Miền đông cực nóng, Ukraine kêu gọi tăng viện trợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tình hình chiến sự tại các thành phố miền đông Ukraine vẫn đang cực kỳ ác liệt khi hai bên được cho là giành giật từng khu vực.

CNN hôm qua dẫn lời phát ngôn viên Oleksii Dmytrashkivskyi của quân đội Ukraine thông báo tình hình tại hai thành phố Avdiivka và Marinka đều thuộc tỉnh Donetsk là "rất khó khăn" khi đạn pháo liên tục bay đến trong 24/24 giờ. Ông Dmytrashkivskyi nói lực lượng Nga tổ chức 24 đợt tiến công trong ngày 22.4 nhưng đều bị ngăn chặn. Moscow chưa bình luận về thông tin này.

Avdiivka bị phá hủy nặng nề sau nhiều tháng chiến sự và đang bị Nga bao vây 3 phía trong khi Ukraine vẫn kiểm soát các tuyến đường ở hướng tây. Tình hình tương tự cũng đang xảy ra tại TP.Bakhmut, nơi Ukraine đang phản kháng quân chính quy Nga và lực lượng đánh thuê Wagner.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Ukraine trên đường đến Bakhmut ngày 21.4. Ảnh: Reuters

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Ukraine trên đường đến Bakhmut ngày 21.4. Ảnh: Reuters

Các chỉ huy Ukraine tại đây đánh giá tình hình đang cực kỳ căng thẳng và thừa nhận Nga đã giành một số thành công chiến thuật bằng cách cho máy bay tấn công trước và đưa quân lên giành vị trí. Trong khi đó, phía Ukraine được cho là vẫn "phòng thủ chủ động" và hai bên đang giành giật qua lại một số vị trí.

Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Melnyk ngày 22.4 đăng lên Twitter lời kêu gọi các đồng minh và đối tác gia tăng viện trợ quân sự lên gấp 10 lần để đối phó Nga. Tại cuộc họp của nhóm các nhà tài trợ vũ khí cho Ukraine tại Đức mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay Ukraine đã nhận khoản viện trợ an ninh 55 tỉ USD, gồm hơn 230 xe tăng và hơn 1.550 xe thiết giáp cùng các loại khí tài, đạn dược.

Tuy nhiên, ông Melnyk cho rằng con số này là chưa đủ và kêu gọi các đối tác của Ukraine "vượt qua mọi lằn ranh đỏ nhân tạo" - ám chỉ sự do dự trong việc cung cấp các vũ khí uy lực hơn, trích ra 1% GDP để cung cấp vũ khí cho Kyiv.

Nhà ngoại giao so sánh với Thế chiến 2 khi Mỹ đã hỗ trợ hơn 50 tỉ USD cho đồng minh trong thập niên 1940, "tương đương với khoảng 700 - 800 tỉ USD ngày nay".

Trong một diễn biến liên quan, bộ trưởng nông nghiệp nhóm G7 ngày 23.4 ra tuyên bố chung sau 2 ngày họp tại Nhật Bản, kêu gọi gia hạn, thi hành đầy đủ và mở rộng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua biển Đen, theo Reuters. Các thành viên G7 (Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Ý) sẵn sàng giúp Ukraine rà phá bom mìn trên đất trồng trọt và tái xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp của Kyiv.

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới sáng 31-1: Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự

Tin thế giới sáng 31-1: Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự

(GLO)- Các nước Baltic nhất trí thành lập khu vực cơ động quân sự; Cuba tuyên bố 'tình trạng khẩn cấp quốc tế' sau sắc lệnh của ông Trump; Tàu khu trục Mỹ cập cảng Israel giữa lúc căng thẳng với Iran; Israel xác nhận mở lại cửa khẩu Rafah;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-1.

Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga. Ảnh: Getty Images

Tin thế giới tối 29-1: Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga

(GLO)- Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga; Thủ tướng Anh thăm Trung Quốc; Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm Nhật Bản, bàn về Triều Tiên; Campuchia và Thái Lan chưa đạt đồng thuận về vấn đề biên giới... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 29-1. 

Thủ đô Ukraine mất điện diện rộng sau đợt không kích quy mô lớn của Nga. Ảnh: Kyiv Post

Tin thế giới tối 24-1: Nga tiếp tục không kích quy mô lớn vào Kiev, gây mất điện trên diện rộng

(GLO)- Nga tiếp tục không kích quy mô lớn vào Kiev, gây mất điện trên diện rộng; Mỹ tấn công tàu bị nghi buôn lậu ma tuý sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela; Pháp điều tra vụ 2 trẻ sơ sinh tử vong nghi liên quan sữa bột bị nhiễm độc... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 24-1.

null