Minh bạch, công bằng để thu hút đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Năm 2023, kiều hối về TPHCM đạt khoảng 8,92 tỷ USD và nếu so với hơn 3 tỷ USD là tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào TPHCM, có thể thấy nguồn lực trong dân rất dồi dào.

Để nguồn lực này chảy vào sản xuất - kinh doanh, mang lại giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế, nhất thiết phải tạo được niềm tin, sự an tâm từ phía nhà đầu tư nước ngoài lẫn trong nước. Năm nay, lãnh đạo UBND TPHCM tiếp tục tổ chức những buổi gặp gỡ nhà đầu tư nước ngoài và vấn đề cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đang “khát” thông tin rất đáng quan tâm.

Có thể ghi nhận ý kiến của Tổng Lãnh sự Singapore tại TPHCM Roy Kho, rằng thành phố muốn thu hút đầu tư ngành nghề, dự án cụ thể nào để lãnh sự quán ghi nhận và thông báo với doanh nghiệp Singapore - vốn luôn nghĩ tới TPHCM đầu tiên khi tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Việt Nam. Đại diện các nhà đầu tư cũng cho biết họ rất khó khăn khi tìm thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển hạ tầng. Nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất chỉ còn 10-15 năm là hết hạn sử dụng đất, nhưng thông tin chưa rõ ràng khiến doanh nghiệp băn khoăn trong quyết định đầu tư.

Ở hội nghị bàn tròn với doanh nghiệp Nhật Bản diễn ra trước đó ít ngày, ông Tổng Lãnh sự Nhật Bản thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến chính sách đặc thù mà Nghị quyết 98 mang lại cho TPHCM trong thu hút đầu tư, mong muốn được TPHCM thông tin cặn kẽ, đầy đủ hơn để doanh nghiệp Nhật Bản nắm bắt.

Singapore và Nhật Bản là hai quốc gia có tổng vốn đầu tư vào TPHCM cao thứ nhất và thứ ba (Singapore cao nhất với 25% và Nhật Bản đứng thứ ba với 10% tổng số vốn). Những điều họ quan tâm cũng chính là tâm tư chung, không chỉ của doanh nghiệp nước ngoài. Dù không nói thẳng, nhưng tâm tư của các doanh nghiệp chắc hẳn phải được hình thành từ những lần chứng kiến các trang web chính thống của cơ quan chức năng đã cập nhật thông tin gần nhất từ... năm trước. Hay những khi thực hiện thủ tục, được dẫn lối lòng vòng…

Thực hiện Luật Tiếp cận thông tin (có hiệu lực từ 1-7-2018), các cơ quan đã công khai nhiều thông tin theo quy định, trong đó có chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện… Nhưng khi doanh nghiệp đồng loạt có ý kiến, có nghĩa là việc thực hiện chưa tốt. Chúng ta đều biết rằng, thông tin chính là một nguồn lực quan trọng. Độ mở thông tin cũng thể hiện sự cầu thị, chuyên nghiệp từ phía chính quyền. Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin sẽ giúp cho các doanh nghiệp giảm thiểu chi phí kinh doanh và các rủi ro khi đầu tư, từ đó thu hút đầu tư và tạo việc làm nhiều hơn.

Bên cạnh đó, không chỉ có chung niềm tâm tư với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước mong muốn được đối xử công bằng. Theo một số liệu được Bộ Tài chính công bố trước đây, tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp của khối FDI được miễn giảm là 48% so với tổng số thuế tính theo thuế suất phổ thông. Tỷ lệ này với doanh nghiệp ngoài quốc doanh chỉ là 14%.

Bên cạnh những chính sách ưu đãi, việc đảm bảo sự minh bạch, công bằng trong môi trường đầu tư chính là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm để thu hút được tất cả mọi nguồn lực cho sự phát triển chung của thành phố và đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null