(GLO)- Ngày 9/7 (theo giờ Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về tình hình xung đột tại Ukraine sau khi xảy ra các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa tại nước này.
(GLO)- Trước cáo buộc của Ukraine cho rằng Nga tiến hành không kích lớn vào nhiều địa điểm ở khắp nước này, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng khẳng định những thiệt hại ở Kiev là do hậu quả của tên lửa phòng không Ukraine rơi xuống.
(GLO)- Vnexpress.net và TTO đưa tin, sau cuộc họp trực tuyến, lãnh đạo nhóm các nước G7 đã đưa ra một tuyên bố chung. Theo đó, các nước G7 cam kết hỗ trợ Kiev và áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Moskva nhân 2 năm ngày xung đột Nga-Ukraine bùng phát.
(GLO)-Ít nhất 16 người được cho là đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương khi quân đội Nga tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các khu vực Kiev, Kharkiv, Odessa, Lviv và nhiều tỉnh thành khác ở Ukraine, giới chức Kiev hôm 29/12 thông báo.
(GLO)-Theo một bài báo trên tờ The Hill, thuộc sở hữu của News Communications, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiếp theo vào năm 2024 có thể quyết định không chỉ tương lai của Ukraine mà còn nhiều điểm nóng khác và thậm chí cả trật tự thế giới dựa dựa trên hệ thống luật lệ hiện nay.
Ukraine được cho là sắp cạn kiệt vũ khí khi tiếp tục ngăn chặn các lực lượng Nga, trong bối cảnh cảnh báo một số nước đã không gửi viện trợ cho Kiev như đã hứa.
Hôm qua các vụ nổ lớn đã xảy ra tại một quận mới của Kiev cho thấy chiến tranh đã vào tới thủ đô, và có nhiều thông tin về vụ tấn công được cho là mạnh nhất từ trước tới nay nhằm vào Kiev.
Cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Alexey Arestovich, ngày 14-3 cho rằng Moscow và Kiev có thể ký một thỏa thuận hòa bình trong những tuần tới.