Mong nhận được sự quan tâm của toàn xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Trên 79.000 trẻ em Gia Lai đang sống trong hộ nghèo, trong số đó có đến hơn 12.000 trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn,  trên 13.000 trẻ em mồ côi, bị khuyết tật và 150 em mắc bệnh tim bẩm sinh chưa được phẫu thuật. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, có những em chưa được phẫu thuật chữa trị thì đã bị tử thần cướp đi mạng sống. Chung tay chia sẻ với trẻ em nghèo đặc biệt khó khăn  là trách nhiệm và bổn phận của toàn xã hội.

Xuất phát từ truyền thống “Thương người như thể thương thân”, từ năm 2001 đến nay, Gia Lai đã thực hiện thành công chương trình mục tiêu về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng trẻ em, học tập văn hóa, vui chơi cho trẻ em, bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xã, phường phù hợp với trẻ em. Trong đó, 1.180 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa đang được Nhà nước quan tâm, trợ giúp thường xuyên tại cộng đồng, 151 em nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội và 1.452 em bị khuyết tật, bị mắc các bệnh hiểm nghèo được trợ giúp điều trị và phẫu thuật.

 

Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thăm, tặng quà trẻ em khuyết tật huyện Chư Pah. Ảnh: Đ.Y
Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thăm, tặng quà trẻ em khuyết tật huyện Chư Pah. Ảnh: Đ.Y

Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm giúp đỡ nêu trên so với số trẻ em khó khăn trên địa bàn tỉnh cần được hỗ trợ chỉ như “muối bỏ biển”. Trong khi đó, Nhà nước vẫn chưa có chế độ chính sách hỗ trợ phẫu thuật trẻ em trên 6 tuổi bị khuyết tật, bị các bệnh về mắt, sứt môi, hở hàm ếch, dị tật vận động, dị tật sọ mặt, tim bẩm sinh… Kinh phí hỗ trợ phẫu thuật cho các em đều phải dựa vào nguồn huy động từ cộng đồng, các tổ chức, cá nhân hảo tâm từ thiện trong, ngoài tỉnh đóng góp giúp đỡ và gia đình bỏ thêm. Nguồn huy động từ cộng đồng thì bao giờ cũng bị động, không chắc chắn, kinh phí hỗ trợ đôi lúc còn hạn chế. Trong khi đó nhiều gia đình nghèo phải “nhờ cậy” đến Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh nhưng nguồn quỹ vận động hàng năm cũng chỉ có hạn, nên có những em bị mắc bệnh tim bẩm sinh rất nặng, cần phải hỗ trợ phẫu thuật gấp thì mới cứu được mạng sống nhưng nguồn vận động tài trợ chưa có mà số tiền chi phí phẫu thuật lên đến hàng trăm triệu đồng. Và tất cả những trường hợp “nhờ cậy” đến quỹ đều là gia đình nghèo, đặc biệt khó khăn.

Đứng trước nhiều hoàn cảnh éo le, có những gia đình phải bán đi mảnh đất cuối cùng để lo chạy chữa mong con tìm được trái tim khỏe, tìm được những tháng ngày lành lặn trên thân thể… Và mỗi gia đình khi nhận được tin có nhà tài trợ giúp đỡ, họ như “người chết đuối vớ được cọc”, bởi có nhà tài trợ thì con họ mới hy vọng được duy trì sự sống. Cũng chính như vậy, hàng năm, mà cụ thể là Tháng Hành động vì trẻ em, diễn ra từ ngày 1 đến 30-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh-Măng Đung, đều có thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị vũ trang, các công ty, xí nghiệp, những nhà hảo tâm, bằng tinh thần nhân văn cao cả tiếp tục ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ em của tỉnh để quỹ tiếp tục có thêm nguồn lực giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, đặc biệt là trẻ em bị tim bẩm sinh của tỉnh được phẫu thuật, đem lại cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc cho các em.  

Tháng 5 vừa qua, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã trực tiếp cầm thư ngỏ đến “gõ cửa” nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để vận động, kêu gọi sự giúp đỡ, đóng góp cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh. Theo số liệu từ Phòng Bảo vệ-Chăm sóc trẻ em-Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, đến chiều 30-5-2012, các doanh nghiệp, hội, đoàn thể, cá nhân, những tấm lòng hảo tâm đã đăng ký ủng hộ cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh được 5,2 tỷ đồng. Trong đó, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh tài trợ phẫu thuật cho 50 trẻ em bị tim bẩm sinh, phẫu thuật 100 em bị các bệnh về mắt, sứt môi, hở hàm ếch, dị tật vận động, hỗ trợ 100 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng, tặng quà, xe lăn cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn… với tổng số tiền 2 tỷ đồng.

Tổ chức Children Action tài trợ cho trẻ em Gia Lai 10 ca phẫu thuật tim với tổng số tiền 350 triệu đồng. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tài trợ 10 ca phẫu thuật tim bẩm sinh trị giá 500 triệu đồng, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam ủng hộ phẫu thuật 10 ca tim trị giá 380 triệu đồng. Mặc dù, nền kinh tế chưa bước ra khỏi suy thoái, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ta còn gặp vô vàn những khó khăn nhưng bằng truyền thống tốt đẹp của dân Việt, nhiều doanh nghiệp đã rất tích đóng góp cho quỹ như, Công ty Xổ số Kiến thiết Gia Lai đã đăng ký ủng hộ cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh 1 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A đăng ký ủng hộ 200 triệu đồng, Công ty TNHH 30-4 Gia Lai ủng hộ 300 triệu đồng; Công ty Thủy điện Ia Ly 62 triệu đồng; 4 Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông, Chư Sê, Mang Yang và Chư Pah ủng hộ quỹ… 300 triệu đồng; Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 100 triệu đồng…

Và còn rất nhiều cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp, cá nhân, những tấm lòng hảo tâm đã thể hiện trách nhiệm của mình luôn ủng hộ cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh. Vì chỉ “một miếng khi đói bằng một gói khi no”-mỗi chúng ta hãy dành mọi ưu tiên cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị tim bẩm sinh đã được hỗ trợ khám sàng lọc và có chỉ định phẫu thuật. Sự cứu giúp của những mạnh thường quân sẽ tạo cơ hội cho các em được hồi sinh sự sống. Bởi đa số những em bị mắc bệnh hiểm nghèo, nhất là bệnh tim bẩm sinh hầu như đều rơi vào những gia đình nghèo khổ nên sự sống và cái chết của các em là rất mong manh.

Quan tâm, chia sẻ, chăm sóc trẻ em vừa là trách nhiệm vừa là đạo lý truyền thống tốt đẹp của mỗi người dân Việt.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

(GLO)- Sáng 28-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải 2 cuộc thi sáng tác video, clip truyền thông “Đường về nhà“ và cuộc thi viết “Tìm hiểu chính sách pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) toàn tỉnh“ năm 2022.
Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 27-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại thị xã An Khê. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.
Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chưong trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.