Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đối thoại với dân về dự án Hòa Phát Dung Quất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cam kết chịu trách nhiệm trước người dân và mong người dân chia sẻ với chính quyền và doanh nghiệp bởi cần có quỹ thời gian để thi công.
 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại buổi đối thoại. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tại buổi đối thoại. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)



Ngày 12/6, ngay sau khi thăm một số người dân ở thôn Đông Lỗ (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để tiếp cận, tìm hiểu thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với người dân.

Tại buổi đối thoại, bà Lê Thị Trí, đại diện những người dân chịu ảnh hưởng của dự án Hòa Phát Dung Quất (thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận), cho biết người dân xã Bình Thuận luôn đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư.

Tuy nhiên, đã 4 năm qua, nhà đầu tư cũng như chính quyền địa phương liên tục hứa di chuyển người dân đến vị trí được chọn làm khu tái định cư - ở xã Bình Hải (huyện Bình Sơn) nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện. Người dân phải sống trong những ngôi nhà cũ, sát với nhà máy, chịu ô nhiễm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống. Hơn nữa, ở dự án Hòa Phát Dung Quất 2, tại nhiều khu vực đất đai của người dân chưa được bàn giao, đền bù thấu đáo nhưng đơn vị đã cho san ủi, gây bức xúc cho người dân địa phương.

Nhiều người dân cũng không hài lòng trước việc khu tái định cư cho người dân chậm được xây dựng. Bên cạnh đó, quá trình xây dựng dự án cũng đã gây ngập úng cho những vùng đất không nằm trong dự án, gây ảnh hưởng đến việc việc sản xuất của người dân.

Tại buổi làm việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu lãnh đạo cơ quan thanh tra tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn và xã Bình Thuận giải đáp các thắc mắc của người dân theo đúng thẩm quyền.

Sau khi lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của người dân, cũng như lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm về việc chậm trễ xây dựng khu tái định cư cho người dân, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, đơn vị chủ đầu tư dự án khu tái định cư phải đẩy nhanh tiến độ, chậm nhất đến đầu tháng 10/2021 phải khởi công và hoàn thành dự án sau 12 tháng thi công.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cam kết chịu trách nhiệm trước người dân và mong người dân chia sẻ với chính quyền và doanh nghiệp bởi cần có quỹ thời gian để thi công.

Đối với phản ánh của người dân liên quan đến ô nhiễm môi trường trong quá trình doanh nghiệp thi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu doanh nghiệp Hòa Phát chấm dứt ngay việc thi công ở khu vực 115ha khi chưa hoàn thành việc di dời toàn bộ người dân ở khu vực này.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng mong muốn, sau buổi gặp gỡ, người dân không tiếp tục dựng lều ngăn tại cổng nhà máy, gây mất an toàn giao thông và an ninh trật tự. Chính quyền có trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp xử lý những phần thuộc về trách nhiệm của mình, doanh nghiệp phải giải quyết thỏa đáng cho người dân trong vùng dự án.

Sau buổi làm việc, đa phần người dân đã đồng tình, thống nhất với kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh, đồng thời tự nguyện dọn dẹp các lều, võng đã được dựng trước cổng chính của Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất, trả lại hiện trạng ban đầu.

Theo Sỹ Thắng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null