Mang Yang: Tích cực chuyển đổi cây trồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Mang Yang (Gia Lai) đã tích cực chuyển đổi cây trồng theo hướng hàng hóa và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Hướng đi này đã giúp các hộ nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích.
Thu nhập khá nhờ chuyển đổi cây trồng
Xã Đak Djrăng là một trong những địa phương của huyện Mang Yang có nhiều nông dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng và bước đầu đem lại thu nhập ổn định. Ông Trần Văn Dũng (thôn Linh Nham) cho biết: “Hơn 5 năm trước, ít ai dám nghĩ làm nông như tôi mà trong vòng 70 ngày có thu nhập tới gần 30 triệu đồng. Tất cả là nhờ tôi mạnh dạn chuyển 8 sào cây trồng kém hiệu quả sang trồng bắp ngọt. Đây là giống bắp mới, nhanh cho thu hoạch, năng suất bình quân đạt 1 tấn/sào. Với giá thu mua của nhà máy là 3.600 đồng/kg, mỗi sào bắp ngọt cho doanh thu 3,6 triệu đồng, gấp đôi giống bắp thường, lại không phải phơi phóng, lấy hạt khi thu hoạch; thân cây đang còn xanh dùng làm thức ăn cho gia súc”.
  Mô hình trồng bắp ngọt của gia đình ông Trần Văn Dũng (thôn Linh Nham, xã Đak Djrăng). Ảnh: N.S
Mô hình trồng bắp ngọt của gia đình ông Trần Văn Dũng (thôn Linh Nham, xã Đak Djrăng). Ảnh: N.S
Tương tự, ông Trương Văn Đông (thôn Linh Nham) cũng đã chuyển đổi một phần diện tích hồ tiêu bị chết sang trồng chuối tiêu hồng. Ông Đông cho hay: Tháng 3-2018, ông bắt đầu tham gia mô hình liên kết trồng chuối tiêu hồng với Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao và được Công ty cam kết thu mua sản phẩm với giá 3.500 đồng/kg. Ông được cán bộ kỹ thuật của Công ty hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch chuối. “Tôi nhận về 2.200 mầm chuối tiêu hồng nuôi cấy mô để trồng trên 1 ha theo đúng hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật Công ty. Đến nay, vườn chuối đã cho thu hoạch vụ đầu tiên. Mỗi buồng chuối có trọng lượng từ 30 kg đến 50 kg. Vụ này, tôi thu được gần 300 triệu đồng”-ông Đông phấn khởi nói.
Tại làng Đak Trôk (xã Đak Yă), từ năm 2017, gia đình anh Phạm Xuân Hưng đã đầu tư trồng bơ xen trong diện tích hồ tiêu. Đến nay, một số cây bơ đã cho thu bói, mang lại thu nhập ban đầu cho gia đình anh. Anh Hưng cho biết thêm: “Năm 2019, gia đình tôi đã đưa vào trồng thử nghiệm hơn 1,5 sào măng tây, mỗi tháng sau khi trừ chi phí đầu tư cũng cho thu nhập 5-7 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình tôi được huyện hỗ trợ triển khai mô hình trồng rau trong nhà lưới với diện tích hơn 1,2 sào gồm các loại rau như dưa leo baby, cà chua, bắp sú, măng tây, dưa lưới”.
Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp
Theo thống kê của cơ quan chuyên môn huyện Mang Yang, từ năm 2016 đến nay, người dân trên địa bàn huyện đã chuyển đổi được hơn 3.780 ha cây trồng các loại. Trong đó, chuyển 489 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác, chuyển 1.010 ha mì sang trồng bời lời, 500 ha cỏ sang trồng ớt, 1.681 ha cỏ và cây cao su sang trồng cây ăn quả, chuyển 100 ha hồ tiêu sang trồng cà phê. Ông Trần Đức Tiến-Chủ tịch Hội Nông dân xã Đak Djrăng-cho biết: “Khi mới bắt tay vận động bà con chuyển đổi cây trồng, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn bởi tâm lý bà con ngại tiếp cận cái mới, sợ rủi ro. Đứng trước những thách thức ấy, sự hỗ trợ của Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao và sự tích cực vào cuộc của các cơ quan chức năng đã tạo niềm tin cho người dân. Hiệu quả từ một số hộ đã dần được lan tỏa đến khắp các thôn, làng trong xã”.
Bên cạnh đó, khi giá hồ tiêu giảm mạnh và dịch bệnh xảy ra làm loại cây trồng này bị chết, người dân đã chuyển đổi sang trồng chanh dây và cây ăn quả. Đồng thời, cơ quan chuyên môn của huyện đã triển khai một số mô hình như: trồng mì giống KM140 tại xã Đê Ar; lúa lai Bio404 tại xã Ayun và Đak Jơ Ta; hỗ trợ giống bơ ghép cho người dân 2 xã Ayun và Đak Jơ Ta; mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây hồ tiêu tại xã Lơ Pang; mô hình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây lúa Đông Xuân tại xã Hà Ra; mô hình thâm canh cây chanh dây theo tiêu chuẩn VietGAP tại thị trấn Kon Dơng; mô hình trồng cà phê TRS1 tại xã Lơ Pang; mô hình cải tạo vườn tạp hỗ trợ cây giống cà phê TRS1 cho các hộ dân tại xã Đê Ar và Hà Ra...
Ông Phạm Ngọc Cơ-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Diện tích lúa rẫy chuyển đổi sang trồng bời lời, chanh dây, cà phê, hồ tiêu cho hiệu quả kinh tế cao hơn 10-50 triệu đồng/ha. Những diện tích chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, cây dài ngày khác cũng mang lại hiệu quả cao, giúp người nông dân có thu nhập ổn định hơn. Cũng theo ông Cơ, ngoài chuyển đổi cây trồng, người dân còn áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước trên 1.748 ha cây trồng các loại. “Song hành với việc chuyển đổi cây trồng thì đầu ra cho sản phẩm cũng cần được quan tâm hàng đầu. Do đó, huyện đã làm việc với một số nhà máy đứng chân trên địa bàn để nâng cao công tác liên kết giữa nhà máy với người dân trong tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, tuyên truyền, định hướng và khuyến cáo người dân khi chuyển đổi cây trồng phải gắn với việc hình thành vùng nguyên liệu cho các nhà máy, gắn với thị trường tiêu thụ, đặc biệt chú trọng đến chuỗi liên kết và hợp tác trong sản xuất”-ông Cơ nhấn mạnh.
 LÊ NAM-NGỌC SANG

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.