HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân: Kết nối sản xuất, mở rộng thị trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Huyện Hoài Ân đang có hơn 1.994 ha cây ăn trái, trong đó bưởi da xanh chiếm khoảng 450 ha. Nhận thấy tiềm năng lớn của bưởi da xanh, HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân đã xây dựng chuỗi liên kết với 77 hộ nông dân, quản lý vùng trồng 100 ha, trong đó có 2,5 ha bưởi đạt chứng nhận hữu cơ, 80 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP, tạo cơ hội để sản phẩm tiếp cận thị trường cao cấp.

Trung tâm Trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu Hoài Ân do HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân phụ trách đón tiếp các đoàn khách du lịch ghé tham quan, mua sắm. Ảnh: HẢI YẾN

Trung tâm Trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu Hoài Ân do HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân phụ trách đón tiếp các đoàn khách du lịch ghé tham quan, mua sắm.  Ảnh: HẢI YẾN

Ông Nguyễn Văn Hòa, một người trồng bưởi ở xã Ân Đức, chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ nông sản, giá cả bấp bênh. Từ khi tham gia chuỗi liên kết với HTX, tôi yên tâm hơn vì đầu ra ổn định, được hướng dẫn kỹ thuật canh tác an toàn, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập”.

Nhờ sự hỗ trợ của UBND huyện, năm 2023, Trung tâm Trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp Hoài Ân ra đời, giúp các sản phẩm chủ lực của huyện có thêm kênh quảng bá hiệu quả.

Không chỉ tập trung vào sản xuất, HTX còn tiên phong ứng dụng công nghệ trong xúc tiến thương mại. Từ năm 2024, HTX đã đẩy mạnh kinh doanh trên nền tảng số, xây dựng website, fanpage, kết nối với các sàn thương mại điện tử. Cùng với đó, HTX tham gia nhiều hội chợ OCOP do Sở Công Thương tổ chức, tạo điều kiện để nông sản Hoài Ân tiếp cận khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Dư, Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân, cho biết: “Chúng tôi xác định việc mở rộng thị trường là yếu tố sống còn. Nhờ áp dụng công nghệ và kết nối trực tiếp với khách hàng, năm 2024, HTX đã tiêu thụ hơn 470 tấn nông sản, trong đó có 256 tấn bưởi da xanh, 97 tấn dưa hấu, 10 tấn ổi… Đặc biệt, bưởi da xanh Hoài Ân đã có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn như Co.opmart, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch ở Gia Lai, Kon Tum, Đà Nẵng và hệ thống Bưu điện Postmart”.

Không chỉ dừng lại ở tiêu thụ sản phẩm tươi, HTX còn đầu tư vào chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phát triển thành công các sản phẩm như trà hương bưởi, rượu nếp bưởi… giúp đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng lợi nhuận cho người trồng.

Với mục tiêu đưa nông sản Hoài Ân vươn xa hơn, HTX đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp quan trọng. Trước mắt, HTX phối hợp với ngành chức năng hoàn thiện mã số vùng trồng, mở rộng diện tích đạt chứng nhận VietGAP, hữu cơ để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Bên cạnh đó, HTX cũng đang xúc tiến hợp tác với DN để đưa sản phẩm bưởi Hoài Ân vào thị trường nước ngoài.

Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, đánh giá: “HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nông dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp. Huyện sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để HTX mở rộng mô hình liên kết sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hướng đến xuất khẩu nông sản trong năm 2025”. 

HẢI YẾN

Có thể bạn quan tâm

RECAF tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Gia Lai

RECAF tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Gia Lai

(GLO)- Với lợi thế về rừng và nông nghiệp, Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững. Dự án RECAF với nguồn vốn 25 triệu USD được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân.

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

(GLO)- Giảm lượng giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm nước tưới là những điểm nổi bật trong quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Các mô hình tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận lợi nhuận tăng từ 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ, giảm phát thải khí nhà kính.

Mua vàng từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản: Người dân cần biết gì?

Mua vàng từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản: Người dân cần biết gì?

(GLO)- Từ ngày 16-10, giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt, thay vì ngưỡng 20 triệu đồng như trước. Đây là thay đổi đáng chú ý tại Nghị định số 390/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt giá cả, phấn đấu giữ CPI năm 2026 tăng khoảng 4,5%

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt giá cả, phấn đấu giữ CPI năm 2026 tăng khoảng 4,5%

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng và tăng giá bất hợp lý, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

null