Sinh ra và lớn lên trong thời bình, không phải chứng kiến cảnh đất nước bị chiến tranh, nên người trẻ thời nay thể hiện tình yêu nước nồng nàn và tha thiết theo một cách rất riêng.
(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), người dân tỉnh Gia Lai đã thể hiện tình yêu đất nước theo những cách khác nhau: về nguồn; quay video clip tại địa điểm nổi tiếng; trang trí quán cà phê với hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng…
Chúng ta tự hào khi Việt Nam có một quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, lại anh hùng mà bình dị đến như vậy. Nhân dân anh hùng sinh quân đội anh hùng.
Nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong sáng, đúng nghĩa, thời gian qua trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều trào lưu ý nghĩa, có tác dụng truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút đông đảo người trẻ tham gia.
(GLO)- Chứng kiến niềm vui của các em học sinh khi tham gia các phong trào, các cuộc thi về tình yêu quê hương đất nước lồng ghép với nội dung bảo vệ chủ quyền đất nước, các thầy cô cũng như phụ huynh đều vui mừng, phấn khởi.
(GLO)- Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” được các tổ chức Đoàn-Hội-Đội trong tỉnh Gia Lai hưởng ứng, triển khai sâu rộng, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trong thế hệ trẻ.
(GLO)- Từ ngày 14 đến 18-10, Hãng phim trẻ TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Huyện Đoàn-Hội đồng Đội huyện Chư Păh tổ chức chiếu phim lưu động với chủ đề “Điện ảnh trong mắt trẻ thơ” phục vụ gần 8.000 học sinh tại 14 trường Tiểu học ở huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai).
Hoàn thành và đưa vào hoạt động từ năm 2010, Nhà Truyền thống lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai được xem là “địa chỉ đỏ” để giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc và nêu cao trách nhiệm của thế hệ tương lai trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
(GLO)-Thời gian gần đây, nhiều tổ chức Đoàn trên địa bàn TP. Pleiku đã triển khai mô hình “Đường cờ Tổ quốc”, “Đường cờ thanh niên” nhằm góp phần giáo dục lòng yêu nước và góp phần vào việc xây dựng đô thị văn minh.
Nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta kiên quyết đấu tranh với các tổ chức, cá nhân có hành vi lan truyền, tiếp tay, cổ súy những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ.
Chiều 15/3 tại Nhà trưng bày khởi nghĩa Yên Thế (huyện Yên Thế), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 2024)”.
(GLO)- Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động, thực hiện những công trình ý nghĩa.
(GLO)- Ngày 20-9, UBND xã Ia Krai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng lần thứ I năm 2023 và chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chư Nghé (22/9/1973-22/9/2023).
(GLO)- Công trình “Đường cờ Tổ quốc” do Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Ia Kdăm (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) thực hiện không chỉ tô điểm cho bức tranh vùng quê thêm rực rỡ mà còn khơi dậy lòng yêu nước của mỗi người dân nơi đây.
Chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Biển, đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam nói chung, biển, đảo nói riêng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; trong đó, ngư dân đóng vai trò rất quan trọng.
Trung tướng Ngô Minh Tiến cho rằng việc quân đội, công an đã điều động một lực lượng lớn chưa từng có kể từ sau chiến tranh là quyết định bước ngoặt để giúp kiểm soát dịch Covid-19 ở miền Nam một thời gian ngắn sau đó.
Lần đầu tiên, tại Đại nội Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã diễn ra lễ cung rước Long vị vua Hàm Nghi hết sức đặc biệt. Lễ cung rước được huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) tiến hành sau khi địa phương này hoàn tất việc xây dựng Đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương tại Di tích Quốc gia Căn cứ Thành Tân Sở (huyện Cam Lộ).
(GLO)- Đứng chân nơi “phên giậu“ của Tổ quốc, 61 năm qua, những người lính mang quân hàm xanh đã trở thành lá chắn thép nơi biên cương khi biết gắn bó máu thịt với dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới, giữ trọn vẹn từng tấc núi dòng sông của cha ông để lại. Giờ đây, khi cả nước căng mình chống dịch, tinh thần ấy càng bừng sáng hơn để các anh mãi mãi xứng đáng là chỗ dựa vững chắc chốn biên cương.
(GLO)- Thời gian gần đây, các thế lực thù địch đã lợi dụng các sự kiện chính trị trong nước nhằm âm mưu tác động dư luận, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để kích động biểu tình, gây mất trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, mỗi người dân phải thực sự tỉnh táo thể hiện lòng yêu nước của mình một cách chân chính, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động dẫn đến những việc làm sai trái.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Những ngày qua, dư luận cả nước quan tâm theo dõi, bàn luận về sự kiện Quốc hội thảo luận xem xét Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.