Từ khóa: kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Ban Chỉ huy Quân sự Tp Pleiku chi 279 triệu cho 90 đối tượng chính sách nhận trợ cấp một lần

Ban Chỉ huy Quân sự Tp Pleiku chi 279 triệu cho 90 đối tượng chính sách nhận trợ cấp một lần

(GLO)- Chiều 6-2, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức chi trả chế độ trợ cấp 1 lần cho 90 đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố theo các Quyết định 290/2005/QĐ-TTg,142/2008/QĐ-TTg, 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Tri ân người nằm xuống

Tri ân người nằm xuống

(GLO)- Hơn 60 năm xảy ra sự kiện thảm sát làng Bak (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông), những ký ức đau thương đã nhường chỗ cho khát vọng hòa bình, xây dựng cuộc sống mới. Chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động thể hiện sự tri ân đối với những người đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đổi thay ở vùng căn cứ cách mạng

Đổi thay ở vùng căn cứ cách mạng

(GLO)- Sau ngày đất nước thống nhất, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự nỗ lực vươn lên của người dân, diện mạo các vùng căn cứ cách mạng đã thay đổi nhanh chóng, đời sống cư dân không ngừng được nâng lên.
45 năm - một góc nhìn

45 năm - một góc nhìn

(GLO)- Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh, miền Nam được giải phóng, giang sơn thu về một mối. Cùng với việc ổn định tình hình chính trị, truy quét bọn phản động FULRO và tàn quân của chế độ cũ, Gia Lai tập trung vận động toàn quân, toàn dân ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển.