Kon Tum vẫn còn xảy ra các vụ phá hoại rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo thống kê của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, từ đầu năm 2023 đến nay, ngành chức năng của tỉnh đã phát hiện 39 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, khối lượng gỗ vi phạm gần 60,3m3, thiệt hại hơn 5,4 ha rừng. So với năm 2022, cả ba tiêu chí số vụ, khối lượng gỗ và diện tích thiệt hại đều giảm sâu.
Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN
Hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Tuy nhiên, vẫn xảy ra các vụ vi phạm nghiêm trọng, phá hoạt rừng, dẫn tới phải xử lý hình sự nên Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh quản lý, bảo vệ rừng trong năm 2024.

Cụ thể, Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ đầu năm 2023 đến nay đã giảm 44 vụ, giảm hơn 359 m3 gỗ, giảm trên 26,6 ha rừng thiệt hại so với cùng kỳ năm 2022. Tính cả 23 vụ vi phạm từ năm 2022 chuyển sang, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã xử lý 48 vụ; trong đó, xử lý hành chính 40 vụ, xử lý hình sự 4 vụ và 4 vụ việc hết thời hiệu xử lý, quá trình điều tra xác minh không xác định được đối tượng vi phạm.

4 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp bị xử lý hình sự gồm 2 vụ hủy hoại rừng xảy ra trên địa bàn huyện Kon Rẫy tại tiểu khu 509 và tiểu khu 510, lâm phần do cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý thuộc xã Đăk Tờ Lung, huyện Kon Rẫy, làm thiệt hại hơn 2,9 ha rừng tự nhiên; 2 vụ vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đăk Hà tại tiểu khu 327 do hộ gia đình quản lý và tiểu khu 347, rừng giao cho cộng đồng dân cư quản lý với tổng khối lượng trên 40,4 m3 gỗ tròn, quy tròn.

Toà án nhân dân các cấp đã đưa ra xét xử 4 vụ việc trên, tuyên phạt 13 bị cáo với mức hình phạt từ 9 tháng đến 7 năm tù giam, có 2 trường hợp cho hưởng án treo.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Hữu Tháp nhận định, dù số vụ vi phạm Luật lâm nghiệp giảm đều cả ba tiêu chí so với năm trước, song việc theo dõi, kiểm tra, giám sát quản lý, bảo vệ rừng của các dự án được giao rừng, cho thuê rừng còn chưa chặt chẽ, dẫn đến có tình trạng tài nguyên rừng bị mất, xâm hại nhưng chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định.

Từ đó, ông Nguyễn Hữu Tháp yêu cầu các sở, ban ngành, các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ rừng; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia quản lý bảo vệ rừng và tố giác các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gắn với công tác tuyên truyền nhằm nâng cao sức răn đe, giáo dục của pháp luật.

Đặc biệt, các đơn vị chú trọng vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Theo thống kê, diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum là hơn 780.000 ha; trong đó, diện tích đất có rừng đạt xấp xỉ 610.000 ha, với hơn 547.600 ha rừng tự nhiên và trên 62.000 ha rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 63,12%, tăng 0,7% so với cuối năm 2022. Tỉnh Kon Tum cũng đặt mục tiêu năm 2024, toàn tỉnh sẽ trồng mới được 3.000 ha rừng, 500 ha Sâm Ngọc Linh và 1.560 ha dược liệu khác.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null