu ở Peru, một trong những điểm thu hút khách du lịch mang tính biểu tượng nhất thế giới, được xếp hạng 44, trong khi Kim tự tháp ở Ai Cập đứng ở vị trí 76. Chưa hết, Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc nằm số 91, trong khi Taj Mahal của Ấn Độ đứng ở vị trí 97.

Tòa nhà quốc hội Hungary dẫn đầu danh sách. Ảnh: PV

Tòa nhà quốc hội Hungary dẫn đầu danh sách. Ảnh: PV

Bảng xếp hạng do Stasher công bố. Đây là hệ thống lưu giữ hành lý đầu tiên trên thế giới, kết nối du khách với các khách sạn và cửa hàng có thể giữ hành lý của khách an toàn trong lúc tham quan, khám phá.

Stasher cho biết đã sử dụng một tập hợp các dữ liệu cụ thể để phân loại "nhằm tìm ra điểm đến tốt nhất trên toàn cầu".

Thông tin chọn lọc từ TripAdvisor, Google Reviews, sau đó được căn chỉnh cùng với mức độ tương tác trên Instagram cũng như khả năng đi lại dễ dàng, chỗ ở chất lượng, mức độ an toàn và bảo mật của từng điểm tham quan.

Vậy đâu là những điểm tham quan hấp dẫn hàng đầu trong danh sách?

Đứng số 1 là tòa nhà quốc hội Hungary ở Budapest, tiếp theo là Disneyland Paris ở Pháp, The Blue Lagoon ở Iceland, Plaza de Espana ở Tây Ban Nha đứng ở vị trí thứ 4. Vị trí thứ 5 thuộc về Angkor Wat, Campuchia; Thánh đường St. Peter ở Ý; El Ateneo Grand Splendid, hiệu sách ở Buenos Aires, Argentina, từng là hiệu sách đẹp nhất thế giới; Acropolis ở Athens, Hy Lạp; Bảo tàng New Zealand; Nhà thờ Milan, Ý.

Các điểm đến ở châu Á, ngoài Angkor Wat có Universal Studios Nhật Bản (19), xếp trên các công viên giải trí được yêu thích khác là Tokyo Disney Sea (28), Tokyo Disneyland (34), Universal Studios Singapore (45) và hai công viên chủ đề của Hồng Kông: Disneyland (77), Công viên Đại Dương (93).

Du khách tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Ảnh: NHẬT THỊNH

Du khách tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Ảnh: NHẬT THỊNH

Danh sách còn có các điểm đến khác của châu Á là Bảo tàng Diệt chủng Tuol Sleng (23) ở Campuchia; chùa Wat Pho (31) và Grand Palace (40) ở Bangkok, Thái Lan; Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở TP.HCM (61) và Đội quân đất nung Tây An, Trung Quốc (72).

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (quận 3) là điểm đến "không thể bỏ qua" của du khách quốc tế khi đến TP.HCM. Nơi này từng được xếp hạng trong 25 bảo tàng đẹp nhất thế giới do chuyên trang du lịch nổi tiếng TripAdvisor thực hiện. Bảo tàng lưu giữ hơn 20.000 tài liệu, hiện vật và phim ảnh... Trước đại dịch, bảo tàng đón hơn 500.000 lượt khách mỗi năm.

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null