Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 30-9, tại Phòng khám Y học cổ truyền Thiện Minh (phường Tây Sơn, thị xã An khê, tỉnh Gia Lai), Hội Đông Y thị xã An Khê phối hợp cùng Câu lạc bộ (CLB) tình nguyện TP. Hồ Chí Minh khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân ở thị xã.

Để chương trình khám bệnh và phát thuốc diễn ra theo kế hoạch, từ chiều 29-9, 45 thành viên CLB tình nguyện TP. Hồ Chí Minh đã có mặt tại thị xã An Khê cùng với trang thiết bị: Máy siêu âm, X-quang, điện tim, đo huyết áp, đo loãng xương, đo đường huyết, vật tư y tế và nhiều loại thuốc sẵn sàng khám bệnh cho người dân.

Đã có hơn 1.000 người dân thị xã An Khê được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Ngọc Minh

Đã có hơn 1.000 người dân thị xã An Khê được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Ngọc Minh

Chưa tới 7 giờ, bà Lê Thị Trí (tổ 2, phường Tây Sơn) được con đưa tới điểm khám để được các y, bác sĩ thăm khám. Sau khi đo đường huyết, bà Trí được bác sĩ tận tình tư vấn sức khỏe, điều trị, chế độ dinh dưỡng. Bà Trí cho biết: “Tôi bị bệnh tiểu đường 2 năm nay. Qua kiểm tra, đường huyết của tôi vượt ngưỡng 160 mg/dl, còn người bình thường là 120 mg/dl. Bác sĩ đã kê đơn thuốc, chỉ bảo cách ăn uống để kiểm soát đường huyết”.

Bà Đinh Thị Rem (làng Pơ Nang, xã Tú An) chia sẻ: “Cả làng có hơn chục người cao tuổi đăng ký khám bệnh. Tại đây, các bác sĩ đã tư vấn cách chăm sóc bản thân và các thói quen sinh hoạt có ảnh hưởng tới sức khỏe cá nhân cũng như cộng đồng. Bên cạnh các loại thuốc trị bệnh, chúng tôi được nhận thêm thuốc bổ và 1 hộp sữa để bồi bổ cơ thể. Cảm ơn các bác sĩ đã quan tâm, chăm lo sức khỏe cho bà con”.

Dược sĩ, tình nguyện viên CLB tình nguyện TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị thuốc cấp miễn phí cho người dân An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Dược sĩ, tình nguyện viên CLB tình nguyện TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị thuốc cấp miễn phí cho người dân An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Bà Trần Thị Quý-thành viên CLB tình nguyện TP. Hồ Chí Minh cho hay: Qua thăm khám, phần lớn người cao tuổi bị cao huyết áp, loãng xương, thoái hóa khớp. Bà đã hướng dẫn người dân duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ưu tiên ăn nhạt, nên bổ sung canxi theo hướng dẫn của bác sĩ để giúp xương chắc khỏe. Thường xuyên tập thể dục, lựa chọn những bài tập phù hợp với lứa tuổi để các khớp xương linh hoạt hơn.

“Tôi công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, năm 2013 thì nghỉ hưu và tham gia CLB từ năm 2017 đến nay. Tôi mong muốn được tham gia nhiều chương trình thiện nguyện để góp chút công sức chăm sóc sức khỏe cho người dân”-bà Quý nói.

Anh Nguyễn Duy Tiến-thành viên CLB tình nguyện TP. Hồ Chí Minh thông tin: CLB thành lập năm 2010, hiện có hơn 50 thành viên là y, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên đã và đang công tác tại các bệnh viên trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh: Tây Ninh, Cần Thơ, Trà Vinh, Bình Dương. Trong chuyến công tác lần này, ngoài đóng góp chuyên môn, chúng tôi đã vận động các công ty, doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân được 150 triệu đồng để mua thuốc, sữa tặng người dân.

Y sĩ thuộc CLB tình nguyện TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn người dân thị xã An Khê sử dụng thuốc. Ảnh: Ngọc Minh

Y sĩ thuộc CLB tình nguyện TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn người dân thị xã An Khê sử dụng thuốc. Ảnh: Ngọc Minh

Sau 1 ngày thăm khám, các bác sĩ ghi nhận phần lớn người dân đến thăm khám mắc các bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường, viêm khớp, rối loạn tiền đình; còn trẻ em chủ yếu bị bệnh viêm hô hấp. Trên cơ sở đó, ngành y tế theo dõi, tuyên truyền người dân thường xuyên đi thăm khám, kiểm tra sức khỏe tại cơ sở y tế để được tư vấn và kịp thời điều trị.

Chủ tịch Hội Đông y thị xã An Khê Nguyễn Minh Lại cho biết: “Được sự cho phép của Sở Y tế và tạo điều kiện của chính quyền địa phương, Hội đã kết nối với CLB tình nguyện TP. Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; đồng thời chia sẻ khó khăn với người bệnh ở các thôn, làng. Sau khi được thăm khám, tuyên truyền, tư vấn, người dân sẽ nâng cao nhận thức trong việc chăm sóc, theo dõi sức khỏe của mình tốt hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

null