Mãi rút kinh nghiệm là làm hại cán bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cứ mãi rút kinh nghiệm là làm hại cán bộ, làm hại lãnh đạo, tự mình làm xấu hình ảnh, uy tín của chính quyền. Bởi dưới mắt người dân, 'việc nhỏ như con thỏ' là không xài nhầm xe công nói mãi, bị chỉ trích mà vẫn không sửa được!
 
Chắc mọi người phải đặt câu hỏi: xe công có "ma lực" gì mà rất nhiều cán bộ vẫn cứ vi phạm? Chỉ có người trong cuộc mới có thể trả lời vì sao nhưng dù bài học kinh nghiệm đã được rút ra cho cán bộ này thì cán bộ khác lại vướng vào.
Mới đây nhất là vụ nhiều cán bộ tỉnh Kiên Giang dùng xe công đi dự khánh thành nhà nuôi chim yến của "sếp" Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
Trước đó không lâu, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã "rút kinh nghiệm" đối với những cán bộ dùng xe công đi dự tiệc cưới con nữ trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh này.
Giải trình với cấp trên việc dùng xe công đến dự tiệc cưới, có cán bộ ở Sóc Trăng phân trần anh em có chuyến công tác tiện thể ghé vào chung vui, rồi có cán bộ hưu trí "quá giang" nên nể nang điều xe... nên xin được "rút kinh nghiệm".
Với vụ ở Kiên Giang, ông Hồ Minh Tuấn - chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, chủ nhân của buổi tiệc khánh thành nhà nuôi yến - cho hay khi mời đã dặn anh em rất kỹ không được dùng xe công, ai đi thì thuê taxi nhưng một số anh em vẫn mượn xe công để đi. Và vị này cam kết sẽ báo cáo Tỉnh ủy cho kiểm tra, tổ chức kiểm điểm để chấn chỉnh việc này.
Chờ xem lãnh đạo Kiên Giang xử lý vụ cán bộ dùng sai xe công ra sao. Hi vọng rằng nó không như những vụ trước đó, ban đầu tuyên bố mạnh mẽ sẽ kiểm tra, xử nghiêm cán bộ nhưng cuối cùng chỉ là "rút kinh nghiệm"!
Sợi dây rút kinh nghiệm cứ thế dài ra, dài mãi. Ít thấy vụ lạm dụng xe công nào được xử nghiêm, xử đểlàm gương.
Có cả "nghìn lẻ một" lý do để cán bộ sử dụng xe công vào việc riêng. Nào là tiện thể trên đường đi công tác, cho cán bộ hưu trí mượn hoặc đổ lỗi cho... lái xe! Tại sao cán bộ không sợ, tránh xa hành vi lạm dụng xe công? Bởi cuối cùng chỉ là "rút kinh nghiệm".
Nhưng việc cán bộ lạm dụng xe công lặp đi lặp lại, chỉ rút kinh nghiệm chẳng khác nào đùa cợt với dư luận. Lạm dụng xe công, chẳng khác nào xài nhầm đồ không phải của mình, chẳng lẽ những cán bộ, kể cả lãnh đạo, lại coi đó là chuyện nhỏ!?
Thực tế, chuyện lạm dụng xe công không hề nhỏ vì ảnh hưởng lớn đến uy tín của cán bộ, lãnh đạo và chính quyền.
Vì thế không thể chấp nhận cứ xử lý xuê xoa, xử lý cho qua chuyện như bấy lâu nay. Theo nghị định 63, từ ngày 1-9-2019 hành vi giao, sử dụng tài sản công không đúng mục đích, công năng của tài sản sẽ bị phạt từ 1-100 triệu đồng, tùy theo mức độ vi phạm. Riêng với hành vi sử dụng ôtô vào mục đích cá nhân sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng...
Chỉ có phạt nặng và xử nghiêm cán bộ mới bỏ thói quen xuê xoa khi sử dụng xe công. Khi đó, ngay lãnh đạo cũng phải có thói quen "không được, thôi để anh tự đi đến đám giỗ" thay vì tung tăng xe công đi đám giỗ như bao lâu nay.
Còn cứ mãi rút kinh nghiệm chính là làm hại cán bộ, làm hại lãnh đạo, tự mình làm xấu hình ảnh, uy tín của chính quyền. Bởi dưới mắt người dân, "việc nhỏ như con thỏ" là không xài nhầm xe công nói mãi, bị chỉ trích mà vẫn không sửa được!
H.Trí Dũng (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null