Gia Lai: Vận động mọi người cùng hiến máu tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phát biểu tại hội nghị tôn vinh các tập thể, cá nhân, gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) do Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tổ chức vào sáng 14-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đề nghị cần chú trọng tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc HMTN đến các tầng lớp nhân dân để vận động mọi người cùng tham gia, tạo thành phong trào sôi nổi, rộng khắp. 
Nhiều cá nhân, tập thể, gia đình điển hình
Đánh giá về phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh, ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh-cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể và sự năng động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ tuyên truyền viên, đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của lực lượng đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, hoạt động HMTN đã trở thành một phong trào có sức lan tỏa rộng khắp.
Phường Phù Đổng (TP. Pleiku) là một trong những đơn vị điển hình trong phong trào HMTN. Ông Nguyễn Giang Nam-Phó Chủ tịch UBND phường-thông tin: Từ năm 2018 đến nay, Ban Chỉ đạo vận động HMTN phường phối hợp tổ chức 4 đợt HMTN “Giọt hồng Phù Đổng” thu được 429 đơn vị máu an toàn. Ngoài ra, cán bộ và người dân trong phường còn tham gia các đợt hiến máu do các cấp tổ chức thu gần 500 đơn vị máu và trực tiếp tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu cấp cứu tại các bệnh viện. Chương trình HMTN hàng năm được đưa vào nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ của UBND phường nên huy động được các tầng lớp nhân dân tham gia.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào HMTN. Ảnh: Như Nguyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào HMTN. Ảnh: Như Nguyện
Được thành lập vào năm 2017, Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) duy trì số lượng thành viên nòng cốt 15 người, phụ trách các hoạt động do Câu lạc bộ tổ chức và phối hợp thực hiện các hoạt động hiến máu khác. Số lượng tình nguyện viên tham gia hiến máu của Câu lạc bộ là 3.500 người. Ông Trần Vũ-Chủ nhiệm Câu lạc bộ-chia sẻ: Câu lạc bộ thành lập đội hiến máu dự bị, khẩn cấp phục vụ máu cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh với 1.000 tình nguyện viên tham gia; tổ chức chương trình “Hiến máu tự nguyện” tại Bệnh viện Quân y 211 định kỳ sáng chủ nhật hàng tuần; thành lập đội hiến tiểu cầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với khoảng 50 nam tình nguyện viên tham gia; tổ chức “Hũ gạo tình thương” hỗ trợ cho bệnh nhân Thalasemia (tan máu bẩm sinh) tại Bệnh viện Nhi tỉnh với khoảng 500 kg gạo/tháng.
Chị Nay Hkram (SN 1983, Làng trẻ em SOS TP. Pleiku) cho hay: “Đến nay, tôi đã tham gia hiến máu được 25 lần, trong đó có nhiều lần hiến máu cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Năm 2017, tôi tham gia Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai; vừa trực tiếp tham gia hiến máu, vừa vận động, kêu gọi mọi người cùng tham gia hiến máu và các hoạt động phong trào khác. Ngoài ra, tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ những ca thiếu máu khẩn cấp tại bệnh viện”.
Lan tỏa phong trào hiến máu
Theo ông Dương Đình Diện, công tác tuyên truyền, vận động HMTN đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức, tác động tích cực đến nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Phong trào HMTN diễn ra sôi nổi, rộng khắp; một số cá nhân sẵn sàng hiến máu trực tiếp khi có bệnh nhân cấp cứu cần máu, trong đó có thành viên các Câu lạc bộ: Máu nóng Gia Lai, Máu hiếm Gia Lai, Giọt hồng Pleiku, Nhân Ái và Hội Chữ thập đỏ tỉnh… Hành động và nghĩa cử cao đẹp của các tình nguyện viên được xã hội trân trọng và ghi nhận.  
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh-nhấn mạnh: “Tôi là người đã từng được cứu sống nhờ hiến máu và rất tự hào khi cầm phiếu chứng nhận mình hiến máu. Tôi cũng là thành viên của Câu lạc bộ Máu nóng Đà Nẵng. Sắp tới, tôi sẽ đăng ký Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định hiến máu có ý nghĩa rất lớn, không chỉ chia sẻ tấm lòng nhân đạo cao cả mà với mỗi giọt máu cho đi sẽ góp phần giúp một cuộc đời ở lại, mang lại sự sống cho nhiều người bệnh cần máu.
Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân, gia đình xuất sắc trong HMTN. Ảnh: Như Nguyện
Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân, gia đình xuất sắc trong phong trào HMTN. Ảnh: Như Nguyện

Năm 2021, toàn tỉnh tổ chức được 83 đợt HMTN, tiếp nhận 15.151 đơn vị máu an toàn, đạt 103% chỉ tiêu kế hoạch do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN giao, trong đó có 1.161 đơn vị máu được hiến khẩn cấp. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 42 đợt HMTN, tiếp nhận 8.729 đơn vị máu, đạt 58% kế hoạch do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đánh giá cao phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh và mong muốn có thêm nhiều chương trình hành động đi vào thực chất, có chiều sâu. Ghi nhận các ý kiến, đề xuất tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo để tổ chức các hoạt động hiến máu ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, không chỉ đối với cấp tỉnh mà còn tại cơ sở. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao phường Phù Đổng (TP. Pleiku) là đơn vị cấp xã duy nhất của tỉnh tổ chức và triển khai hoạt động HMTN thu được kết quả rất tốt, sức lan tỏa mạnh. Các địa phương, cơ quan, ban ngành cần nhân rộng mô hình này.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế cùng với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tính toán, nghiên cứu đề xuất và xây dựng chương trình HMTN một cách bài bản, chủ động nhằm đảm bảo tổ chức các đợt hiến máu lớn cũng như việc hiến máu cho những nhiệm vụ cấp cứu ở vùng sâu vùng xa, các trung tâm y tế, nhất là các nhóm máu hiếm. Các cấp, các ngành cần quan tâm đến công tác tập huấn, tuyên truyền, vận động về HMTN, chú trọng tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc HMTN đến các tầng lớp nhân dân để vận động mọi người cùng tham gia HMTN, tạo thành phong trào sôi nổi, rộng khắp. Định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá, khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân, tập thể, gia đình hiến máu tiêu biểu trên toàn tỉnh.
Tại hội nghị, 3 tập thể và 3 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, tham gia HMTN năm 2021; 18 tập thể, 5 gia đình, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HMTN năm 2021-2022 được Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh tặng giấy khen và 11 tập thể, 9 cá nhân được Sở Y tế tặng giấy khen.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình “Hành trình Đỏ-Giọt hồng cao nguyên” năm 2022. Chương trình dự kiến được tổ chức trong 2 ngày (1 và 2-7) tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku với các hoạt động chính như: diễu hành tuyên truyền về công tác hiến máu tình nguyện, tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) trên các trục đường chính tại TP. Pleiku và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức buổi Gala giao lưu văn nghệ với chủ đề “Hành trình Đỏ-Giọt hồng cao nguyên”; tổ chức hiến máu tình nguyện, vận động và tiếp nhận tối thiểu 600 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh tại các bệnh viện trong tỉnh.

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.