Lâm Đồng: Khẩn trương chi trả 123 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương chi trả số tiền trên 123 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng còn tồn đọng của năm 2018. Đồng thời, các đơn vị triển khai trồng rừng thay thế theo đúng quy định pháp luật, trường hợp không còn quỹ đất để trồng rừng thay thế thì chuyển tiền trả lại Trung ương để bố trí trồng rừng ở các địa phương khác.

Theo Kết luận thanh tra số 102/KL-TCLN-PCTT của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ngày 17/1/2023: Trong năm 2018, số tiền thực thu dịch vụ môi trường rừng và số tiền chi trả cho chủ rừng còn tồn chuyển nguồn sang năm sau của tỉnh Lâm Đồng là trên 123 tỷ đồng, trong đó có gần 60 tỷ đồng từ năm 2017 chuyển sang. Khoản chi này đã được Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có các thông tư quy định, hướng dẫn một số nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tuy nhiên năm 2018, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng chưa thực hiện theo các quy định trên, dẫn đến kết dư khoản kinh phí này.

Ảnh minh họa: Nguyễn Oanh/TTXVN

Ảnh minh họa: Nguyễn Oanh/TTXVN

Cũng theo Kết luận số 102, đến ngày 31/12/2021, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng còn kết dư trên 10 tỷ đồng tiền kinh phí dự phòng dịch vụ môi trường rừng từ năm 2018 chuyển qua các năm 2019, 2020, 2021. Đến thời điểm ngày 31/12/2021, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng vẫn còn tồn trên 109 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế từ những năm trước chưa thực hiện nhưng vẫn không thực hiện việc kết chuyển. Trong khi đó Luật Lâm nghiệp 2017 quy định trường hợp UBND cấp tỉnh không bố trí được hoặc không bố trí đủ diện tích đất để trồng rừng thay thế thì phải chuyển tiền trả lại Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam để tổ chức trồng rừng thay thế tại địa phương khác.

Trước các tồn tại nêu trên, Tổng cục Lâm nghiệp kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện ngay việc chi trả khoản kinh phí trên 123 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng của năm 2018 theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 1716/VPCP-KKTTH ngày 19/3/2022 về việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng không có đối tượng chi, hoàn thành trong năm 2023; rà soát diện tích đủ điều kiện, xây dựng kế hoạch trồng rừng thay thế trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật. Trong trường hợp không còn quỹ đất để trồng rừng thay thế thì chuyển tiền về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam để bố trí trồng rừng ở địa phương khác.

Tổng cục Lâm nghiệp cũng kiến nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng không để tồn tiền dịch vụ môi trường rừng sang năm sau; chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh xử lý dứt điểm tiền kinh phí dự phòng chuyển từ năm 2018 qua các năm sau; tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra tồn tại nêu trên…

Trước các kiến nghị của Tổng cục Lâm nghiệp, ngày 27/2/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Văn bản số 1393, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện và chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các kiến nghị của Tổng cục Lâm nghiệp tại Kết luận số 102; đồng thời làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai kết luận thanh tra, tổng hợp báo cáo Tổng cục và UBND tỉnh trước ngày 15/4/2023.

Năm 2015, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 427.966 ha rừng nằm trong lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Năm 2018, diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng là trên 372.112 ha và tăng lên từng năm, đến 2021là trên 398.413 ha. Có 199 chủ rừng là các tổ chức, doanh nghiệp cùng 1.483 chủ rừng là hộ gia đình, 6 cộng đồng dân cư cùng 13.316 hộ nhận khoán bảo vệ rừng được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng. Trên địa bàn tỉnh có 74 đơn vị là các nhà máy thủy điện, đơn vị sản xuất nước sạch, cơ sở công nghiệp có sử dụng nguồn nước và đơn vị kinh doanh du lịch sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải nộp khoản tiền này…

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null