Kẻ trộm bitcoin sa lưới, Mỹ thu giữ hàng tỉ USD tiền điện tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lượng bitcoin trị giá 3,6 tỉ USD bị đánh cắp vào năm 2016 đã được Bộ Tư pháp Mỹ thu hồi vào đầu tháng 2.



Ngày 8.2, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã thu hồi được hơn 94.000 bitcoin bị đánh cắp trong năm 2016, hiện có giá trị lên tới 3,6 tỉ USD. Theo France 24, đây là mức thu giữ kỷ lục liên quan tới tiền điện tử.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, một cặp vợ chồng bị cáo buộc tìm cách rửa bitcoin đã bị bắt ở New York. Ilya Lichtenstein (34 tuổi) và vợ là Heather Morgan (31 tuổi) đã phải ra hầu tòa liên bang về các cáo buộc liên quan tới trộm cắp tiền điện tử và phải đối mặt với án tù 20 năm.

Lượng bitcoin trị giá 3,6 tỷ USD bị đánh cắp vào năm 2016 đã được Bộ Tư pháp Mỹ thu hồi vào tuần trước. Ảnh: AFP
Lượng bitcoin trị giá 3,6 tỷ USD bị đánh cắp vào năm 2016 đã được Bộ Tư pháp Mỹ thu hồi vào tuần trước. Ảnh: AFP


Vợ chồng Lichtenstein và Morgan bị cáo buộc tìm cách rửa số tiền 119.754 bitcoin trị giá 65 triệu USD. Đây là lượng tiền điện tử đã bị đánh cắp trong một vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào năm 2016.

"Các vụ bắt giữ ngày hôm nay và vụ tịch thu tài chính liên quan tới tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay của bộ cho thấy, thị trường này không phải là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm" - Phó Tổng Chưởng lý Lisa Monaco cho biết trong tuyên bố với báo chí.

Theo các công tố viên, số tiền điện tử bị đánh cắp đã được gửi đến một ví kỹ thuật số do Lichtenstein - người tự mô tả mình trên mạng xã hội như một "doanh nhân công nghệ, lập trình viên và nhà đầu tư”, kiểm soát.

Khoảng 25.000 bitcoin bị đánh cắp đã được chuyển ra khỏi ví trong 5 năm "thông qua mê cung các giao dịch tiền điện tử" và một số tiền đã được gửi vào các tài khoản trực tuyến, bao gồm cả tài khoản được lập dưới danh tính giả của cặp đôi.

Một công tố viên nói tại họp báo rằng, cặp đôi này đã kết hợp "các phương pháp cổ điển" và "các giao dịch rất phức tạp" để che giấu số bitcoin hack được. Những khoản tiền thu về sau đó đã được sử dụng để mua các mặt hàng như vàng hoặc NFT. Số bitcoin còn lại, hiện trị giá 3,6 tỉ USD, đã được các nhà điều tra Mỹ thu hồi vào tuần trước.

Sàn giao dịch điện tử Bitfinex đưa ra phần thưởng trị giá hàng triệu USD cho thông tin dẫn đến việc thu hồi số tiền bị đánh cắp, nhưng Bộ Tư pháp từ chối cho biết liệu điều đó có đóng vai trò gì trong việc bắt giữ Lichtenstein và Morgan hay không.

“Trường hợp này một lần nữa chứng minh rằng, chúng ta có thể theo dõi tiền thông qua blockchain và chúng tôi sẽ không cho phép thị trường tiền điện tử là khu vực vô luật trong hệ thống tài chính của chúng tôi" - Trợ lý Tổng Chưởng lý Kenneth Polite Jr nói.

https://laodong.vn/thoi-su-quoc-te/ke-trom-bitcoin-sa-luoi-my-thu-giu-hang-ti-usd-tien-dien-tu-1002597.ldo
 

Theo ANH VŨ (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.