Lá dong làng Ia Sik

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Càng gần Tết Nguyên đán, những vườn lá dong xanh mướt của các hộ dân ở làng Ia Sik (xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) lại rộn ràng tiếng nói cười.

Với người dân nơi đây, loài cây trồng thân thuộc chứa đựng giá trị vật chất lẫn tinh thần này như một nét đẹp riêng của Ia Sik, nhất là trong dịp cuối năm, khi sắc xuân vừa chạm ngõ.

Bà Đỗ Thị Ngơi (làng Ia Sik) vui mừng khi lá dong được thương lái tới thu mua với giá cao. Ảnh: T.D

Bà Đỗ Thị Ngơi (làng Ia Sik) vui mừng khi lá dong được thương lái tới thu mua với giá cao. Ảnh: T.D

Ia Sik là làng duy nhất ở Ia Nhin trồng được cây lá dong nhờ có hồ nước tự nhiên. Vốn là cây dễ trồng nhưng lá dong chỉ thích hợp với nơi có độ ẩm cao, gần mặt nước. Những ngày này, các thương lái gần xa tìm đến tận vườn đặt hàng. Bà Đỗ Thị Ngơi cho biết: “Từ năm 2015 đến nay, gia đình tôi chủ động nhân giống, mở rộng diện tích trồng hơn 2 sào cây lá dong. Đây là loại cây dễ trồng, không mất nhiều công chăm sóc, ít bị sâu bệnh hại và có thể cho thu hoạch nhiều lần trong năm. Năm nào vườn lá dong của gia đình tôi cũng cho thu hoạch 2 vụ, mỗi vụ thu về 5-7 triệu đồng”.

Bà Ngơi cho biết thêm: Thông thường, lá dong sau khi thu hoạch sẽ được phân loại, chia theo từng bó (mỗi bó 100 lá) và có giá bán khác nhau. Lá có phiến to, đẹp thì giá 100 ngàn đồng/bó; lá nhỏ thì 80 ngàn đồng/bó. So với trước kia thì lá dong hiện được bán quanh năm, nhưng rộ nhất là vào dịp cận Tết Nguyên đán để phục vụ gói bánh chưng, bánh tét và một số loại bánh khác như: bánh nếp, bánh tẻ… Vì nhu cầu tiêu thụ lá dong trên thị trường trong mùa Tết gia tăng nên lá dong cũng được khách hàng tìm tới tận nơi để mua.

Tương tự, vào mùa Tết, gia đình ông Nguyễn Đức Tính cũng có thêm nguồn thu từ 3 sào cây lá dong với khoảng 7-10 triệu đồng. Mỗi năm, vườn lá dong nhà ông Tính cho thu hoạch 2 vụ: 1 vụ vào tháng 7 âm lịch và 1 vụ vào dịp Tết Nguyên đán. “Nếu như trước đây, lá dong rừng thường được mọi người lựa chọn để gói bánh thì hiện lá dong trồng ở vườn cũng được người dân sử dụng bởi màu sắc và hình thức đẹp. Sau mỗi lần cắt lá bán, tôi tỉa cành, bón phân chuồng để cây tiếp tục phát triển tốt, cho ra lá vào vụ tới”-ông Tính cho hay.

Ông Nguyễn Đức Tính (áo trắng, thôn Ia Sik) có thêm nguồn thu từ 3 sào cây lá dong với giá bán từ 7 triệu đồng-10 triệu đồng. Ảnh: Trần Dung

Ông Nguyễn Đức Tính (áo trắng, thôn Ia Sik) có thêm nguồn thu từ 3 sào cây lá dong với giá bán từ 7 triệu đồng-10 triệu đồng. Ảnh: Trần Dung

Đến làng Ia Sik vào những ngày cuối năm, chúng tôi chứng kiến cảnh người dân tất bật cắt tỉa lá dong để phục vụ thương lái vào thu mua. Trước đây, cây lá dong chủ yếu mọc tự nhiên, phát triển tốt trong điều kiện môi trường có độ ẩm cao. Một vài năm trở lại đây, nhận thấy thị trường có nhu cầu cao, nhiều hộ dân đã chủ động nhân giống, tận dụng diện tích gần ao, hồ để phát triển loại cây trồng này. Người dân Ia Sik trồng 2 loại lá dong nếp và lá dong bầu. Nhưng được ưa chuộng nhất và phù hợp để gói bánh chưng là lá dong nếp nhờ phiến lá dài và rộng, mỏng mà dai, màu xanh ngắt, có mùi thơm. Bánh chưng gói bằng lá dong nếp khi luộc chín có màu xanh tự nhiên, vừa đẹp mắt lại giữ hương thơm đặc trưng. Ông Phan Đức Hồng-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Ia Sik-cho hay: “Làng có 156 hộ thì có 80 hộ trồng lá dong với diện tích gần 5 ha. Nhà trồng ít thì nửa sào, nhiều thì vài sào; mỗi sào cho thu nhập 2-3 triệu đồng. Không chỉ tăng thêm nguồn thu cho gia đình, việc chủ động trồng lá dong của người dân còn góp phần gìn giữ loại nguyên liệu dùng để gói bánh chưng, làm cho Tết Việt càng thêm ấm áp và đậm đà bản sắc dân tộc”.

Ông Nguyễn Thế Chiến Thắng-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Nhin-thông tin: Xã Ia Nhin chỉ có duy nhất làng Ia Sik trồng được cây lá dong. Việc tận dụng diện tích gần mặt nước để trồng cây lá dong là một cách phát triển kinh tế hiệu quả. Lá dong ở làng Ia Sik có phiến to, màu xanh đẹp, dễ gói bánh nên được khách hàng ưa chuộng. Từ ngày 15 tháng Chạp là thời điểm cây lá dong bước vào vụ thu hoạch chính nhưng hiện đã có thương lái vào tận nơi đặt hàng. Với sự chủ động của người dân cùng sự định hướng của địa phương, mô hình trồng cây lá dong đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con.

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam xuất siêu 8,08 tỷ USD trong quý I-2024

Việt Nam xuất siêu 8,08 tỷ USD trong quý I-2024

(GLO)- Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố, quý I-2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 178,04 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2023. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 8,08 tỷ USD.
Giải mã cơn sốt của vàng nhẫn

Giải mã cơn sốt của vàng nhẫn

(GLO)- Những ngày gần đây, thị trường ghi nhận giá vàng nhẫn liên tục lập đỉnh, một số địa phương diễn ra tình trạng khan vàng nhẫn cục bộ. Tại Gia Lai, thị trường vàng nhẫn cũng trong xu thế tăng thanh khoản trở lại trước lực mua SJC yếu.