Mang niềm vui cho bệnh nhân nghèo Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày (14 và 15-10), Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Trung ương Huế) phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Chư Sê và Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tiến hành khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh trẻ em và các bệnh về tim ở người lớn. Qua khám sàng lọc, 12 trường hợp được chỉ định phẫu thuật và hỗ trợ chi phí. 
Những trường hợp có chỉ định phẫu thuật tim mạch sẽ chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế và được các tổ chức từ thiện tài trợ chi phí. Trong đó, bệnh nhân dưới 18 tuổi và có giấy chuyển viện sẽ được miễn phí 100% chi phí phẫu thuật, sau khi trừ khoản bảo hiểm y tế chi trả; bệnh nhân trên 18 tuổi và dưới 30 tuổi có bảo hiểm y tế, hộ nghèo và có giấy chuyển viện sẽ được hỗ trợ một phần chi phí phẫu thuật.
Biết tin có đoàn bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế về khám sàng lọc bệnh tim mạch miễn phí, từ sáng sớm, vợ chồng chị Puih H’Ngleh (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) chở con gái đến Bệnh viện Nhi tỉnh. Chị H’Ngleh cho hay, con gái chị 14 tháng tuổi, nặng khoảng 9 kg. Từ lúc mới sinh, cháu thường đau ốm. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bị tim bẩm sinh. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ chồng chị chưa có điều kiện chữa bệnh cho con. “Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán trường hợp của con mình phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Toàn bộ chi phí phẫu thuật sẽ được hỗ trợ nên bớt được nỗi lo về viện phí. Hiện gia đình đã được hướng dẫn làm thủ tục chuyển cháu ra Bệnh viện Trung ương Huế để được phẫu thuật”-chị H’Ngleh bày tỏ.
Vợ chồng chị Puih H’Ngleh- xã Ia Dêr, huyện Ia Grai chở con gái về Bệnh viện Nhi Gia Lai khám bệnh sáng 15-10. Ảnh: Như Nguyện
Sáng 15-10, vợ chồng chị Puih H’Ngleh (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) đưa con gái đến Bệnh viện Nhi Gia Lai khám bệnh. Ảnh: Như Nguyện
Còn anh Siu Bum (xã Kông Yang, huyện Kông Chro) thì cho hay: Con gái anh 15 tháng tuổi, bị bệnh tim bẩm sinh nên thường xuyên ốm đau phải nhập viện điều trị. Hiện cháu bị viêm phổi, đang điều trị tại Khoa Nội nặng (Bệnh viện Nhi tỉnh) gần 1 tuần nay. “Khi biết có đoàn bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế về khám sàng lọc bệnh tim miễn phí, tôi đưa con xuống khám. Qua thăm khám, bác sĩ chỉ định cháu phải làm phẫu thuật và đã hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Cháu được hỗ trợ hoàn toàn chi phí phẫu thuật tim nên gia đình rất yên tâm”-anh Siu Bum xúc động nói.
Tranh thủ từ huyện Kbang lên khám bệnh, bà Nguyễn Thị Bông (thôn 2, xã Đông) chia sẻ: “Tôi năm nay 55 tuổi, gần đây hay tức ngực, khó thở. Biết tin có bác sĩ từ Huế vào khám tim mạch miễn phí nên từ 5 giờ sáng, tôi đã bắt xe lên Bệnh viện Nhi tỉnh. Bác sĩ khuyên tôi chỉ cần uống thuốc, theo dõi, chưa phải phẫu thuật”.
Chương trình khám sàng lọc bệnh tim mạch miễn phí được Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện nhiều năm qua. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí, mà còn kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh và điều trị phẫu thuật đúng giai đoạn bệnh, tránh trường hợp phát hiện muộn, gây biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.
Các bác sĩ khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho bệnh nhi. Ảnh: Như Nguyện
Các bác sĩ khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho bệnh nhi. Ảnh: Như Nguyện
Một trong những tổ chức luôn đồng hành với Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Trung ương Huế) là Hội Từ thiện Pháp (ITineraires-Việt Nam). Bà Nguyễn Thị Thu Hương-Đại diện Hội Từ thiện Pháp-cho biết: 15 năm qua, Hội đã làm cầu nối để “hàn gắn” những trái tim tật nguyền cho trẻ ở các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Đến nay, tổng số bệnh nhân được Hội tài trợ kinh phí mổ tim khoảng 1.500 ca (hỗ trợ 100% kinh phí sau khi trừ bảo hiểm y tế), chủ yếu là trẻ em. Đây là lần thứ 4 chúng tôi tổ chức chương trình tại Gia Lai, góp phần giúp các em được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí và kịp thời phát hiện, điều trị đúng giai đoạn bệnh. 
Bác sĩ Thái Việt Tuấn-Trưởng đoàn khám bệnh-thông tin: “Hàng tháng, chúng tôi tổ chức các chương trình khám sàng lọc tim mạch miễn phí cho người dân tại các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên. Qua khám sàng lọc, có một số trường hợp phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn khiến bệnh diễn tiến nặng dẫn đến việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Điều này cho thấy, nhiều người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa được tiếp cận với các dịch vụ khám-chữa bệnh. Do vậy, với mong muốn giúp mọi người dân, nhất là trẻ em được khám phát hiện bệnh tim bẩm sinh và điều trị kịp thời, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện chương trình khám sàng lọc tim mạch miễn phí và hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim mạch nhiều năm qua. Rất mừng là qua chương trình đã có rất nhiều trường hợp được chữa lành”.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bệnh gì nên hạn chế uống cà phê?

Bệnh gì nên hạn chế uống cà phê?

Nhiều người thường bắt đầu ngày mới với tách cà phê. Thói quen này thực sự mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo chuyên gia, cà phê có thể tương tác với một số loại thuốc.
Nhiều tác dụng của lá đu đủ

Nhiều tác dụng của lá đu đủ

Lá đu đủ chứa các hợp chất thực vật đã được chứng minh là có tiềm năng dược lý rộng rãi. Nhiều chế phẩm từ lá đu đủ, như trà, chiết xuất, viên nén..., thường được sử dụng để hỗ trợ điều trị bệnh và tăng cường sức khỏe theo nhiều cách.
Đau nửa đầu bên phải là dấu hiệu bệnh gì?

Đau nửa đầu bên phải là dấu hiệu bệnh gì?

Có những cơn nhức đầu khó chịu và vùng đau chủ yếu nằm ở nửa bên phải đầu. Cảm giác đau nhức này có thể xuất hiện ở sau đầu, hàm, mắt hay xoang. Tuy nhiên, tất cả đều nằm ở nửa bên phải đầu. Nguồn gốc của những cơn đau nhức có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Kỷ tử được sử dụng từ rất lâu, tác dụng như thuốc bổ nguồn gốc thiên nhiên, giúp chống lão hóa, tăng cường sinh lý, tốt cho người tiểu đường.