Lực lượng vũ trang Pleiku: Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đảng ủy Quân sự TP. Pleiku đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện gắn với xây dựng nền nếp chính quy và chấp hành kỷ luật.
Hàng năm, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Pleiku đều tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 5, Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”. Trong đó, Ban CHQS thành phố chủ động chuẩn bị đầy đủ thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, vật chất các loại; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp đảm nhận huấn luyện; thục luyện, thông qua giáo án, bài giảng...
Theo Đại úy Nguyễn Thanh Liêm-Tiểu đoàn trưởng Dự bị động viên (Ban CHQS TP. Pleiku), mỗi năm, đơn vị đều đầu tư xây dựng, củng cố, làm mới hệ thống biển, bảng, mô hình học cụ... với kinh phí hàng trăm triệu đồng nhằm chuẩn bị tốt nhất cho công tác huấn luyện. Cùng với đó, Ban CHQS thành phố cũng xây dựng kế hoạch, triển khai cho cán bộ trong đơn vị và Ban CHQS các xã, phường tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đủ nội dung, chương trình và đúng thời gian quy định. Trong quá trình huấn luyện, các lực lượng luôn vận dụng tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp” và bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, trong đó coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu, phù hợp với đối tượng, địa bàn tác chiến. Trong huấn luyện, đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực chất và đảm bảo an toàn. Nhờ đó, kết quả huấn luyện hàng năm của lực lượng vũ trang thành phố luôn đạt 100% yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 76%.
Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku huấn luyện súng máy phòng không 12,7 mm cho lực lượng trực phòng không kiêm nhiệm. Ảnh: A.H
Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku huấn luyện súng máy phòng không 12,7 mm cho lực lượng trực phòng không kiêm nhiệm. Ảnh: A.H
Ông Trần Tuấn Anh-Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hội Thương-cho biết: Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Ban CHQS phường thường xuyên tham mưu giúp Đảng ủy, UBND phường giao chỉ tiêu tuyển chọn dân quân ở các tổ dân phố, đảm bảo các tiêu chí về sức khỏe, trình độ học vấn, phẩm chất đạo đức... “Công tác huấn luyện dân quân của phường được tiến hành theo cụm và các đơn vị trong cụm xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện cụ thể cho từng đối tượng. Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi cố gắng truyền đạt các nội dung một cách rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu, dễ nhớ, từng khoa mục huấn luyện đều sát với thực tế tại địa phương. Nhờ vậy, chất lượng huấn luyện hàng năm đã có nhiều chuyển biến tích cực và đặc biệt luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị”-ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.
Thượng tá Lã Thế Anh-Chính trị viên Ban CHQS TP. Pleiku: Thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá gồm: nâng cao công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo đảm tất cả cán bộ, chiến sĩ đều sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế và sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng Đảng bộ, các cấp ủy chi bộ, đội ngũ cán bộ mẫu mực, trách nhiệm.

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, những năm qua, lực lượng vũ trang thành phố còn tăng cường xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện và chấp hành kỷ luật, coi đây là khâu đột phá để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Theo đó, Đảng ủy-Ban CHQS thành phố đã tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nhà làm việc cho Ban CHQS các xã, phường. Đến nay, 14/22 Ban CHQS xã, phường đã có nhà làm việc khang trang. Ông Vũ Sơn Hà-Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Diên Phú-cho hay: “Năm 2017, nhà làm việc Ban CHQS xã được đầu tư xây dựng mới với đầy đủ phòng trực, nhà kho, nhà ăn, nơi nghỉ ngơi của lực lượng dân quân và được đầu tư mua sắm trang-thiết bị đồng bộ, thống nhất theo quy định. Hệ thống biển, bảng, tủ đựng hồ sơ, tủ đựng quân tư trang... cũng được sắp xếp đúng vị trí, đúng quy cách. Nhà làm việc khang trang, cơ sở vật chất đầy đủ nên anh em rất phấn khởi, yên tâm tư tưởng và sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Kiểm tra bắn đạn thật cho dân quân tự vệ. Ảnh: A.H
Kiểm tra bắn đạn thật cho dân quân tự vệ. Ảnh: A.H
Riêng về việc rèn luyện, chấp hành kỷ luật, Thượng tá Lã Thế Anh-Chính trị viên Ban CHQS thành phố-nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân sự thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và đảm bảo an toàn trong huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao cũng như khi thực hiện các nhiệm vụ khác. Mặt khác, đơn vị cũng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 917/1999/CT-QP ngày 22-6-1999 của Bộ Quốc phòng về “Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện” và thực hiện đồng bộ các giải pháp “Năm mẫu mực về Điều lệnh-Chính quy”, chủ trương “1 tập trung, 3 khâu đột phá”, quy định “8 không, 8 tốt”... Nhờ vậy, 5 năm qua, lực lượng vũ trang thành phố không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

null