Ia Pa quan tâm chăm sóc người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Ia Pa hiện có 212 đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Thời gian qua, các địa phương trong huyện đã thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng này. Bình quân mỗi năm huyện chi trên 4 tỷ đồng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công.

Trong 6 năm qua, huyện đã xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 1 tỷ đồng. Từ số tiền này, huyện đã trao tặng hàng chục sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người có công với cách mạng; đồng thời, hoàn thành xây mới và sửa chữa nhà ở cho hơn 44 gia đình. Đến nay, trên địa bàn huyện không còn gia đình người có công phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

 

Bà Trần Thị Bé là thân nhân liệt sĩ ở thôn Bình Trung (xã Chư Răng) được hỗ trợ xây nhà khang trang.                                   Ảnh: L.P
Bà Trần Thị Bé là thân nhân liệt sĩ ở thôn Bình Trung (xã Chư Răng) được hỗ trợ xây nhà khang trang. Ảnh: L.P

Cùng với đó, việc giáo dục truyền thống đạo lý “Ăn quả nhớ người trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn” cũng được các cấp, các ngành ở huyện Ia Pa quan tâm thực hiện. Cứ gần đến Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7 hàng năm, Huyện Đoàn lại phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho thanh thiếu nhi dọn vệ sinh và thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ ở trung tâm huyện và Nhà bia ghi tên liệt sĩ ở xã Pờ Tó; thăm hỏi các gia đình chính sách...

Ông Lữ Phúc Phụng-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Ia Pa, cho hay: “Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Từ đầu năm 2018 đến nay, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện đã tặng 10 sổ tiết kiệm và nhận 3 sổ tiết kiệm của tỉnh để trao cho các đối tượng người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, Phòng đã tham mưu cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đưa 4 đối tượng người có công với cách mạng đi nghỉ dưỡng tại TP. Đà Lạt”.       

Xã Chư Mố là điểm sáng về phong trào đền ơn đáp nghĩa của huyện Ia Pa. Toàn xã có 23 thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ngoài việc xuất ngân sách để thăm hỏi, tặng quà vào dịp lễ, Tết, hàng tháng, xã còn chủ động tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công. Qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và thấu hiểu hoàn cảnh kinh tế của từng gia đình để có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời. “Trong thời gian qua, Đảng ủy và UBND xã thường xuyên chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi để nâng cao đời sống kinh tế của gia đình người có công, hộ chính sách. Nhờ đó, cả 23 gia đình đều đã thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên khá giả”-ông Ksor Jú-Chủ tịch UBND xã Chư Mố, cho hay.

Nhờ được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ nên nhiều hộ chính sách ở huyện Ia Pa đã vươn lên ổn định cuộc sống. Gia đình ông Nguyễn Ích Chẩn (thôn Đồng Sơn, xã Kim Tân) là một ví dụ.  Ông Chẩn tham gia chống Pháp từ năm 1947. Đến tháng 5-1956, ông phục viên về địa phương tham gia làm kế toán hợp tác xã, Ủy viên Thư ký UBND xã, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã… Dù ở cương vị nào ông cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với những cống hiến đó, ngoài việc được trao tặng 40 triệu đồng để xây mới nhà ở, gia đình ông còn được chính quyền địa phương tặng sổ tiết kiệm, quà nhân các ngày lễ, Tết. “Đảng và Nhà nước quan tâm chế độ chính sách gì thì người có công như chúng tôi đều được giải quyết kịp thời. Cuối đời như thế cũng toại nguyện lắm rồi”-ông Chẩn cho biết.

Năm 1959, ông Rmah Huôh (thôn Ama Lim 2, xã Chư Mố) tham gia hoạt động cách mạng rồi bị địch bắt tù đày. Trở về cuộc sống đời thường, ông và gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đến nay, gia đình ông đã có nhà ở khang trang, cuộc sống dần ổn định. “Gia đình tôi được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ rất nhiều, nhất là về nhà ở, khám-chữa bệnh, phát triển sản xuất để xóa đói giảm nghèo. Từ đó mà cuộc sống của gia đình tôi dần khá lên”-ông Rmah Huôh bày tỏ.

Ông Ksor Suy-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa: Mặc dù là huyện nghèo nhưng địa phương đã nỗ lực huy động cả hệ thống chính trị, khai thác nguồn lực quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách và người có công. Phong trào đền ơn đáp nghĩa đã khơi dậy, nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng, thể hiện tình cảm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Nhiều gia đình người có công đã nỗ lực vươn lên có kinh tế khá, đóng góp đáng kể cho sự phát triển của địa phương.

Loan Phương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.