Ia Kha đầu tư mở rộng, nâng cấp hạ tầng đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Ia Grai đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng để mở rộng các khu dân cư thị trấn Ia Kha nhằm hướng tới đạt tiêu chí đô thị loại V.
Hoàn thiện hạ tầng
Khu đất ở tổ 7 (thị trấn Ia Kha) do Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh bàn giao lại cho huyện Ia Grai quản lý đang trở nên nhộn nhịp. Một bãi đất bỏ hoang cỏ mọc nhiều năm rộng hơn 1 ha đã mang dáng dấp của khu dân cư mới. 13 nhánh đường giao thông với tổng chiều dài hơn 3,5 km chia bãi đất trống ngày nào thành nhiều khu vực vuông vức. Có mặt tại đây, chúng tôi cảm nhận được không khí nhộn nhịp của việc thi công hạ tầng. Trên mặt đường vừa rải đá cấp phối, những chiếc xe lu nặng nề qua lại làm phẳng. Nhiều nhóm công nhân đang xây dựng mương thoát nước hai bên các nhánh đường. Tại một số thửa đất đã có một vài ngôi nhà xây kiên cố, đẹp đẽ được hình thành.
Anh Nguyễn Văn Hoàn bộc bạch: “Bãi đất này có vị trí đắc địa. Chúng tôi thấy tiếc khi huyện bỏ không nhiều năm. Năm nay, huyện đầu tư kinh phí làm đường giao thông để bán đấu giá đất nhằm hình thành một khu dân cư mới, chúng tôi cũng vui lây. Hy vọng sẽ có thêm nhiều hộ dân khác về ở cùng để đem lại cho thị trấn một dáng dấp mới, khang trang hơn”.
Đơn vị thi công chuẩn bị láng nhựa các nhánh đường tại khu quy hoạch dân cư mới ở thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai. Ảnh: Thiên Di
Đơn vị thi công chuẩn bị láng nhựa các nhánh đường tại khu quy hoạch dân cư mới ở thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai). Ảnh: Thiên Di
Cư dân tổ 2 cũng khấp khởi mong chờ có thêm nhiều hộ dân đến xây nhà tại khu quy hoạch dân cư để tạo thêm luồng sinh khí mới. Sau khi Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Grai bàn giao mặt bằng, huyện tổ chức san ủi, làm 3 nhánh đường dài hơn 500 m và hệ thống điện chiếu sáng để đấu giá quyền sử dụng đất nhằm hình thành một khu dân cư mới rộng 14.000 m2 với chừng 97 hộ dân. Hiện nay, chủ đầu tư đang thi công các hạng mục nhằm hoàn thiện hạ tầng cho khu dân cư mới này.
Ông Huỳnh Thế Phong-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện-cho hay: “Huyện đầu tư xây dựng hạ tầng để quy hoạch thành 2 khu dân cư mới với tổng kinh phí khoảng 7 tỷ đồng. Chúng tôi đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ đến tháng 5-2022 hoàn tất việc xây dựng hạ tầng để người dân trúng đấu giá quyền sử dụng đất đến làm nhà ở. Thời điểm này, các đơn vị thi công chuẩn bị láng nhựa các nhánh đường và làm hệ thống điện chiếu sáng”.
Hướng tới đô thị loại V
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025) và Quyết định số 84/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ia Kha đến năm 2035, huyện Ia Grai đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng với mục tiêu đến năm 2035, thị trấn Ia Kha là đô thị loại V; trung tâm chính trị, thương mại dịch vụ, an ninh-quốc phòng của huyện và là đô thị vệ tinh của TP. Pleiku nhằm hình thành các liên kết về nông nghiệp, dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp. 
Một góc thị trấn Ia Kha nhìn từ trên cao xuống (1)
Thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai) nhìn từ trên cao. Ảnh: Thiên Di
Vì thế, ngoài việc đầu tư xây dựng hạ tầng cho 2 khu dân cư mới ở tổ 2 và tổ 7 nhằm giãn dân, huyện Ia Grai cũng dành nguồn vốn cho các công trình khác tại thị trấn trong năm 2021. “Trong năm 2021, huyện đầu tư 9 công trình để hoàn thiện hạ tầng thị trấn Ia Kha. Cụ thể, huyện đầu tư kinh phí làm mới, sửa chữa nhiều tuyến đường giao thông; trang bị thêm đèn led để mắc trên tuyến đường Hùng Vương và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho người dân. Những công trình này có ý nghĩa tạo đà cho sự phát triển kinh tế-xã hội của thị trấn”-Chủ tịch UBND thị trấn Thái Văn Ngự chia sẻ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Thừa-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện-thông tin: Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng chung được tỉnh phê duyệt thì thị trấn Ia Kha sẽ được mở rộng về 2 hướng Đông và Bắc. Vì vậy, huyện đã đầu tư kinh phí xây dựng hạ tầng 2 khu dân cư mới để giãn dân. Trong đó, khu dân cư tại tổ 7 được kỳ vọng sẽ tạo một điểm nhấn mới, góp phần thay đổi diện mạo của thị trấn theo hướng phát triển bền vững, hiện đại. Cùng với đó, huyện cũng đang hoàn tất các thủ tục để thi công hạ tầng cho một khu dân cư mới với khoảng 228 lô đất ở tại khu quy hoạch tiểu thủ công nghiệp của huyện thuộc tổ 7. Dự kiến năm 2022, huyện sẽ thi công mặt bằng, hạ tầng khu dân cư này.
THIÊN DI

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

(GLO)- Hàng loạt dự án giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch đang được triển khai, mở ra cơ hội phát triển đột phá cho Gia Lai. Tỉnh chủ động khai thác hiệu quả các nguồn lực, kết hợp hài hòa giữa ngân sách NN và xã hội hóa, tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 ở Gia Lai không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng đủ để cảm nhận nhịp chuyển nhẹ nhàng của cuộc sống khi năm mới bắt đầu. Trong không khí ấy, mỗi người có một cách trải nghiệm riêng, song đều gửi gắm ước vọng về một năm bình an, nhiều khởi sắc.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn: Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

(GLO)- Thay vì tâm lý lo lắng, băn khoăn thường thấy khi thực hiện các dự án trọng điểm, việc triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn lại nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Đây là kết quả từ cách làm bài bản và sát dân của hệ thống chính trị địa phương.

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa tỉnh ta sẽ khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn đi qua tỉnh Gia Lai).

Gia Lai đề xuất hơn 1.300 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 13 và mưa lũ

Gia Lai đề xuất hơn 1.300 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 13 và mưa lũ

(GLO)- Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá thiệt hại về giao thông và hạ tầng kỹ thuật do thiên tai vừa qua, Sở Xây dựng Gia Lai đề xuất tổng kinh phí hơn 1.324 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục hư hỏng và đầu tư các hạng mục cấp bách nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tới.

null