Emagazine

Liên kết sản xuất hồ tiêu bền vững: Đôi bên cùng hưởng lợi

E-magazine Liên kết sản xuất hồ tiêu bền vững: Đôi bên cùng hưởng lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
 

Huyện Chư Pưh từng là “thủ phủ” hồ tiêu của tỉnh với diện tích xấp xỉ 3.000 ha, mang lại nguồn thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, do thiên tai, dịch bệnh và giá hồ tiêu xuống thấp khiến nhiều nông dân rơi vào cảnh nợ nần. Hiện toàn huyện còn khoảng hơn 1.300 ha hồ tiêu kinh doanh.

Trước thực tế này, năm 2018, Công ty Trường Thịnh phối hợp với ngành chức năng huyện Chư Pưh xây dựng Dự án liên kết sản xuất hồ tiêu bền vững. Trong đó, Công ty hỗ trợ người dân lấy mẫu đất phân tích; tập huấn kỹ thuật thực hành nông nghiệp tốt; hỗ trợ dụng cụ và thiết bị an toàn trong quá trình sản xuất. Sản phẩm làm ra được Công ty bao tiêu theo hướng có lợi cho nông dân.

 
 

Ông Trần Vĩnh Phong (thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa) cho biết: Nhóm chúng tôi có hơn 30 hộ liên kết với Công ty Trường Thịnh để sản xuất hồ tiêu theo hướng bền vững. Hàng năm, các thành viên được cán bộ của Công ty tập huấn kỹ thuật canh tác mới để nâng cao chất lượng sản phẩm hồ tiêu. Mỗi thành viên của nhóm có sổ ghi chép nhật ký với đầy đủ thông tin về lịch tưới nước, bón phân, sử dụng công lao động… Từ đó, ý thức sản xuất của các hộ được nâng cao, tuân thủ nghiêm quy trình canh tác do Công ty đưa ra. “Trước đây, tôi thường bón phân hóa học và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học nên vườn hồ tiêu bị bệnh. Qua gần 4 năm canh tác theo phương pháp hữu cơ, 2 ha hồ tiêu của gia đình tôi đã phát triển ổn định trở lại. Vừa rồi, tôi thu hoạch được 10 tấn hồ tiêu khô đảm bảo các tiêu chuẩn mà Công ty đưa ra. Năm ngoái, giá hồ tiêu thấp mà tôi còn hòa vốn. Năm nay, giá tăng gấp đôi, tôi bắt đầu có lợi nhuận”-ông Phong nói.

 

Còn ông Phan Thanh Hoàng (cùng thôn) thì cho hay: “Năm ngoái, tôi bắt đầu liên kết với Công ty Trường Thịnh sản xuất 8 sào hồ tiêu theo hướng bền vững. Tôi thực hiện theo quy trình mà cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, ít sử dụng phân hóa học mà dùng các hoạt chất nằm trong danh mục cho phép của cơ quan chuyên môn, đồng thời tận dụng nguồn phân chuồng của gia đình, giữ cỏ dưới gốc hồ tiêu... nên giảm được chi phí đầu tư. Vừa rồi, tôi thu hoạch được 1,9 tấn hồ tiêu khô. Tôi bán cho Công ty 1 tấn với giá 78 ngàn đồng/kg, cộng thêm các khoản khuyến khích trồng hồ tiêu sạch, sau khi trừ chi phí đầu tư và công hái còn lãi 60 triệu đồng”.

Sau gần 4 năm liên kết, đến nay, huyện Chư Pưh có 319 hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất hồ tiêu bền vững theo quy trình mà Công ty Trường Thịnh đưa ra với diện tích 470 ha. Tính đến cuối tháng 12-2020, Công ty đã thu mua 1.900 tấn hạt tiêu khô của các hộ tham gia Dự án, trong đó có hơn 155 tấn canh tác theo quy trình bền vững, 66 tấn đạt yêu cầu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng như truy xuất nguồn gốc đến từng nông hộ.

 

Ông Nguyễn Trần Trung Ngôn-Trưởng Dự án liên kết sản xuất hồ tiêu bền vững (Công ty Trường Thịnh) cho hay: Dự án đã dần làm thay đổi tập quán sản xuất của người trồng hồ tiêu. Hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn cho người dân. Đặc biệt, Dự án giúp nông dân tiếp cận phương pháp canh tác mới phù hợp với điều kiện hiện nay, tránh đầu tư không cần thiết.

 
 

Theo ông Lê Quang Thái-Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh, thời gian qua, việc Công ty Trường Thịnh triển khai Dự án liên kết sản xuất hồ tiêu bền vững là tín hiệu rất lạc quan, tạo mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và cung ứng hồ tiêu sạch. “Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp huyện cùng các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp triển khai xây dựng vùng sản xuất hồ tiêu bền vững, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp sạch đáp ứng truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục quan tâm mở rộng thêm hộ dân liên kết, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, có cơ chế hỗ trợ hộ nghèo, kiểm soát tốt chất lượng giống hồ tiêu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… Đặc biệt, về lâu dài, chúng tôi đề xuất Công ty nên xây dựng nhà máy chế biến hạt tiêu tại huyện để chế biến sâu, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, gia tăng giá trị sản xuất, góp phần phát triển hồ tiêu bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu của doanh nghiệp”-ông Thái thông tin.


 

Có thể bạn quan tâm

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

(GLO)- Sau sáp nhập, Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp nhờ đất đai rộng lớn, màu mỡ cùng điều kiện khí hậu thuận lợi. Để nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tỉnh cần đề ra giải pháp căn cơ, nhất là hình thành các vùng liên kết sản xuất gắn với thị trường xuất khẩu.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Bà con nông dân trải bạt dưới từng gốc cà phê để thu hái. Ảnh: Vũ Thảo

E-magazine Chủ động ứng phó trước chính sách thương mại của Mỹ

(GLO)- Mỹ là một trong những thị trường đang chiếm khoảng 9-10% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, với các mặt hàng chủ yếu như cà phê nhân, mủ cao su. Trước việc Mỹ sẽ áp mức thuế mới, nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng phó, điều chỉnh chiến lược thị trường, tối ưu chi phí, chuẩn hóa sản phẩm.

Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

E-magazine Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

(GLO)- Đồng hành cùng sự sáng tạo, đổi mới của người trẻ, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ là điểm tựa vững chắc mà còn trở thành bệ phóng, giúp họ tự tin bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc sâu rộng trong cộng đồng.

Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

E-magazine Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

(GLO)- Ở xã Dun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), những thửa ruộng bậc thang không chỉ là kết quả của quá trình lao động miệt mài mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi của người Jrai với thiên nhiên.

Tìm về ẩm thực xanh

E-magazine Tìm về ẩm thực xanh

(GLO)- Ẩm thực của người Bahnar, Jrai chế biến đơn giản, nguyên liệu thường là những thứ sẵn có trong tự nhiên. Nhưng không vì thế mà món ăn thiếu đi sự hấp dẫn, ngược lại còn rất tròn vị và tinh tế.

Du lịch bay trên “đôi cánh” điện ảnh

E-magazine Du lịch bay trên “đôi cánh” điện ảnh

(GLO)- Ngay khi nghe tin bộ phim truyện điện ảnh “Lạc rừng” sẽ được bấm máy tại Gia Lai vào tháng 8-2025, công chúng nơi đây đã rất háo hức, mong chờ. Là bởi, quê hương mình, xứ sở mình sẽ xuất hiện trong những thước phim tuyệt đẹp của một dự án phim đình đám.

Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

E-magazine Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

(GLO)- Hầu hết các già làng đều cho rằng gùi mộc mang vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, là tiền thân của những chiếc gùi hoa văn mang tính thẩm mỹ cao. Vậy nhưng, những người có thể làm ra được gùi mộc nguyên bản trong cộng đồng hiện nay khá hiếm.

Nữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

E-magazine Nữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

(GLO)- Với đôi tay khéo léo và khả năng sáng tạo, kiến trúc sư Nguyễn Thị Kiên Giang (SN 1988, tổ 7, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã biến những thỏi đất sét, tấm nhựa composite thành sản phẩm trang trí nội thất, được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền: Trở về miền ký ức Pleiku xưa

E-magazine Nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền: Trở về miền ký ức Pleiku xưa

(GLO)- Đi một chiếc Dream Thái đến địa điểm đã hẹn cùng chúng tôi, nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền-nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai từ xa đã nở nụ cười tươi. Xe của ông hằn dấu vết của thời gian. Nhìn chiếc xe, có thể phần nào nói lên tính cách của người đàn ông đam mê sưu tầm “đồ cổ”.

The Maestro Đại Ngàn: Điểm nhấn cho đô thị Pleiku

E-magazine The Maestro Đại Ngàn: Điểm nhấn cho đô thị Pleiku

(GLO)- Tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm đắc địa của TP. Pleiku, The Maestro Đại Ngàn (số 63 – 65, đường Lý Nam Đế, phường Trà Bá)-Khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Gia Lai được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho Pleiku trong hành trình hướng đến đô thị thông minh, thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.