Kiến nghị mở trường THCS và THPT trong Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt (Lâm Đồng) đang kiến nghị Sở GD-ĐT và UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép mở trường THCS và THPT trong trường này.

Kiến trúc độc đáo của Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt LÂM VIÊN
Kiến trúc độc đáo của Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt LÂM VIÊN

Ngày 4.9, ông Huỳnh Linh Bảo, Hiệu trưởng Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đang kiến nghị Sở GD-ĐT và UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép mở trường THCS và THPT trong trường này.

Theo ông Bảo, những năm học vừa qua Bộ GD-ĐT giao chỉ tiêu tuyển sinh cho trường ngày càng giảm, dẫn đến dôi dư đội ngũ giảng viên. Đặc biệt từ 1.7.2020 khi luật Giáo dục mới có hiệu lực, chỉ tiêu tuyển sinh giáo viên tiểu học và THCS bị cắt chuyển hẳn cho các trường ĐH sư phạm; Bộ quy định từ năm học 2020-2021 nhà trường chỉ còn đào tạo giáo dục mầm non dẫn đến dư dôi giảng viên cục bộ, nhất là đội ngũ giảng viên đang dạy ngành giáo dục tiểu học và THCS.

Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN
Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN
Do đó nhà trường có văn bản đề xuất với Sở GD-ĐT và UBND tỉnh Lâm Đồng cho chủ trương mở trường THCS và THPT trong Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt để tạo điều kiện tiếp tục làm việc cho đội ngũ giảng viên dôi dư, đồng thời giảm áp lực cho giáo dục cấp trung học trên địa bàn TP.Đà Lạt.
Ông Bảo cho biết thêm, sau khi đất nước thống nhất (1975) Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt là 1 trong 6 trường CĐ sư phạm phía nam đầu tiên được thành lập theo quyết định số 1748/QĐ ngày 3.9.1976 và được Thủ tướng công nhận chính thức theo quyết định 280-TTg ngày 6.10.1980...
Theo Lâm Viên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.