Úc cảnh báo hành vi bắt nạt ở biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cao ủy Úc tại Ấn Độ Barry O’Farrell mới đây bày tỏ lo ngại về hành động quân sự hóa khu vực tranh chấp và cưỡng ép của các tàu hải cảnh ở biển Đông.



Tờ The Economic Times (Ấn Độ) hôm 18-5 dẫn lời ông O’Farrell cho rằng xuất hiện nhiều mối lo ngại về những hành động cản trở hoạt động khai thác tài nguyên của các quốc gia khác, cùng với việc sử dụng tàu hải cảnh và cái gọi là lực lượng dân quân thực hiện các hoạt động nguy hiểm và cưỡng ép.

Theo ông O’Farrell, các tranh chấp ở biển Đông cần được giải quyết theo luật pháp quốc tế bởi bất kỳ hành động nào mang tính bắt nạt hay cưỡng ép cũng có thể làm leo thang căng thẳng.


 

 Tàu Hải quân Hoàng gia Úc cùng các tàu chiến Mỹ diễn tập ở biển Đông hồi tháng 4 Ảnh: Reuters
Tàu Hải quân Hoàng gia Úc cùng các tàu chiến Mỹ diễn tập ở biển Đông hồi tháng 4 Ảnh: Reuters



Ông O’Farrell thúc giục các bên có những bước đi đáng kể để hạ nhiệt căng thẳng, xây dựng lòng tin thông qua đối thoại. Quan chức này cũng nhấn mạnh Úc ủng hộ các nước khác thực hiện những quyền của họ theo luật pháp quốc tế về tự do hàng hải và hàng không. Cao ủy Úc tại Ấn Độ khẳng định tàu chiến và máy bay của Úc sẽ tiếp tục hoạt động ở biển Đông và ủng hộ các nước khác cũng có hành động tương tự.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc thực hiện một loạt hành động gây hấn ở biển Đông giữa lúc các nước tập trung đối phó với đại dịch Covid-19. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho hay việc 2 tàu chiến của Mỹ hoàn thành hoạt động tự do hàng hải ở biển Đông vào tuần trước nhằm gửi đi thông điệp rõ ràng tới Trung Quốc rằng Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ tự do hàng hải và thương mại cho tất cả quốc gia trong khu vực.

 

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.