Lâm Đồng: Yêu cầu tháo dỡ hơn 227 ha nhà kính, nhà lưới trên đất quy hoạch lâm nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Có đến hơn 227 ha nhà kính, nhà lưới của 649 hộ 'mọc' trên đất quy hoạch lâm nghiệp ở Lâm Đồng. Cơ quan chức năng yêu cầu phải tháo dỡ xong trong tháng 9.2021.
Lâm Đồng có hơn 227 ha nhà kính, nhà lưới làm trên đất quy hoạch lâm nghiệp. Ảnh: Gia Bình
Lâm Đồng có hơn 227 ha nhà kính, nhà lưới làm trên đất quy hoạch lâm nghiệp. Ảnh: Gia Bình
Ngày 19.8, Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết các địa phương đã hoàn thành việc kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích nhà kính, nhà lưới “mọc” trên đất quy hoạch lâm nghiệp.
Theo đó, toàn tỉnh có tổng cộng hơn 227,4 ha, gồm: 210,1 ha nhà kính và 17,3 ha nhà lưới được dưng trên đất quy hoạch lâm nghiệp với 649 hộ đang sử dụng. Trong số này, nhiều nhất là TP.Đà Lạt với hơn 184,8 ha của 475 hộ đang sử dụng, kế tiếp là H.Lạc Dương với trên 21,4 ha của 106 hộ, H.Đơn Dương nhiều thứ 3 với trên 16,2 ha của 44 hộ, còn lại các huyện: Đam Rông, Di Linh, Đức Trọng có từ 0,6 - 3,3 ha.

TP.Đà Lạt là địa phương có diện tích nhà kính, nhà lưới trên đất quy hoạch lâm nghiệp nhiều nhất
TP.Đà Lạt là địa phương có diện tích nhà kính, nhà lưới trên đất quy hoạch lâm nghiệp nhiều nhất
Cũng theo Sở NN-PTNT Lâm Đồng, hiện các địa phương đang tập trung tuyên truyền, vận động các chủ sử dụng công trình tự giác tháo dỡ, di dời tất cả các nhà kính, nhà lưới đã lắp ghép, xây dựng trái phép trên đất quy hoạch lâm nghiệp này và yêu cầu phải thực hiện xong trong tháng 9.2021. Đối với trường hợp chủ sử dụng tự giác tháo dỡ, các đơn vị liên quan và địa phương theo dõi, đôn đốc thực hiện theo đúng cam kết, nếu không thực hiện thì lập hồ sơ xử lý theo quy định. Trong khi đó, đối với các trường hợp chủ sử dụng không tự giác chấp hành thì tiến hành xác lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt, cưỡng chế tháo dỡ hoặc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định.
Diện tích đất lâm nghiệp sau khi tháo dỡ nhà lưới, nhà kính, công trình xây dựng nói trên chỉ được sử dụng để trồng rừng hoặc trồng cây công nông nghiệp, trồng hoa ngoài trời kết hợp trồng xen cây lâm nghiệp, cây đa mục đích theo Đề án “tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”.
Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố thành lập tổ công tác để tổ chức kiểm tra, xử lý tháo dỡ toàn bộ nhà kính, nhà lưới trên diện tích đất lâm nghiệp, đặc biệt là ở các tuyến đường đèo: Prenn, Mimoza, tuyến quốc lộ 27C và các tuyến đường cửa ngõ vào TP.Đà Lạt, khu vực dọc tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn để sử dụng đúng mục đích cho mục tiêu phát triển rừng, đảm bảo mỹ quan đô thị. Việc tháo dỡ này phải hoàn thành trước ngày 30.9.

Việc tháo dỡ nhà kính, nhà lưới
Việc tháo dỡ nhà kính, nhà lưới "mọc" trên đất quy hoạch lâm nghiệp phải hoàn thành trước ngày 30.9.2021. Ảnh: Gia Bình
UBND tỉnh Lâm Đồng nhìn nhận thời gian qua, mặc dù tỉnh có nhiều văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý việc xây dựng nhà kính, nhà lưới để vừa phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vừa đảm bảo mỹ quan, môi trường. Tuy nhiên một số địa phương thực hiện chưa nghiêm, chưa quyết liệt nên nên tình trạng xây dựng công trình, làm nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp diễn ra phức tạp, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý đất lâm nghiệp, quản lý và phát triển rừng, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường chung.
Sở NN-PTNT Lâm Đồng được tỉnh giao phối hợp với các địa phương trong việc rà soát diện tích nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp để xử lý, tháo dỡ.
Theo Gia Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null