Máy bay sắp hạ cánh, phát hiện 3 chiếc diều bay gần đầu đường băng Nội Bài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong quá trình chuẩn bị hạ cánh, tổ bay đã phát hiện vật thể là ba chiếc diều đang được thả gần đầu đường cất, hạ cánh nên đã báo cho lực lượng chức năng xử lý kịp thời.

may-bay-sap-ha-canh-phat-hien-3-chiec-dieu-bay-gan-dau-duong-bang-noi-bai-dd.jpg
Một chiếc máy bay hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài. Ảnh: PV/Vietnam+

Theo thông tin từ Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, vào hồi 14h56 chiều 10/6, tổ lái chuyến bay AXM512 hành trình Kuala Lumpur (Malaysia)-Hà Nội đã phát hiện 3 chiếc diều đang bay tại khu vực gần đầu 29 đường cất, hạ cánh 11L/29R khi máy bay đang trong giai đoạn tiếp cận hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Ngay khi tiếp nhận thông tin từ tổ bay qua Đài chỉ huy không lưu, Sở chỉ huy khẩn nguy Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đã khẩn trương thông báo tới các lực lượng chức năng để xử lý kịp thời. Đồn Công an Nội Bài đã phối hợp với các xã gần khu vực đầu Đông đường cất hạ cánh cùng lực lượng an ninh hàng không tổ chức kiểm tra thực địa.

Tại khu vực thôn Bắc Giã (xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn), lực lượng chức năng phát hiện bốn em nhỏ đang chơi thả diều. Ba chiếc diều đã được thu giữ, các em nhỏ và người giám hộ được nhắc nhở và lập biên bản, tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân thủ quy định về hành lang an toàn hàng không.

Trước đó, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đã phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Bắc gửi tới chính quyền các xã giáp ranh sân bay, đề nghị tăng cường tuyên truyền, kiểm soát các hành vi thả diều, bóng bay, đèn trời, flycam… gần khu bay.

Nhìn nhận hiện nay đang là thời điểm học sinh nghỉ hè, nguy cơ phát sinh các hoạt động như thả diều, thả bóng bay gần khu bay càng gia tăng, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài tiếp tục kêu gọi chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, phối hợp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho mỗi chuyến bay.

“Chỉ một chiếc diều nhỏ nếu va chạm vào cánh hoặc động cơ máy bay cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là trong giai đoạn hạ cánh, vốn là thời điểm nhạy cảm nhất về an toàn,” lãnh đạo Cảng hàng không lớn nhất miền Bắc cho hay.

Trước đó, vào lúc 16h15 chiều ngày 30/3/2025, tổ lái chuyến bay VN1600 hành trình Tuy Hòa (Phú Yên)-Hà Nội đã phát hiện một chiếc diều xuất hiện ở độ cao khoảng 500 feet, cách đầu thềm đường cất hạ cánh 11L của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài chỉ khoảng gần 3km.

Theo thống kê từ Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, trong năm 2024 đã ghi nhận 9 vụ việc liên quan đến thả diều, bóng bay và các vật thể bay khác tại khu vực lân cận sân bay, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho hoạt động cất, hạ cánh của máy bay.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng, hành vi thả thiết bị, vật dụng và các vật thể khác vào không trung ảnh hưởng đến hoạt động bay sẽ bị xử phạt hành chính từ 3-5 triệu đồng.

Đặc biệt, theo quy định chuyên ngành hàng không, hành lang an toàn hoạt động bay được xác định là bán kính 8km tính từ điểm quy chiếu sân bay. Khu vực này yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt mọi hành vi có nguy cơ gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, trong đó có thả diều, bóng bay, flycam, thả đèn trời…

Theo Việt Hùng (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null