Khánh thành Bia Di tích Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Nhân kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, sáng 14-10, tại Khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh ở xã Krong (huyện Kbang), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy long trọng tổ chức lễ khánh thành Bia di tích Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai (thời kỳ 1970-1975).

Dự lễ khánh thành, về phía UBKT Trung ương có đồng chí Đoàn Minh Tài-Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn V, Cơ quan UBKT Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành Bia di tích Ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: Đức Thụy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành Bia di tích Ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: Đức Thụy

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; cán bộ, công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy Gia Lai qua các thời kỳ; lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy Kon Tum; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và cấp ủy, UBKT các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thụy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thụy

Cách đây 75 năm, ngày 16-10-1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng khóa I đã ra Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương (nay là UBKT Trung ương)-Cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngành Kiểm tra Đảng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, giai đoạn lịch sử, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, niềm tin tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thụy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thụy

Tại tỉnh Gia Lai, tháng 6-1970, Tỉnh ủy Gia Lai ra nghị quyết thành lập Ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 6 thành viên, do đồng chí Trần Văn Bình-Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban. Sau đó, lần lượt các huyện ủy, thị ủy thành lập Ban Kiểm tra do Bí thư hoặc Phó Bí thư, Thường vụ cấp ủy làm Trưởng ban. Từ đó đến nay, trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, trong từng thời kỳ phát triển của đất nước và của tỉnh, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh đã luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ của cấp ủy giao. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp về công tác kiểm tra, giám sát ngày càng chuyển biến tích cực. Hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ngày càng nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và luôn ý thức phát huy truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm trong khuôn viên di tích. Ảnh: Đức Thụy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm trong khuôn viên di tích. Ảnh: Đức Thụy

Nhằm tôn vinh và thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước, đầu tháng 3-2023, UBKT Tỉnh ủy đã khởi công xây dựng Công trình Bia di tích Ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong (khu 10). Sau hơn 7 tháng khẩn trương xây dựng, công trình đã hoàn thành theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và giá trị lịch sử nhân văn sâu sắc. Nằm trong tổng thể khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, công trình có diện tích xây dựng hơn 600 m2 nằm trong khuôn viên có diện tích hơn 4.000 m2. Bia di tích cao 2,8 m, rộng 1,87 m, được chạm khắc bằng đá tự nhiên nguyên khối. Công trình đã nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến và hỗ trợ về vật chất, tinh thần của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là sự chung tay góp sức của các cơ quan ban ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thái Thanh Bình trao thư cảm ơn và quà lưu niệm cho các đơn vị, tổ chức và người dân tham gia đóng góp xây dựng công trình Bia Di tích. Ảnh: Đức Thụy

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thái Thanh Bình trao thư cảm ơn và quà lưu niệm cho các đơn vị, tổ chức và người dân tham gia đóng góp xây dựng công trình Bia Di tích. Ảnh: Đức Thụy

Cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, cơ quan UBKT Trung ương và các cấp ngành, địa phương, đơn vị tài trợ tham gia đóng góp xây dựng Công trình Bia di tích Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thái Thanh Bình khẳng định: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quản lý, bảo vệ và phát huy hiệu quả, giá trị của Công trình này, cùng với các công trình bia di tích trong Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh trở thành “địa chỉ đỏ” về giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường và tình yêu quê hương, đất nước.

Đại biểu tham dự lễ chụp hình lưu niệm tại Bia di tích Ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: Đức Thụy

Đại biểu tham dự lễ chụp hình lưu niệm tại Bia di tích Ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Lễ khánh thành Bia di tích Ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhằm tôn vinh và thể hiện tình cảm, trách nhiệm, tri ân của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến, đóng góp công sức vô cùng to lớn trong công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và giải phóng tỉnh nhà; góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30-4-1975. Để xứng đáng với những giá trị lịch sử cách mạng to lớn mà thế hệ cha anh để lại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị các cơ quan đã xây dựng Bia di tích tại Khu di tích của tỉnh nói chung, UBKT Tỉnh ủy nói riêng, thời gian đến cần tiếp tục tăng cường quản lý, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy hiệu quả giá trị lịch sử của các công trình, để toàn thể Khu di tích là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, ý thức tự lực tự cường, lòng yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Cùng với đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp cần sớm triển khai tu sửa, nâng cấp tuyến đường từ đường Trường Sơn Đông vào xã Krong nhằm tạo thuận lợi cho các đoàn đến thăm quan Khu Di tích lịch sử cách mạng của tỉnh.

Dịp này, UBKT Tỉnh ủy đã trao thư cảm ơn và quà lưu niệm cho các đơn vị, tổ chức và người dân tham gia đóng góp xây dựng công trình Bia Di tích Ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đại biểu tham dự buổi lễ đã tổ chức trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bia Di tích.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hơn 2.400 đại biểu học tập, quán triệt Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị

Gia Lai: Hơn 2.400 đại biểu học tập, quán triệt Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị

(GLO)- Sáng 10-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đak Pơ chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

Đak Pơ chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

(GLO)- Công tác phát triển đảng viên có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Chính vì vậy, những năm qua, Đảng bộ huyện Đak Pơ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên.

Tự hào góp sức vào chiến thắng Điện Biên Phủ

Tự hào góp sức vào chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Cuộc gặp gỡ với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong (TNXP), dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai và thân nhân của họ mới đây khiến chúng tôi vô cùng xúc động.

Hội Cựu chiến binh: Lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị

Hội Cựu chiến binh: Lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị

(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị khóa IX, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội Cựu chiến binh (CCB).