Liverpool ngày càng khốn khó, vì sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
‘Đá để thắng’ và ‘đá để gỡ hòa’ là hai nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau, do hoàn cảnh trận đấu và mục tiêu, chiến thuật của đối phương là khác nhau. Liverpool mùa này luôn tỏ ra chật vật vì họ bị dẫn điểm quá nhiều.
Cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái, Liverpool dễ dàng vượt qua vòng 3 Cúp FA (cột mốc mà các đội ngoại hạng bắt đầu vào cuộc), rồi khi họ thắng Cardiff ở vòng kế tiếp thì cầu thủ vừa mua với giá 50 triệu bảng Luis Diaz có trận ra mắt đầy ấn tượng. Anh chỉ mất 10 phút kể từ khi vào sân từ ghế dự bị để kiến tạo một bàn thắng, rồi từ đó cứ thành công mãi. Đề tài về khả năng “ăn 4” của Liverpool bắt đầu rộ lên. Đấy cũng là khoảng thời gian mà Liverpool thắng 9 trận liên tiếp, gồm 6 trận giữ nguyên mành lưới.

Cody Gakpo trong trận đấu với Wolverhampton tại vòng 3 Cúp FA. Ảnh: REUTERS
Cody Gakpo trong trận đấu với Wolverhampton tại vòng 3 Cúp FA. Ảnh: REUTERS
Bây giờ, cầu thủ vừa mua với giá 44 triệu bảng Cody Gakpo cũng có trận ra mắt khi Liverpool bước vào vòng 3 Cúp FA. Chính anh thừa nhận sau trận đấu: “Tôi có những khoảnh khắc hay và những khoảnh khắc dở. Tôi sẽ phải cố gắng nhiều để tiến bộ”. Gakpo bị thay khỏi sân trước khi trận đấu kết thúc, và Liverpool sẽ phải tái đấu sau khi chỉ hòa Wolverhampton 2-2 trên sân nhà. Bước khởi đầu của Gakpo trong màu áo Liverpool chắc chắn là khó khăn hơn rất nhiều so với bước khởi đầu của Diaz, giờ này năm ngoái.
Đấy cũng là chi tiết tiêu biểu nói lên thực tế buồn cho giới hâm mộ Anfield: Liverpool đã nhạt nhòa đi thế nào so với thời điểm đầu năm 2022. Không thể có đề tài “ăn 4” nữa, khi mà Liverpool đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn. Tương phản với chuỗi 9 trận thắng liên tiếp hồi năm ngoái, Liverpool chỉ hòa và thua trong 2 trận gần đây. Trước khi bị Wolverhampton cầm chân ở Cúp FA, Liverpool thua Brentford 1-3 tại Premier League. Họ đang đứng ở vị trí số 6, thua đến 7 điểm so với tốp 4 và thua đội đầu bảng Arsenal 16 điểm.
Phải tái đấu ở Cúp FA vốn đã là một bất lợi, bởi lịch thi đấu mùa này rất căng thẳng do ảnh hưởng của World Cup 2022. Trong trận gặp Wolverhampton vừa qua, Liverpool lại thủng lưới trước, vì lỗi cá nhân của thủ môn Alisson. Còn trong trận thua Brentford, trung vệ Virgil Van Dijk chấn thương phải rời sân trong khi trung vệ còn lại vừa phản lưới nhà, vừa mắc lỗi cá nhân dẫn đến một bàn thua khác. Xưa nay, thủ môn và trung vệ luôn là những vị trí quyết định sự thành bại cho Liverpool. Giờ thì ngay cả thủ môn hàng đầu thế giới Alisson cũng mắc lỗi trong khi Van Dijk sẽ mất nhiều tuần để dưỡng thương. Còn có một dấu hiệu khác cho thấy hàng thủ Liverpool “xuống cấp” rõ ràng. Họ “lại” thủng lưới trước, ngay khi bước vào Cúp FA. Ở Cúp Liên đoàn, Liverpool cũng thủng lưới trước (thua và bị Manchester City loại ở vòng 4). Ở Premier League, Liverpool đã thủng lưới trước trong 10 trận, chỉ mở tỷ số ở 6 trận (còn lại là một trận hòa 0-0).

Liverpool đang khiến các cổ động viên lo lắng. Ảnh: REUTERS
Liverpool đang khiến các cổ động viên lo lắng. Ảnh: REUTERS
Kể từ cột mốc chuyển giao thiên niên kỷ, chưa bao giờ tỷ lệ thủng lưới trước của Liverpool lại cao như mùa này. Hệ lụy quan trọng: Liverpool tất nhiên phải “đá để gỡ hòa” trong các trận đấu mà đối phương mở được tỷ số, khác xa với hoàn cảnh “đá để thắng” khi Liverpool không bị dẫn điểm. Khác ở chỗ: đối phương dĩ nhiên sẽ dồn người về sân nhà và làm mọi cách để bảo toàn ưu thế, không nhất thiết phải cố tấn công nữa. Một mặt, tiền đạo Liverpool mùa này tỏ ra khó khăn hơn hẳn so với chính họ trước đây, trong việc tìm đường vào vùng cấm địa đối phương. Mặt khác, khi Liverpool phải tràn lên tấn công thì nguy cơ thủng lưới vì dính phản đòn cũng tăng cao.
Trong 5 trận đấu kể từ sau World Cup 2022, Liverpool ghi 10 bàn, thì chính họ cũng thủng lưới 10 bàn. Nụ cười đặc trưng thường thấy trên mặt báo của HLV Juergen Klopp giờ đã xuất hiện thưa dần.
Theo Kinh Thi (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.