Israel điều 100 chiến đấu cơ tấn công Hezbollah ở Lebanon

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hezbollah cho biết chiến dịch phóng rốc-két và máy bay không người lái (UAV) vào Israel của phong trào này đã "thành công".

Sáng sớm 25-8, Hezbollah phóng hàng trăm rốc-két và UAV vào Israel khi quân đội Israel tấn công vào Lebanon bằng khoảng 100 máy bay.

Tiếng còi báo động không kích vang lên ở Israel, trong khi khói bốc lên trên những ngôi nhà ở Khiam, miền Nam Lebanon.

Ba người được xác nhận thiệt mạng ở Lebanon và không có người nào thiệt mạng ở Israel. Truyền thông Israel đưa tin loạt đạn pháo tấn công các khu vực phía Bắc đã làm hư hại nhiều ngôi nhà. Hezbollah cho hay họ chưa có kế hoạch tấn công thêm. Bộ Ngoại giao Israel khẳng định nước này không muốn một cuộc xung đột toàn diện.

Theo Hezbollah, ít nhất 320 quả rốc-két Katyusha được bắn về phía Israel, nhắm vào 11 mục tiêu quân sự để trả đũa vụ ám sát chỉ huy Fuad Shukr vào cuối tháng 7.

Israel "không kích phủ đầu" chặn đợt tấn công mới của Hezbollah. Ảnh: Reuters

Israel "không kích phủ đầu" chặn đợt tấn công mới của Hezbollah. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel sau đó nói rằng họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công lớn hơn bằng cách không kích phủ đầu sau khi đánh giá rằng Hezbollah đang chuẩn bị tấn công. Họ đã sử dụng 100 máy bay để tấn công hơn 40 địa điểm phóng rốc-két của Hezbollah ở miền Nam Lebanon, phá hủy hàng ngàn nòng súng phóng.

Tuy nhiên, Hezbollah bác bỏ tuyên bố của Israel rằng cuộc tấn công của phong trào này bị ngăn chặn bằng các cuộc không kích phủ đầu. Hezbollah khẳng định các UAV của họ được phóng "theo đúng kế hoạch".

Nội các an ninh của Israel đã họp lúc 7 giờ sáng và toàn bộ nội các họp vào chiều 25-8 (giờ địa phương). Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã ban bố tình trạng khẩn cấp và Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz cho biết nước này sẽ phản ứng với các diễn biến trên thực địa nhưng không tìm cách tiến hành một cuộc xung đột toàn diện.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo: "Chúng tôi quyết làm mọi thứ có thể để bảo vệ đất nước, đưa cư dân miền Bắc trở về nhà an toàn và tiếp tục duy trì một quy tắc đơn giản: Bất kỳ ai làm hại chúng tôi, chúng tôi sẽ làm hại họ".

Thủ tướng tạm quyền của Lebanon Najib Mikati đã gặp các bộ trưởng tại phiên họp của ủy ban khẩn cấp quốc gia. Thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah dự kiến phát biểu trên truyền hình vào tối 25-8.

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Joe Biden đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện liên quan. "Theo chỉ đạo của ông Biden, các quan chức cấp cao của Mỹ đã liên tục trao đổi thông tin với các đối tác Israel. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ quyền tự vệ của Israel và nỗ lực vì sự ổn định của khu vực" - người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Savett nói.

Căng thẳng leo thang kể từ một cuộc tấn công bằng rốc-két vào cao nguyên Golan do Israel kiểm soát hồi tháng 7 khiến 12 người thiệt mạng. Quân đội Israel sau đó ám sát chỉ huy cấp cao Fuad Shukr của Hezbollah tại Beirut để đáp trả.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga. Ảnh: Getty Images

Tin thế giới tối 29-1: Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga

(GLO)- Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga; Thủ tướng Anh thăm Trung Quốc; Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm Nhật Bản, bàn về Triều Tiên; Campuchia và Thái Lan chưa đạt đồng thuận về vấn đề biên giới... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 29-1. 

Thủ đô Ukraine mất điện diện rộng sau đợt không kích quy mô lớn của Nga. Ảnh: Kyiv Post

Tin thế giới tối 24-1: Nga tiếp tục không kích quy mô lớn vào Kiev, gây mất điện trên diện rộng

(GLO)- Nga tiếp tục không kích quy mô lớn vào Kiev, gây mất điện trên diện rộng; Mỹ tấn công tàu bị nghi buôn lậu ma tuý sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela; Pháp điều tra vụ 2 trẻ sơ sinh tử vong nghi liên quan sữa bột bị nhiễm độc... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 24-1.

null