Lãnh đạo quân đội Hàn-Mỹ thảo luận các vấn đề đồng minh song phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo phóng viên tại Seoul, nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết sáng 27-10, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và người đồng cấp Mỹ, Tướng Joseph Dunford đã tiến hành Cuộc họp Ủy ban quân sự (MCM) lần thứ 42 giữa hai bên, thảo luận về các vấn đề then chốt trong quan hệ đồng minh song phương.
 

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford.

Thông báo của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết cuộc họp này được tiến hành trước thềm Hội nghị tham vấn an ninh (SCM) cấp bộ trưởng quốc phòng thường niên giữa hai nước.

Tại cuộc họp, hai bên đã chia sẻ thông tin cập nhật về tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, kế hoạch tác chiến chung, các cuộc tập trận liên quan và an ninh mạng cũng như nhiều vấn đề khác.

Chiếm vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự là việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến hiện đang do Mỹ nắm giữ sang cho phía Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, hai bên cũng chia sẻ quan điểm chung rằng tiến trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã bước vào giai đoạn "trở thành mối đe dọa nghiêm trọng", đồng thời tái khẳng định cam kết sử dụng sức mạnh răn đe mở rộng của Mỹ đối phó với các hành động gây căng thẳng của Triều Tiên.

Nguồn tin cũng cho biết thêm rằng hai quan chức còn thảo luận cách thức điều chỉnh kế hoạch tác chiến chung nhằm đối phó với các mối đe dọa đang gia tăng, cũng như nỗ lực của Hàn Quốc trong việc sửa đổi quy định song phương về tên lửa liên quan đến trọng lượng đầu đạn của các tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc. Kết quả hội đàm sẽ được báo cáo lên bộ trưởng quốc phòng hai nước.

Ngày 27-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã đến Hàn Quốc để tiến hành cuộc họp tham vấn với người đồng cấp Hàn Quốc Song Young Moo vào ngày 28-10.

Theo giới phân tích, chuyến công tác của ông Mattis tới Hàn Quốc nhằm đề cao các nỗ lực ngoại giao để giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, trong những ngày qua, ông Mattis đã nhiều lần lên án các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, nhấn mạnh đây là "mối đe dọa an ninh khu vực và thế giới".

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng khẳng định Mỹ đang chuẩn bị cho biện pháp quân sự nếu Bình Nhưỡng không dừng phát triển các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân có thể bắn đến lãnh thổ Mỹ.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.