Không chịu thuộc bài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việc tích trữ lương thực và thực phẩm thì không có gì sai, nó chỉ sai khi những cảnh báo về dịch đang lây lan ra cộng đồng ở khắp nơi trong tỉnh mà người dân vẫn không chịu nghe mà thôi.

Người dân TP.Quảng Ngãi tập trung ở các siêu thị để mua hàng tích trữ vào chiều 28.8 - Ảnh: Hoàng Thuyên
Người dân TP.Quảng Ngãi tập trung ở các siêu thị để mua hàng tích trữ vào chiều 28.8 - Ảnh: Hoàng Thuyên


Ngay sau khi TP.Quảng Ngãi ban hành quyết định áp dụng cho người trên địa bàn đi chợ 3 ngày một lần bằng phiếu, chiều 28.8, hàng ngàn người đã bu đen xúm đỏ tại các siêu thị và chợ truyền thống để “gom hàng”, bất chấp những cảnh báo về nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 đang rình rập khắp nơi trong tỉnh.

Nhìn cảnh tượng này, chợt nhớ cách đây không lâu, tại TP.HCM và TP.Nha Trang, khi nghe chính quyền sẽ áp dụng Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, trong đó có việc đóng cửa các chợ truyền thống và hạn chế mở cửa các siêu thị, hàng chục vạn người cũng đã đổ dồn về các siêu thị để tích trữ lương thực và thực phẩm, bất chấp những thành phố này đang có dịch.

Mới đây tại Đà Nẵng, chùm dịch Covid-19 tại cụm chợ đầu mối Hòa Cường đã biến thành phố này thành địa phương có số ca lây nhiễm SARS-Co-V2 lớn nhất khu vực miền trung với gần 1.400 ca (tính đến chiều 28.8).

Việc tích trữ lương thực và thực phẩm thì không có gì sai, nó chỉ sai khi những cảnh báo về dịch đang lây lan ra cộng đồng ở khắp nơi trong tỉnh mà người dân vẫn không chịu nghe mà thôi. Chỉ cần trong số người đi chợ kia xuất hiện một ca dương tính thì không biết hậu quả sẽ như thế nào trong những ngày tới.

Cứ cho là việc tích trữ kia sẽ đủ chi dùng trong 14 ngày, tức đủ thời gian giãn cách theo quy định, song ai dám chắc là trong 14 ngày tới, ở Quảng Ngãi không xuất hiện ca F0 nào từ chùm dịch mới phát hiện tại Trường Thọ Tây và lây lan ra Công ty Hoya Lens? Thực tế thì, cho đến sáng 29.8, đã có trên 10 ca F0 liên quan đến ổ dịch tại công ty này. Điều nguy hiểm hơn, số công nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại đây hiện đang ở hầu hết các huyện và người thân của họ cũng đã thành F0 rồi. Và như vậy, số ngày giãn cách chắc gì dừng lại ở con số 14. Liệu số lương thực, thực phẩm kia có đảm bảo cho số lần gia hạn không?

Một điều khá lạ là, chính quyền thành phố đã ra thông báo là sẽ cấp phiếu cho dân đi chợ 3 ngày một lần chứ không phải “bít” tất cả mọi sinh hoạt của người dân trong những ngày giãn cách. Ấy vậy mà vẫn cứ lao vào các chợ và siêu thị như những con thiêu thân.

Quảng Ngãi được đánh giá là địa phương làm rất quyết liệt và kiểm soát tốt dịch bệnh trong đợt dịch mới đây. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch trở lại là điều khó tránh khỏi nếu người dân vẫn cứ bất chấp khuyến cáo từ chính quyền và ngành y tế.

Theo TRẦN ĐĂNG (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null