Ia Blang: Mô hình “Ánh sáng nông thôn” góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Những năm qua, xã Ia Blang (huyện Chư Sê) đã huy động Nhân dân đóng góp lắp đặt camera và bóng điện thắp sáng tại các tuyến đường và khu vực công cộng nhằm góp phần trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

Việc xã hội hoá lắp đặt bóng điện thắp sáng của các thôn, làng trên địa bàn xã Ia Blang đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Nhật Hào

Việc xã hội hoá lắp đặt bóng điện thắp sáng của các thôn, làng trên địa bàn xã Ia Blang đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Nhật Hào

Ông Nguyễn Văn Khôi-Chủ tịch UBND xã Ia Blang cho hay: Trước đây, trên địa bàn xã hay xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự, trong đó, nổi lên là trộm cắp vặt Do đó, năm 2013, xã đã triển khai mô hình “Ánh sáng nông thôn” và theo đó đã lắp đặt 137 bóng điện chiếu sáng trên các trục đường chính của xã để làm điểm, sau đó, chỉ đạo các thôn, làng triển khai thực hiện mô hình này tại địa phương. Đến nay, toàn xã có 3 thôn/11 thôn, làng huy động toàn dân triển khai mô hình “Ánh sáng nông thôn”; các thôn, làng còn lại mới triển khai tại một số tuyến đường và cũng đang tiếp tục nhân rộng mô hình này.

Ngoài ra, năm 2020, từ kế hoạch của Công an huyện, xã tiếp tục chỉ đạo các thôn, làng triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh”. Đến nay, toàn xã đã lắp đặt được 51 mắt camera tại các tuyến đường, các khu vực công cộng. Từ dữ liệu thông tin mà camera ghi lại, các thôn, làng đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều thông tin có giá trị phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Văn Hải chỉ tay về camera của thôn lắp đặt tại nhà mình. Ảnh: Nhật Hào

Ông Nguyễn Văn Hải chỉ tay về camera của thôn lắp đặt tại nhà mình. Ảnh: Nhật Hào

Thôn Vinh Hà là một trong những địa phương thực hiện tốt mô hình “Camera giám sát an ninh” và “Ánh sáng nông thôn”. Ông Đặng Hựu-Bí thư Chi bộ, kiêm trưởng thôn Vinh Hà cho biết: Thôn có 380 hộ với 1.650 khẩu. Dân cư đông, địa bàn rộng nên trước đây hay xảy ra trộm cắp, nhất là trộm bò và các dụng cụ sản xuất. Vì thế, năm 2021, khi thôn triển khai huy động lắp đặt camera và bóng điện thắp sáng tại các tuyến đường, người dân trong thôn đều đồng tình. Đến nay, thôn đã lắp đặt được 10 mắt camera và 90 bóng điện thắp sáng tại các ngã ba, ngã tư, các khu dân cư.

“Từ khi lắp đặt bóng điện thắp sáng và camera, thôn đã cung cấp cho lực lượng công an 3 tin quan trọng về an ninh trật tự; đồng thời, từ hình ảnh camera ghi lại, thôn đã phối hợp với lực lượng công an giải quyết 4 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Ngoài ra, nhờ có camera và bóng điện thắp sáng mà tình trạng trộm cắp vặt trên địa bàn thôn giảm hẳn”-ông Hựu thông tin.

Tương tự, ông Đinh Ngọc Cầu-Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn An Điền cũng cho hay: Từ năm 2018, thôn bắt đầu vận động Nhân dân đóng góp kinh phí để triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh” và “Ánh sáng nông thôn”. Hiểu được lợi ích của các mô hình này, người dân trong thôn đã đóng góp gần 130 triệu đồng lắp đặt 11 mắt camera và 200 bóng điện thắp sáng tại các đường xương cá và đường lô 2, lô 3 của thôn.

Đặc biệt, từ dữ liệu thông tin camera ghi lại, thôn đã cung cấp 5 tin có giá trị cho lực lượng công an; tình trạng trộm cắp trên địa bàn thôn cũng xảy ra ít hơn so với trước. Ông Nguyễn Văn Hải (thôn An Điền) chia sẻ: Tôi rất ủng hộ chủ trương lắp đặt camera và bóng điện thắp sáng của thôn nên đã đóng góp đầy đủ kinh phí để tham gia cùng thôn triển khai mô hình. Mới đây, tôi cũng đã lắp đặt 12 camera để bảo vệ nông sản và dụng cụ sản xuất của gia đình.

Cán bộ thôn An Điền tiếp tục vận động Nhân dân đóng góp kinh phí để lắp đặt camera, bóng điện thắp sáng nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Nhật Hào

Cán bộ thôn An Điền tiếp tục vận động Nhân dân đóng góp kinh phí để lắp đặt camera, bóng điện thắp sáng nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Nhật Hào

Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Ngoài triển khai mô hình “Camera giám sát an ninh” và “Ánh sáng nông thôn”, xã cũng chú trọng công tác tuần tra nắm địa bàn, đặc biệt là vào các dịp Lễ-Tết và các mùa thu hoạch nông sản; đồng thời, chỉ đạo các thôn, làng giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở. Nhờ đó, những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững.

“Từ những nỗ lực trên, năm 2017, xã Ia Blang được Bộ Công An tặng Cờ thi đua và năm 2019 tiếp tục được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Bên cạnh đó, xã nhiều lần được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, UBND huyện Chư Sê và giám đốc Công An tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy các kết quả đạt được, thời gian tới, xã Ia Blang sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng công an và các thôn, làng tăng cường công tác tuần tra địa bàn, nhân rộng mô hình “Camera giám sát an ninh”, “Ánh sáng nông thôn” nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn”-Chủ tịch UBND xã thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Tạm dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn để khắc phục các vấn đề tiềm ẩn rủi ro.

Tạm dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn để khắc phục các vấn đề tiềm ẩn rủi ro

(GLO)- Ngày 12-2, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) có văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi về việc tạm dừng kế hoạch thông xe đưa vào khai thác dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Ngôi nhà 110 m2 đông ấm hè mát

Căn nhà được xây dựng trên diện tích đất 280 m2, diện tích xây dựng 110m2, ưu điểm lớn nhất là xung quanh khu đất đều nhà thấp, cây cối nhiều và ảnh hưởng nắng hướng Tây không đáng kể, giao thông thuận lợi...

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

(GLO)- Không chờ vận động nhiều lần, hàng trăm hộ dân ở xã Đak Đoa đã chủ động chặt bỏ vườn cây, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

Lãng phí “đất vàng”

Lãng phí “đất vàng”

(GLO)- Nhiều năm qua, khu đất nằm ở vị trí trung tâm đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai) gồm khách sạn Sê San cũ tại số 89 Hùng Vương và thửa đất liền kề số 02 Trần Hưng Ðạo vẫn trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng.

Nghệ thuật 'kéo giãn' không gian căn hộ 50 m2

Nghệ thuật 'kéo giãn' không gian căn hộ 50 m2

Giữa áp lực diện tích ngày càng thu hẹp của đô thị, cách thiết kế một căn hộ chỉ 50m2 tại Thủ Thiêm (TPHCM) đã mở ra cách nhìn mới về không gian sống. Nhờ trần cao 5,5m và tư duy thiết kế táo bạo, căn hộ không chỉ “nở” ra mà còn thể hiện được cá tính của gia chủ. 

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

(GLO)- Năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tập trung tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai các dự án đã được cấp phép; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, gia tăng tiện ích và đẩy mạnh quảng bá, thu hút các dự án mới.

UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Khu đô thị CK54 tại phường Pleiku nhằm phát triển hạ tầng và không gian đô thị phía Tây của tỉnh vào đầu năm 2026.

Gia Lai: Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị CK54

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị CK54 (phường Pleiku). Đây là dự án khu đô thị quy mô lớn, kỳ vọng tạo động lực phát triển không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu vực phía Tây của tỉnh.

null