Hy hữu: Lấy khối u xơ nặng 5,5 kg ra khỏi tử cung bệnh nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau hơn 60 phút phẫu thuật, các bác sĩ đã bóc tách và lấy thành công khối u xơ tử cung nặng 5,5 kg ra khỏi cơ thể nữ bệnh nhân 35 tuổi.

Ngày 8.4, tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Phụ sản vừa phẫu thuật thành công trường hợp bệnh nhân có khối u xơ tử cung nặng tới 5,5 kg.

 

Khối u xơ tử cung nặng 5,5 kg được các bác sĩ bóc tách ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ảnh: Đình Tuyển
Khối u xơ tử cung nặng 5,5 kg được các bác sĩ bóc tách ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ảnh: Đình Tuyển


Trước đó, bệnh nhân T. N.H. (35 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ khám vì cảm thấy bụng to lên, căng cứng, đau quặn. Qua khám lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận bề cao tử cung bệnh nhân tương đương thai đủ tháng, âm đạo ra huyết sậm, bệnh nhân nhiều năm không đi khám sản phụ khoa.

Kết quả siêu âm, chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang ghi nhận u to vùng ổ bụng xuất phát từ vùng hạ vị, kích thước khoảng 12 x 25 x 28 cm có tăng sinh mạch máu.


 

 Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ghi nhận bệnh nhân có u to vùng ổ bụng xuất phát từ vùng hạ vị. Ảnh: Đình Tuyển
Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ghi nhận bệnh nhân có u to vùng ổ bụng xuất phát từ vùng hạ vị. Ảnh: Đình Tuyển



Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật bóc tách khối u. Ê kíp phẫu thuật do BS.CK2.Chung Cẩm Ngọc, khoa Phụ sản; BS.CK2 Nguyễn Thanh Liêm, khoa Gây mê hồi sức thực hiện.

Các bác sĩ đã tiến hành thám sát ổ bụng bằng đường dọc giữa bụng và dưới rốn, phát hiện tử cung có nhiều cục u xơ to. Mặt sau khối u dính vào mạc nối và đại tràng. Ê kíp đã bóc tách, gỡ dính giải phóng mặt sau, bóc u xơ vùng mặt sau và tiến hành cắt u gửi giải phẫu bệnh.

Phải mất hơn 60 phút, ê kíp đã bóc tách toàn bộ khối u nặng 5,5 kg ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Đồng thời, bảo tồn thành công tử cung và 2 buồng trứng cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, có thể đi lại, vận động nhẹ nhàng, dự kiến ra viện trong vài ngày tới.

Theo các phẫu thuật viên, đây là trường hợp có khối u xơ tử cung kích thước lớn nhất từng được phẫu thuật tại bệnh viện.


 

 Theo các phẫu thuật viên, đây là trường hợp có khối u xơ tử cung kích thước lớn nhất từng được phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: Đình Tuyển
Theo các phẫu thuật viên, đây là trường hợp có khối u xơ tử cung kích thước lớn nhất từng được phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: Đình Tuyển


 Theo ThS.BS Nguyễn Hữu Thời, Phó khoa phụ trách khoa Phụ sản, u xơ tử cung thường là khối u lành tính, tỷ lệ 20 - 25% ở các phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, 70% phụ nữ ở độ tuổi 45. Khi tuổi của người phụ nữ gia tăng thì u xơ tử cung cũng thường có kích thước lớn hơn, số lượng u xơ cũng nhiều hơn và tỷ lệ phải nhập viện vì u xơ tử cung cũng cao hơn.

Thông thường u xơ hay được phát hiện tình cờ khi đi khám vì các triệu chứng rối loạn kinh nguyệt, vô sinh, chậm có thai, ra máu âm đạo hoặc tự sờ thấy khối u ở vùng bụng dưới. Ở lứa tuổi sinh đẻ u xơ tử cung có thể gây chậm có thai hoặc vô sinh

Điều trị u xơ tử cung phụ thuộc vào tuổi, tình trạng thai nghén, sức khỏe, triệu chứng, kích thước, vị trí khối u... Nếu u xơ tử cung nhỏ, chưa có triệu chứng có thể theo dõi, kiểm tra hàng năm. Nếu u xơ tử cung ngày càng lớn dần, gây các triệu chứng đau vùng chậu, rong kinh, rong huyết, băng kinh, chèn ép bàng quang, khi có gây sẩy thai liên tiếp cần phải điều trị.


 

Sau ca mổ hiện sức khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục. Ảnh: Đình Tuyển
Sau ca mổ hiện sức khỏe bệnh nhân đã dần hồi phục. Ảnh: Đình Tuyển


U xơ tử cung thường không gây nguy hiểm nếu được phát hiện và điều trị kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ nên thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám tầm soát ung thư cổ tử cung. Đặc biệt những người bệnh có triệu chứng bất thường như xuất huyết tử cung, đau, chèn ép ở vùng chậu... cần nhanh chóng đến cơ sở y tế thăm khám.

 

Theo ĐÌNH TUYỂN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải khát, hạt đác còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng và giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của loại hạt này.

null