Góp ý bản thảo Sách “Lịch sử truyền thống ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Gia Lai”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-8, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo biên soạn Sách Lịch sử truyền thống ngành Kiểm tra Đảng tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý bản thảo Sách “Lịch sử truyền thống ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Gia Lai”.

Đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn Sách phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Anh Huy

Đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn Sách phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Anh Huy

Đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn Sách; Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân-nguyên Giám đốc Bảo tàng tỉnh, Phó Chủ nhiệm nhiệm vụ biên soạn Sách đồng chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo có các thành viên Ban Chỉ đạo Biên soạn Sách và các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành Kiểm tra Đảng tỉnh qua các thời kỳ.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân nêu rõ: Bản thảo lần thứ nhất cuốn sách “Lịch sử truyền thống ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Gia Lai” giai đoạn 1945-2020 có 214 trang, gồm 6 chương và kết luận. Cụ thể, Chương 1-tỉnh Gia Lai và công tác kiểm tra Đảng từ khi thành lập Đảng bộ tỉnh đến năm 1954; Chương 2-công tác kiểm tra của Tỉnh ủy Gia Lai trong kháng chiến chống Mỹ và những ngày đầu giải phóng (1954-1975); Chương 3-công tác kiểm tra của Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum (1975-1991); Chương 4-đổi mới công tác kiểm tra, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng (1991-2000); Chương 5-công tác kiểm tra của Tỉnh ủy Gia Lai (2000-2010); Chương 6-công tác kiểm tra của Tỉnh ủy Gia Lai (2011-2020).

Trong đó, 2 chương đầu tập trung làm rõ các nội dung về điều kiện tự nhiên-xã hội và những thuận lợi, khó khăn trong công tác kiểm tra Đảng; công tác kiểm tra Đảng tỉnh Gia Lai từ khi thành lập Đảng bộ tỉnh đến năm 1954; công tác kiểm tra của Tỉnh ủy Gia Lai từ năm 1954-1970; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai ra đời và công tác kiểm tra của Tỉnh ủy Gia Lai từ tháng 6-1070 đến tháng 11-1975. Các chương còn lại tập trung làm rõ các nội dung: Tổ chức bộ máy; hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp; công tác xây dựng ngành tương ứng với từng giai đoạn. Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân cũng thông tin, quá trình biên soạn cuốn sách, Ban Biên soạn cũng gặp phải một số khó khăn nhất định, vì thời gian có hạn, tài liệu lưu trữ về ngành còn ít, nhiều nhân chứng quan trọng trong thời kỳ kháng chiến không còn,...

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Anh Huy

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Anh Huy

Tại hội thảo, các đại biểu bày tỏ vui mừng khi tỉnh quyết định biên soạn, xuất bản cuốn sách và nỗ lực của các thành viên Ban Biên soạn. Các đại biểu cơ bản thống nhất với kết cấu, bố cục bản thảo. Đồng thời tham gia ý kiến cho rằng, nội dung, tiêu đề của từng chương cần bám sát từng giai đoạn cách mạng lịch sử của Đảng bộ tỉnh; ở mỗi giai đoạn cần rút ra bài học kinh nghiệm để làm rõ những đóng góp của ngành trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; con người, sự kiện, thời gian phải rõ ràng, chính xác, dễ hiểu và giữa các chương, mục cần đảm bảo tính logic;...

Phát biểu tại hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình nhấn mạnh: Việc biên soạn Sách “Lịch sử truyền thống ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Gia Lai” có ý nghĩa lịch sử, nhân văn sâu sắc; thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của thế hệ cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng tỉnh hôm nay với các thế hệ đi trước. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành Kiểm tra Đảng tỉnh qua các thời kỳ và khẳng định Ban Biên soạn sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiên cứu, bổ sung, biên soạn để hoàn thiện cuốn sách một cách hoàn chỉnh nhất, logic nhất. Dự kiến cuốn sách “Lịch sử truyền thống ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Gia Lai” sẽ xuất bản vào cuối năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null