Khởi công Dự án "Thành phố giáo dục quốc tế" đầu tiên ở Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với việc đặt thành phố giáo dục quốc tế IEC đầu tiên tại Quảng Ngãi, Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) đang mở ra cơ hội được học tập trong môi trường giáo dục chuẩn quốc tế cho học sinh Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung.

Sáng 31-3, tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Nguyễn Hoàng tổ chức lễ khởi công dự án “Thành phố giáo dục quốc tế- IEC” (The International Education City) đầu tiên tại Việt Nam.

 

Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ nhấn nút khởi công dự án Thành phố giáo dục Quốc tế Quảng Ngãi.
Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ nhấn nút khởi công dự án Thành phố giáo dục Quốc tế Quảng Ngãi.

Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi (IEC) là mô hình giáo dục tiên phong hiện nay tại Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế, đầy đủ các cấp học. Tại đây, học sinh sẽ được trải nghiệm các chương trình quốc tế từ mầm non đến trưởng thành gồm các cấp học như: Saigon Academy (SGA), iSchool, United Kingdom Academy (UKA); đặc biệt trường School of North America (SNA) cung cấp chương trình Hoa Kỳ, học sinh tốt nghiệp có thể theo học các đại học Mỹ hoặc bất kỳ đại học nào trên thế giới.

IEC Quảng Ngãi có tổng số vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, trên diện tích gần 10 ha do Tập đoàn nổi tiếng hàng đầu thế giới B+H Studio (Canada) quy hoạch và thiết kế. IEC Quảng Ngãi chứa đựng các yếu tố tinh hoa về cơ sở vật chất, tiện ích học tập, sinh hoạt vui chơi đẳng cấp 5 sao gồm: Khu trung tâm với không gian thông tầng tạo cảm xúc thẩm mỹ; Tháp bút chì- “Cây bút viết lên trời xanh” thể hiện của trí tuệ và thành đạt; Nhà thi đấu đa năng có diện tích hơn 6.000 m2 với phòng gym, roboccon, aerobic, võ; Sân thi đấu trong nhà cho các môn thể thao như bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, tennis, bóng bàn…và “phố thư viện- nhà sách” sẽ là những điểm nhấn văn hóa của các cư dân trong thành phố”.

 

Phối cảnh 3 D Toàn cảnh “Thành phố giáo dục” tại Quảng Ngãi.
Phối cảnh 3 D Toàn cảnh “Thành phố giáo dục” tại Quảng Ngãi.

Đặc biệt, lần đầu tiên ở Việt Nam, có trường học gắn liền với công viên động vật, vườn thú cưng, công viên thực vật với vô số loại cây; có cả những vườn rau do chính tay các em học sinh gieo trồng, gặt hái.    

Với mật độ phủ xanh chiếm 2/3 diện tích, hãng quy hoạch và thiết kế của Canada đã hiện thực hoá Triết lý Giáo dục Nhân bản của NHG bằng khái niệm đô thị mở dành cho giáo dục, theo các chuẩn mực quốc tế. IEC được ví như “hệ sinh thái giáo dục xanh” hoàn chỉnh với sân bóng, hồ bơi, đượng chạy bộ, công viên, vườn hoa, vườn rau… để các bạn học sinh dễ dàng tiếp cận với phương pháp giáo dục hiện đại dựa trên trải nghiệm. Ngoài ra, hệ thống giao thông mở cũng là điểm nhấn hết sức đặc biệt của IEC.

IEC được bao bọc bởi những con đường lớn nối vào quảng trường trung tâm, đáp ứng nhu cầu đi lại và học tập của hơn 6.000 cư dân. Ngoài xe buýt đưa đón học sinh với các bến đón-trả phân bố đều khắp, xe điện trong khuôn viên cũng sẽ là những trải nghiệm tuổi thơ đáng nhớ vừa đảm bảo an toàn nhưng cũng đảm bảo mỹ quan Xanh- Sạch- Đẹp.

 

Phối cảnh 3D Cổng vào “Thành phố giáo dục”.
Phối cảnh 3D Cổng vào “Thành phố giáo dục”.

Tại IEC Quảng Ngãi, Trường mầm non (SGA) được đặt ở vị trí đẹp nhất của thành phố với tổ hợp 3 khối cánh thành hình chong chóng liên kết nhau tạo vòng sân chơi rộng bên trong như một tổ chim ôm lấy các chú chim non, vừa ấm áp vừa an toàn và đầy yêu thương. Trường SGA rộng hơn 12.000m2,với 64 phòng học cho khoảng 1.300 học sinh.

Trường iSchool được thiết kế để khoảng 3.000 học sinh từ tiểu học đến THPT được “định vị công dân toàn cầu” trên “khu phố” rộng hơn 14.000 m2. iSchool có thiết kế 5 tầng với 101 phòng học mà các phía đều có cây xanh che phủ, mở tầm nhìn ra sân thể thao của IEC; các khu nhà ăn, học tập và nghỉ ngơi rộng rãi, thoáng mát và an ninh. Học sinh tốt nghiệp tại iSchool lấy tú tài Việt Nam và được trang bị đầy đủ tiếng Anh cũng như các kỹ năng sống, âm nhạc, thể thao… để hội nhập quốc tế.        

Trường song ngữ Học viện Anh Quốc (UKA) dưới sự bảo trợ của tổ chức giáo dục Cambridge và Hội đồng Anh, học sinh tốt nghiệp UKA có thể chuyển thẳng vào 60 trường danh tiếng của Anh và một số trường đại học trên thế giới tại Canada, New Zealand, Australia, Hoa Kỳ… thuộc Hiệp hội đại học miền Bắc nước Anh- NCUK. UKA có 50 phòng học trên diện tích hơn 10.000m2, đáp ứng cho hơn 1.200 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. UKA gồm 4 tầng, các mặt đều hướng ra không gian xanh, thân thiện, giúp các em thật sự thấy thú vị với mỗi ngày học là một ngày vui.

 

Phối cảnh 3 DĐường chạy bộ, công viên cây xanh tại IEC.
Phối cảnh 3 DĐường chạy bộ, công viên cây xanh tại IEC.

Trường SNA cung cấp chương trình Hoa Kỳ, học sinh tốt nghiệp có thể theo học các đại học Mỹ hoặc bất kỳ đại học nào trên thế giới. SNA có 41 phòng học, trên khuôn viên xanh gần 8.000m2 với hơn 800 học sinh. SNA được trang bị đẳng cấp với đủ loại hình học tập, vui chơi trong nhà, ngoài trời như: phòng tập gym, sân chơi goft, tennis đến các phòng học kỹ năng như hội họa, thanh nhạc, nhạc cụ…

Bằng việc đặt Thành phố Giáo dục Quốc tế IEC đầu tiên tại Quảng Ngãi, NHG không chỉ tạo lực đẩy phát triển kinh tế- xã hội cho tỉnh mà còn mang đến cơ hội được học tập trong môi trường giáo dục chuẩn quốc tế cho học sinh, sinh viên nơi đây và các tỉnh miền Trung.

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Hoàng cho biết IEC chính là tổ ấm, là khu rừng giáo dục cho các em học sinh, bởi khát khao của các em và vì một quãng đời tươi đẹp của các em.

 

Phối cảnh 3 D- Hồ bơi tại IEC.
Phối cảnh 3 D- Hồ bơi tại IEC.

“Trong suốt hơn 10 năm qua, Tập đoàn Nguyễn Hoàng đã bền bỉ, dồn toàn bộ tâm trí và đã hoàn thiện hệ thống giáo dục đầy đủ cấp học từ mầm non đến đại học, và luôn luôn quốc tế hoá các cấp học đó. Giờ đây, Nguyễn Hoàng hội tụ toàn bộ tinh hoa vào IEC - từ đây sẽ tung bay những cánh đại bàng tự do, vui khoẻ và toàn cầu hoá” - ông Việt nói.    

Phát biểu tại lễ khởi công Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao mô hình đào tạo chất lượng cao lần đầu được triển khai tại Việt Nam, đồng thời tin tưởng “Thành phố giáo dục quốc tế” đầu tiên trong chuỗi dự án sẽ được Tập đoàn Nguyễn Hoàng triển khai trên các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.       

 “Thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước vào phát triển giáo dục, đây là một trong những chủ trương rất lớn của Đảng và Nhà nước và cũng là nhiệm vụ quan trọng mà Chính phủ giao cho Bộ GD - ĐT chủ trì với các bộ, ngành khác để đầy mạnh. Hôm nay được chứng kiến sự khởi đầu, tôi đánh giá cao đầu tư theo hướng tạo thuận lợi cho người học lựa chọn. Với cách đi này, trong hệ thống giáo dục của Việt Nam, bên cạnh việc phổ cập, đảm bảo điều kiện cơ bản cho người học thì chúng ta cũng hình thành được những trung tâm chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế.”- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

PV/VOV

Có thể bạn quan tâm

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

null