Hezbollah bắt đầu tấn công trả đũa, Israel ban bố khẩn cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng Hezbollah tại Li Băng đã phóng hàng chục quả rốc két về phía Israel trong khi Tel Aviv ban bố tình trạng khẩn cấp còn Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập cuộc họp khẩn cấp.

Hezbollah vừa ra thông báo bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn về phía Israel để đáp trả vụ ám sát chỉ huy quân sự Fuad Shukr hồi cuối tháng 7. Hezbollah nói đã phóng nhiều máy bay không người lái (UAV) chứa thuốc nổ và rốc két, nhắm vào các cơ sở quân sự của Israel.

Trong thông báo sau đó, Hezbollah nhấn mạnh đã hoàn tất giai đoạn 1 của chiến dịch báo thù cho chỉ huy Fuad Shukr. Lực lượng tuyên bố đã phóng hơn 320 quả rốc két Katyusha, đánh trúng 11 mục tiêu quân sự của Israel.

Hệ thống phòng thủ Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel phóng tên lửa đánh chặn rốc két từ Li Băng vào rạng sáng 25.8. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE TIMES OF ISRAEL
Hệ thống phòng thủ Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel phóng tên lửa đánh chặn rốc két từ Li Băng vào rạng sáng 25.8. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE TIMES OF ISRAEL

Đài truyền hình Al-Maydeen của Li Băng đưa tin Hezbollah đã phóng hơn 70 quả rốc két về phía tây al-Jalil, trùng thời điểm với các cuộc tấn công trên không từ nhiều vị trí.

Các tên lửa và rốc két của Hezbollah đang nhắm đến các khu vực sâu trong thành phố Galilee miền tây Israel và khu vực cao nguyên Golan do Israel kiểm soát.

Trong khi đó, hãng Al-Arabiya của Ả Rập Xê Út đưa tin hơn 100 rốc két đã được phóng về phía miền bắc Israel. Còi báo động vang lên khắp các khu vực miền bắc Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp nội các an ninh vào lúc 7 giờ (11 giờ, giờ VN) và hủy cuộc họp nội các thường kỳ trong ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Israel trong vòng 48 giờ tới. Theo tờ The Times of Israel, tình huống đặc biệt này cho phép quân đội đưa ra những hạn chế đối với các hoạt động của người dân nhằm tạo điều kiện cho quân đội hoạt động.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant (thứ hai và thứ ba từ trái sang) tại bộ chỉ huy quân sự tại Tel Aviv rạng sáng 25.8. ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG ISRAEL

Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant (thứ hai và thứ ba từ trái sang) tại bộ chỉ huy quân sự tại Tel Aviv rạng sáng 25.8. ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG ISRAEL

Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Gallant đang có mặt tại phòng chỉ huy ngầm của quân đội tại Tel Aviv.

Cuộc trả đũa lớn của Hezbollah diễn ra sau khi quân đội Israel thông báo tiến hành màn tấn công phủ đầu ở miền nam Li Băng để ngăn chặn trước.

Sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel thông báo hoãn và chuyển hướng mọi chuyến bay trong sáng 25.8 trong khi các lực lượng khẩn cấp nâng mức cảnh báo. Quân đội Israel cũng đã ra lệnh sơ tán người dân ở những vùng gần Li Băng.

Trong thông báo, Hezbollah nói rằng các chiến dịch quân sự sẽ mất một thời gian mới hoàn tất. Sau đó, lực lượng này sẽ ra thông cáo chi tiết về quá trình và mục tiêu.

Theo Vi Trân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

null