Một cá nhân ở Gia Lai bị lừa trên 2 tỷ đồng vì đăng ký Cuộc thi xe đạp trẻ em 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-12, chị T.L (trú tại phường Tây Sơn, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) có truy cập trên trang Facebook Cuộc thi xe đạp trẻ em 2024 để đăng ký chương trình “Kids For Bike-Thử thách đạp xe cho trẻ em 2024”. Sau đăng ký và làm theo các hướng dẫn, chị T.L đã bị lừa trên 2 tỷ đồng.

Theo chị T.L, qua theo dõi trang Facebook này, chị thấy trang này quảng cáo chương trình do Liên đoàn xe đạp Hà Nội cùng đồng hành với thương hiệu Sữa đậu nành Fami lần đầu tiên dành cho các bé từ 4-17 tuổi nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe và gây quỹ từ thiện cùng chương trình qua các quãng đường hoàn thành mục tiêu.

z6135062717143-101d0073d962f00e5490bd5930c7cac8.jpg
Trang Facebook Cuộc thi xe đạp trẻ em 2024 mà chị T.L đăng ký. Ảnh chụp màn hình

Thử thách đạp xe dành cho trẻ em là sự kiện thể thao thiện nguyện với mục đích đem lại niềm vui ngày Tết cho những trẻ em nghèo khó khăn, đồng thời thông qua thử thách còn giúp trẻ em có thêm sức khỏe và hiểu hơn giá trị nhân văn trong cuộc sống. Thấy chương trình có ý nghĩa nhân văn, thiết thực nên chị T.L đăng ký cho con tham gia.

Sau khi đăng ký, chị T.L được cung cấp một mã đăng ký và hướng dẫn điền thông tin vào hồ sơ đăng ký, sau đó chị được kết nối với một “Chuyên viên tư vấn” qua ứng dụng Telegram để được xét duyệt hồ sơ. Sau đó, chị T.L được chuyên viên tư vấn hướng dẫn mua sản phẩm xe đạp thể thao với tổng trị giá hơn 2,5 triệu đồng với cam kết sẽ hoàn lại tiền sau ba đến năm phút. Hoàn thành nhiệm vụ này thì con chị mới vào vòng xét duyệt chính thức để tham gia giải.

55.jpg
Tổng giao dịch mà chị T.L bị lừa chuyển tiền lên đến trên 2 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình

Chị T.L chuyển tiền mua các sản phẩm như yêu cầu và được hoàn trả theo cam kết. Tiếp đến, chuyên viên tư vấn lại gửi tiếp mẫu xe đạp với giá trên 10 triệu đồng. Lần này chị T.L tiếp tục chuyển tiền nhưng hệ thống báo lỗi sai. Để nhận lại tiền chị T.L phải chuyển gấp đôi số tiền trên để khắc phục lỗi sai trong vòng 90 phút. Cứ như vậy, chị T.L liên tục chuyển tiền và liên tục bị hệ thống nhắc nhở giao dịch sai…Cho đến khi số tiền lên đến trên 2 tỷ đồng chị mới nhận ra có vấn đề. Và khi biết mình bị lừa thì hậu quả đã vô cùng lớn.

Sau sự việc, chị T.L đã báo cơ quan chức năng để vào cuộc điều tra nhưng theo chị, việc lấy lại số tiền trên là hết sức mong manh. “Qua sự việc này, tôi mong muốn người dân nêu cao cảnh giác, đừng để rơi vào trường hợp như tôi để rồi hối tiếc, ân hận”- chị T.L nói.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 14-11, trên trang Facebook của Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam cũng cảnh báo lừa đảo và cho biết Liên đoàn không đồng hành cùng “thử thách đạp xe trực tuyến trẻ em”.

z6135227967044-86391230362b360d370b34c950ce5ae8.jpg
Cảnh báo lừa đảo của Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam cho biết: Gần đây, một fanpage mang tên "Thử Thách Xe Đạp Trực Tuyến Cho Trẻ Em" đã lợi dụng tên tuổi của Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam để quảng bá và gây dựng lòng tin từ người dùng. Fanpage này lan truyền thông tin sai lệch, khẳng định rằng Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam đồng hành cùng chương trình thử thách xe đạp trực tuyến, điều này hoàn toàn không đúng sự thật.

Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam khẳng định không hề liên quan đến bất kỳ chương trình hoặc sự kiện nào mang tên "Thử Thách Xe Đạp Trực Tuyến Cho Trẻ Em". Đây là một hành vi lừa đảo, sử dụng tên tuổi của Liên đoàn một cách trái phép để thu hút sự chú ý và tạo dựng lòng tin từ công chúng. Bất kỳ chương trình nào của Liên đoàn đều sẽ được thông báo qua các kênh truyền thông chính thức của Liên đoàn. Mong quý vị hãy cảnh giác trước những thông tin sai lệch trên mạng xã hội hiện nay.

Ở một diễn biến khác, trang Facebook Cuộc thi xe đạp trẻ em 2024 lại đưa thông tin: Chương trình “Kids For Bike-Thử Thách Đạp Xe Cho Trẻ Em 2024” nhằm khuyến khích nâng cao sức khỏe cho trẻ em toàn quốc Tập Đoàn Hoa Sen kết hợp cùng hãng xe đạp địa hình GIANT tổ chức.

Thông tin này cũng đã được Tập Đoàn Hoa Sen bác bỏ. Trên trang Facebook của Tập Đoàn Hoa Sen đã đăng cảnh bảo lừa đảo và nhấn mạnh: Tập Đoàn Hoa Sen không tài trợ cho "Thử thách xe đạp trực tuyến cho trẻ em". Gần đây, một trang web mang tên "Thử Thách Xe Đạp Trực Tuyến Cho Trẻ Em" đã lợi dụng tên tuổi của Tập đoàn Hoa Sen để quảng bá và gây dựng lòng tin từ người dùng. Trang web này lan truyền thông tin sai lệch, khẳng định rằng Hoa Sen là nhà tài trợ cho chương trình thử thách xe đạp trực tuyến, điều này hoàn toàn không đúng sự thật.

z6135227976106-67db4858eb82ee652cc384df57028137.jpg
Cảnh báo lừa đảo của Tập Đoàn Hoa Sen. Ảnh chụp màn hình

Tập đoàn Hoa Sen khẳng định không hề liên quan đến bất kỳ chương trình hoặc sự kiện nào mang tên "Thử thách xe đạp trực tuyến cho trẻ em" và không tài trợ cho bất kỳ hoạt động nào liên quan đến sự kiện này. Đây là một hành vi lừa đảo, sử dụng tên tuổi của Hoa Sen một cách trái phép để thu hút sự chú ý và tạo dựng lòng tin từ công chúng. Mong quý vị hãy cảnh giác trước những thông tin sai lệch trên mạng xã hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Một shipper chở hàng hóa che khuất BKS xe bị lực lượng CSGT kiểm tra. Ảnh: Văn Ngọc

Ra đường sợ nhất… shipper

(GLO)- Với đặc thù công việc, nhiều shipper tham gia giao thông thường xuyên sử dụng thiết bị di động hoặc chở hàng hóa cồng kềnh, mất tập trung. Không ít vụ va chạm đã xảy ra tại Gia Lai khiến người dân không khỏi lo âu khi phải “đối đầu” với các shipper.

Đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 16-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Lâm (SN 1997, ở khu phố Đệ Đức 2, phường Hoài Nhơn Nam) và Lê Thị Trúc (SN 2002, ở khu phố 5, phường Bồng Sơn) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ông Trần Minh Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Canh (giữa) thuyết phục một tiểu thương quay trở lại chợ Vân Canh mới buôn bán.

Lập lại trật tự buôn bán ở chợ Vân Canh

(GLO)- Chợ Vân Canh (chợ trung tâm xã Canh Hiệp cũ) được khởi công xây dựng vào năm 2020 và đưa vào sử dụng từ tháng 4-2025. Thời gian qua, nhiều tiểu thương đã bỏ sạp trong chợ để ra buôn bán tự phát tại các điểm dọc quốc lộ 19C, gây mất trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, chính quyền địa phương đang nỗ lực lập lại trật tự buôn bán ở chợ Vân Canh.

Tuyên phạt 7 bị cáo đánh bạc qua mạng Internet

Gia Lai: Tuyên phạt 7 bị cáo đánh bạc qua mạng Internet

(GLO)-Ngày 15-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên án đối với 7 bị cáo cùng phạm tội “Đánh bạc” với tình tiết "Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội".

Quang cảnh buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch (phường Quy Nhơn).

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch

(GLO)-Sáng 15-10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản Tấn Phát tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Điểm bến tàu du lịch biển và sinh thái, dịch vụ du lịch (phường Quy Nhơn).

null