Biến mái nhà, cửa sổ thành lá cờ Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trend “biến mái nhà, cửa sổ, cửa cuốn thành lá cờ Tổ quốc” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình không chỉ riêng ở Gia Lai mà cả nước nói chung, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2024).

Thời gian gần đây, trend “biến cửa cuốn, nóc nhà thành cờ Tổ quốc” đang được nhiều gia đình ở tỉnh Gia Lai nói riêng và Việt Nam chung nhiệt tình hưởng ứng, lan truyền mạnh mẽ.

Giới trẻ Gia Lai hào hứng trend vẽ lá cờ Tổ quốc-biểu tượng mang tính thiêng liêng của Việt Nam. Ảnh: Đồng Lai
Giới trẻ Gia Lai hào hứng trend vẽ lá cờ Tổ quốc-biểu tượng mang tính thiêng liêng của Việt Nam. Ảnh: Đồng Lai

Những đoạn clip, hình ảnh, video này xuất hiện lên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều người không chỉ để lại những bình luận thể hiện lòng yêu nước, tự hào mà còn hăng hái rủ nhau tham gia, biến nó thành một hiện tượng mới.

Trend xu hướng này, anh Đoàn Hữu Thắng (28 tuổi; thôn 7, xã nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) cũng thể hiện lòng yêu nước của mình. Anh cho biết: Tôi thực sự ấn tượng sau khi xem clip về hình ảnh lá cờ Tổ quốc được ghép bằng sứ trên quần đảo Trường Sa. Ngay sau đó, tôi cùng hai người bạn lập team thực hiện ý tưởng vẽ ngôi sao vàng 5 cánh lên mái nhà quán Cafe & Tea Hàng thông trăm tuổi Phước Hỷ của mình. Để hoàn thành ý tưởng này, team của anh mất khoảng một ngày.

“Sau khi vẽ xong, tôi có đăng tải lên mạng xã hội, bất ngờ thu về hơn 50.000 lượt yêu thích, bình luận và tạo thành một làn sóng “vẽ cờ Tổ quốc lên mái nhà” lan tỏa khắp Việt Nam”-anh Thắng hào hứng nói. Cũng theo anh Thắng, team rất tự hào khi được cùng nhau hoàn thành tác phẩm vẽ lá cờ Việt Nam lên mái nhà của quán. Trong quá trình hoàn thành, anh và những người bạn gặp rất nhiều khó khăn bởi thời tiết ở Gia Lai mùa này khá bất thường và mái tole khá cao, trơn trượt nguy hiểm. Không chỉ vậy, khi sơn màu không bám vào tole, mất khá nhiều thời gian để chờ khô và tiếp tục làm những phân đoạn tiếp theo.

Anh chia sẻ thêm: “Để có hình ngôi sao vàng 5 cánh đúng tỷ lệ, mình phải tính toán, đo đạc trước trên máy tính, khi ra thực tế sử dụng thêm flycam để căn chỉnh góc sao cho ngôi sao ngay ngắn và đẹp nhất. Sau khi tạo được khung ngôi sao, mình cùng những người bạn tiếp tục pha sơn và quét hai lớp để có được màu vàng ưng ý”.

Chị Nguyễn Thị Phúc Lợi (áo đen) và toàn thể nhân viên check in sau khi hoàn thành lá cờ và bản đồ Việt Nam. Ảnh: Đồng Lai

Chị Nguyễn Thị Phúc Lợi (áo đen) và toàn thể nhân viên check in sau khi hoàn thành lá cờ và bản đồ Việt Nam. Ảnh: Đồng Lai

Cũng như anh Thắng, chị Nguyễn Thị Phúc Lợi (38 tuổi; tổ 5, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) muốn lan rộng hoạt động này đến với nhiều người. “Tôi cùng các nhân viên tại tiệm Vàng studio đã lên ý tưởng và thực hiện. Đây là dịp để chúng tôi thể hiện lòng yêu nước cũng như gắn kết mọi người lại với nhau hơn để cùng nhau hướng về Tổ quốc”-chị Lợi nói.

Còn anh Trương Hiếu Hiếu-nhân viên cửa hàng Vàng studio-chia sẻ: “Mặc dù, cửa cuốn được chia làm đôi nhưng chúng tôi chỉ mất một ngày để hoàn thành lá cờ Tổ quốc và bản đồ Việt Nam hình chữ S”. Bên cạnh đó, anh Hiếu khuyên mọi người cần chú ý đảm bảo an toàn, tránh những tai nạn không đáng có và chỉ nên thực hiện trong những ngày thời tiết nắng đẹp, tránh những ngày trời mưa có thể gây trơn trượt, nguy hiểm.

Trend vẽ cờ Tổ quốc trên mái nhà, cửa cuốn… đã và đang được nhiều người dân Gia Lai hưởng ứng và tham gia làm theo nhằm hướng đến Ngày Quốc khánh 2-9. Anh Trần Văn Long (28 tuổi, tổ 1, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) cũng vừa hoàn thiện lá cờ trên cửa cuốn tại cửa hàng xe máy Long Thảo của mình.

Anh Long hào hứng nói: Tôi biết đến trào lưu này thông qua mạng xã hội Tiktok và thấy trend này vô cùng ý nghĩa nên bắt tay vào thực hiện ngay. Tôi rất phấn khởi khi là một trong những người đầu tiên tại địa phương thực hiện và chỉ mất khoảng 3 giờ đồng hồ để hoàn thành tác phẩm vẽ cờ Tổ quốc trên cửa. Ngay khi làm xong, rất nhiều người hân hoan và đến chụp hình check in.

Hình ảnh cờ Tổ quốc tại cửa hàng xe máy của anh Trần Văn Long (tổ 1, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai). Ảnh: Đồng Lai

Hình ảnh cờ Tổ quốc tại cửa hàng xe máy của anh Trần Văn Long (tổ 1, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai). Ảnh: Đồng Lai

“Tôi không nghĩ việc làm của mình lại nhận được sự ủng hộ đông đảo từ mọi người đến vậy. Tôi rất vui vì phần nào lan tỏa được tình yêu quê hương đất nước đến với tất cả người dân không chỉ ở Gia Lai mà với tất cả mọi người”-anh Long bày tỏ.

Tương tự, cũng bắt trend vẽ cờ Tổ quốc trên cửa cuốn, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Thành (32 tuổi; 39 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đã dành thời gian hưởng ứng phong trào “biến mỗi nóc nhà là một lá cờ Tổ quốc”.

Vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Thành đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối cùng của bức tranh đặc biệt. Ảnh: Đồng Lai

Vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Thành đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối cùng của bức tranh đặc biệt. Ảnh: Đồng Lai

Chia sẻ về lý do hưởng ứng trào lưu này, anh Thành cho hay: “Hưởng ứng kỷ niệm Quốc khánh 2-9, mình muốn làm điều gì đó để các bạn trẻ trên đất nước hình chữ S này gợi nhớ tinh thần dân tộc. Từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, chung tay góp sức, xây dựng quê hương, dân tộc ngày càng giàu đẹp”.

Cho rằng, trend vẽ cờ Tổ quốc là một trào lưu rất hay và ý nghĩa, chị Bùi Thị Kiều Diễm (28 tuổi; 03 Nguyễn Lương Bằng, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cũng muốn lan tỏa tinh thần yêu nước tới tất cả mọi người. “Trend trên thể hiện tình yêu thương đất nước của người dân Gia Lai. Nếu một ngày trên mỗi nóc nhà ở Gia Lai đều có 1 hình ảnh lá cờ Tổ quốc thì sẽ thật đẹp và tự hào biết bao”-chị Diễm bày tỏ.

Đây là hình ảnh đẹp để chào mừng Kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là trào lưu cần được lan tỏa. Tuy nhiên, khi vẽ lá cờ Tổ quốc mọi người nên vẽ đúng tỷ lệ, sử dụng đúng mục đích và đặc biệt chú ý an toàn…

Clip: Người dân phố núi hưởng ứng trend “biến mái nhà, cửa cuốn thành lá cờ Tổ Quốc”. Thực hiện: Trân Trân-Đồng Lai

Theo quy định tại Điều 13 Hiến pháp 2013 quy định về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh và Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy, khi tổ chức, cá nhân đu “trend” vẽ lá cờ Tổ quốc lên mái nhà phải đảm bảo việc vẽ Quốc kỳ Việt Nam theo đúng quy định pháp luật. Cụ thể như sau:

- Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

- Điểm giữa ngôi sao vàng đặt đúng điểm giữa (điểm giao nhau của hai đường chéo) Quốc kỳ.

- Khoảng cách từ điểm giữa ngôi sao đến đầu cánh sao bằng một phần năm chiều dài của Quốc kỳ.

- Một cánh sao có trục vuông góc với cạnh dài Quốc kỳ và hướng thẳng lên phía trên theo đầu cột treo Quốc kỳ.

- Tạo hình ngôi sao: từ đầu cánh sao này đến đầu cánh sao đối diện là đường thẳng, không phình ở giữa, cánh sao không bầu.

- Hai mặt của Quốc kỳ đều có ngôi sao vàng trùng khít nhau.

- Nền Quốc kỳ màu đỏ tươi, ngôi sao màu vàng tươi...”

Trên thực tế, có một số kích thước tiêu biểu của cờ Tổ Quốc như: 60 x 90cm, 70 x 105cm, 80 x 120cm, 90 x 140cm, 120 x 180cm, 140 x 210cm. Kích thước khổ lớn của cờ Tổ Quốc gồm: 2 x 3m, 4 x 6m, 6 x 9m....

Có thể bạn quan tâm

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Đại hội lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, là dấu mốc chuyển tiếp có tính chiến lược, với những quyết sách mang tầm lịch sử, mở ra không gian và động lực mới cho dân tộc Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Ðất Võ dọc miền lễ hội xuân vui

Ðất Võ dọc miền lễ hội mùa xuân

(GLO)- Mỗi độ Tết đến xuân về trên miền đất Võ, mùa xuân hiện hữu không chỉ qua sắc mai vàng rực rỡ hay hương hoa nồng nàn, mà còn ở những phong tục, lễ hội và nếp sinh hoạt cộng đồng đang được gìn giữ, phục dựng và lan tỏa mạnh mẽ.

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh. Một năm của lễ hội, trải nghiệm, bản sắc và những cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa cao nguyên và biển cả. Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai chính thức khởi động! Bạn sẽ là một phần của hành trình này chứ?

Trung Quốc tuyển sinh quốc tế bậc đại học bằng Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật

Trung Quốc tuyển sinh quốc tế bậc đại học bằng Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật

(GLO)- Từ năm 2026, ứng viên quốc tế muốn theo học đại học tại Trung Quốc phải tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật (CSCA). Đây là kỳ thi do Chính phủ thiết kế, dựa trên chuẩn học thuật thống nhất áp dụng ở nước này nhằm đánh giá năng lực của sinh viên đến từ các hệ thống giáo dục khác nhau.

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Đại học RMIT khởi động chương trình học bổng 2026 với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng

Đại học RMIT khởi động chương trình học bổng 2026 với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng

(GLO)- Chiều 19-1, Đại học RMIT Việt Nam công bố khởi động chương trình học bổng 2026, dự kiến trao 174 suất dành cho nghiên cứu cũng như cho các chương trình đại học và sau đại học, với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay của đơn vị.