Kon Tum thu về 415 đơn vị máu tại "Hành trình Đỏ - Giọt hồng Bắc Tây Nguyên"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 8/7, tại thành phố Kon Tum, Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kon Tum tổ chức chương trình “Hành trình Đỏ - Giọt hồng Bắc Tây Nguyên”, thu về 415 đơn vị máu, góp phần vào công tác cứu chữa bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 Đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Kon Tum tham gia hiến máu tình nguyện.
Đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Kon Tum tham gia hiến máu tình nguyện.


Đây là hoạt động nằm trong chuỗi lịch trình Hành trình Đỏ năm 2022, nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện, an toàn truyền máu và sự cần thiết, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người.

Bà Nguyễn Thị Ven, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum cho biết, chương trình “Hành trình Đỏ - Giọt hồng Bắc Tây Nguyên” năm 2022 thu hút rất đông người dân có nhu cầu tham gia hiến máu tình nguyện vì đại dịch Covid-19 đã cơ bản được xử lý.

“Với sự ủng hộ, đồng tình và tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân vào việc hiến máu cứu người, sau khi vận động hiến máu tại thành phố Kon Tum, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục tổ chức tại huyện Đắk Hà và huyện Đắk Tô để hoàn thành mục tiêu thu được 1.000 đơn vị máu trong tháng 7/2022, nâng số đơn vị máu thu được từ đầu năm đến nay lên 4.000 đơn vị máu, phục vụ cho công tác cứu chữa các bệnh nhân trên địa bàn tỉnh”, bà Nguyễn Thị Ven nhấn mạnh.

Theo PHÚC THẮNG (NDĐT)

 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null