Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng công nghệ số ảnh hưởng đầu tiên và mạnh mẽ đối với lĩnh vực báo chí, truyền thông, tạo ra sự thay đổi căn bản của lĩnh vực này.
Những chia sẻ về thách thức lớn mà truyền thông Hàn Quốc phải đối mặt trong quá trình thúc đẩy Chuyển đổi Kỹ thuật Số được xem là bài học quý đối với hoạt động của các nhà báo Việt Nam.
Báo chí đã tạo ra được khí thế sôi nổi, lan tỏa và tạo động lực cho toàn xã hội trong tham gia vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: 679 tác phẩm tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã; Di dời thành công đàn khỉ vàng quý hiếm từ đảo Hòn Trà về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên 1.984 tỷ đồng; Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức các hội nghị quan trọng khu vực miền Trung-Tây Nguyên; Lần đầu tiên tổ chức chương trình trải nghiệm làm lính cứu hỏa.
Diễn đàn Tổng Biên tập 2023 xoay quanh vấn đề làm thế nào để truyền thông chính sách thực sự là nguồn lực cho phát triển; để báo chí phát huy hết vai trò trong công tác truyền thông chính sách.
Chiều 7-9, tại TP HCM, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Tập đoàn FPT tổ chức tọa đàm về chuyển đổi số báo chí, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý, nhiều cơ quan báo chí
Hội Nhà báo Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức một số hội nghị lớn trong tháng 11 ở 3 khu vực: miền Bắc (tỉnh Hòa Bình); miền Trung-Tây Nguyên (tỉnh Nghệ An); phía Nam (tỉnh Tiền Giang).
Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, việc có hơn 1.000 tác phẩm tham dự Giải Báo chí Toàn quốc 'Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch' lần thứ nhất là điều bất ngờ.
"Mỗi người làm báo phải không ngừng tự học, tự nghiên cứu, chủ động hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, hành nghề chuyên nghiệp, cung cấp thông tin chất lượng, tin cậy, thuyết phục trên nền tảng truyền thống và nhất là nền tảng công nghệ số".
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển của cách mạng công nghệ 4.0, báo chí cách mạng cần đổi mới hơn nữa để bắt kịp xu thế phát triển toàn cầu, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chiều 16/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, các nhà báo lão thành, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí là thành viên Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo Giải Diên Hồng lần thứ nhất, lãnh đạo một số cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.
Trong số 157 tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng Giám khảo đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn 124 tác phẩm xuất sắc để trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XVII năm 2022. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối 21/6 tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Thông tin trên được Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia cho biết tại cuộc họp báo sáng 16/6, tại Hà Nội.
Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh hoạt động tập hợp, xây dựng đội ngũ những người làm báo và hội viên có phẩm chất chính trị, tư tưởng, bản lĩnh, năng lực, trình độ chuyên môn cao.
(GLO)- Ngày 2-6, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan, thông tấn báo chí năm 2023. Hội nghị được kết nối tới 66 điểm cầu trong cả nước.
Theo Hội Nhà báo Việt Nam, hành vi đe dọa của các đối tượng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và cuộc sống của nhà báo này, tạo tâm lý bất an đối với phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp trên địa bàn.
Giải báo chí lần thứ 4 đề cập đến nội dung “tiêu cực”, tạo điều kiện để nhà báo phản ánh nhằm giảm thiểu hiện tượng một bộ phận cán bộ biểu hiện né tránh, ngại va chạm, ngại triển khai và sợ sai.