Tôn vinh người làm báo Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một cuộc tôn vinh xứng tầm dành cho sự đóng góp của đội ngũ làm báo khu vực Tây Nguyên vừa diễn ra sáng 5-8 tại TP. Pleiku thông qua lễ trao Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ I. Chương trình do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức.

Tham dự lễ trao giải có các ông, bà: Trương Hòa Bình-nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Ksor Phước-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; nhà báo Trần Trọng Dũng-Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải Báo chí Tây Nguyên; Lê Thanh Hưng-Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc được tôn vinh tại lễ trao giải.

Đồng chí Trương Hòa Bình-nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi. Ảnh: Đ.T

Đồng chí Trương Hòa Bình-nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi. Ảnh: Đ.T

Nhiều tác phẩm báo chí chất lượng

Đây là lần đầu tiên Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải Báo chí Tây Nguyên với sự tài trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nhằm ghi nhận, động viên, khen thưởng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí khu vực Tây Nguyên có tác phẩm báo chí chất lượng đăng tải năm 2023.

Đánh giá về chất lượng tác phẩm dự giải, nhà báo Đỗ Thị Thu Hằng-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ I-khẳng định: Giải thu hút những tác phẩm có chủ đề mới, súc tích, nội dung phong phú kết hợp nhiều phương thức truyền tải thông tin tạo sức lan tỏa, lôi cuốn bạn đọc.

Đề tài được nhiều đơn vị đề cập là bảo vệ chủ quyền, an ninh Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên, chống lại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động nhằm kích động hận thù giữa các dân tộc anh em, chia rẽ Nhân dân với Đảng, chính quyền, gây bất ổn ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa trái) và Phó Giám đốc Công an tỉnh Ksor H’Bơ Khắp (bìa phải) trao giải nhất loại hình phát thanh-truyền hình cho nhóm tác giả của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Kon Tum. Ảnh: Đ.T

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa trái) và Phó Giám đốc Công an tỉnh Ksor H’Bơ Khắp (bìa phải) trao giải nhất loại hình phát thanh-truyền hình cho nhóm tác giả của Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Kon Tum. Ảnh: Đ.T

Chủ tịch Hội đồng chung khảo cũng đánh giá cao các tác phẩm phản ánh mọi mặt đời sống của đồng bào Tây Nguyên như: xây dựng đời sống văn hóa; đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; phổ cập văn hóa, xóa mù chữ; phát triển kinh tế, du lịch; ô nhiễm môi trường; sự mai một bản sắc văn hóa truyền thống...

Một số chủ đề khác cũng được người làm báo quan tâm khai thác, phản ánh như: nâng cao ý thức chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, gương người tốt-việc tốt, các gương làm kinh tế giỏi… góp phần lan tỏa hình ảnh, con người Tây Nguyên.

Năm nay, Ban tổ chức nhận được 250 tác phẩm dự giải với 4 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Hội đồng sơ khảo đã xét chọn 101 tác phẩm vào vòng chung khảo, từ đó lựa chọn 22 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Ông Phan Toàn Thắng-Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Giải Báo chí Tây Nguyên (bìa trái) và nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh (bìa phải) trao giải cho các tác giả đạt giải nhì thể loại báo in-báo điện tử. Ảnh: Đ.T

Ông Phan Toàn Thắng-Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Giải Báo chí Tây Nguyên (bìa trái) và nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh (bìa phải) trao giải cho các tác giả đạt giải nhì thể loại báo in-báo điện tử. Ảnh: Đ.T

Ông Phan Toàn Thắng-Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Giải Báo chí Tây Nguyên: “Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ I đã thành công tốt đẹp, góp phần khẳng định uy tín và vị thế của giải trong hệ thống giải báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Tác giả, nhóm tác giả của 22 tác phẩm báo chí xuất sắc đoạt giải đã đóng góp rất quan trọng vào thành tích chung của đội ngũ người làm báo cả nước. Ban tổ chức rất mong những người làm báo khu vực Tây Nguyên sẽ ngày càng phát triển, tiếp tục gặt hái thành công trong mùa giải mới”.

Theo đó, giải nhất loại hình báo in-báo điện tử được trao cho tác giả Võ Văn Việt (Báo Lâm Đồng) với loạt bài 4 kỳ “Trước 3 chữ “biến”-kiến tạo thế nào?”. Giải nhất loại hình phát thanh-truyền hình thuộc về nhóm tác giả Đặng Văn Hiển, Trần Quang Mẫn (Đài Phát thanh-Truyền hình Kon Tum) với ký sự 3 kỳ “Từ cột mốc ba biên”.

Các giải thưởng khác được trao tặng cũng đã cho thấy sự phong phú về đề tài, sự dày công tìm tòi và thể hiện của tác giả, khẳng định trách nhiệm, tâm huyết của người làm báo trước những vấn đề lớn trong khu vực.

Có thể kể đến các tác phẩm: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng: Giữ rừng gắn với sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số” (Báo Đắk Lắk); “Những bài học xử lý điểm nóng, nhìn từ Tây Nguyên” (Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt); “Nguồn lực nội sinh văn hóa Đắk Nông” (Báo Đắk Nông); “Ấm no theo những vườn cao su” (Báo Gia Lai); “Bánh vẽ với sâm Ngọc Linh” (Thông tấn xã Việt Nam).

Bên cạnh đó là các phim tài liệu “Trồng dược liệu dưới tán rừng-tạo sinh kế bền vững cho người dân” (Truyền hình Nhân Dân), “Những chú voi hạnh phúc” (Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk); phóng sự phát thanh 3 kỳ “Cao tốc liên vùng và kỳ vọng tăng tốc cho Tây Nguyên” (Đài Tiếng nói Việt Nam)…

Nâng tầm giải thành thương hiệu có sức hấp dẫn, lan tỏa

Trao đổi cùng P.V Báo Gia Lai về quá trình thực hiện ký sự 3 kỳ “Từ cột mốc ba biên” vừa được trao giải nhất, nhà báo Đặng Văn Hiển thêm một lần cho thấy sự dấn thân, bám sát thực tiễn sinh động của người làm báo. Ông cho biết: Hình ảnh đầu tiên ông bấm máy về lực lượng Bộ đội Biên phòng là cách đây 17 năm. Trong suốt hành trình ấy, ông và đồng nghiệp cũng ghi lại được những sự kiện quan trọng như xây dựng và khánh thành cột mốc ba biên, cùng với đó là trải nghiệm những hành trình xuyên biên giới…

“Quan trọng nhất là tình yêu nghề và tình cảm với Bộ đội Biên phòng. Nếu không, chúng tôi không thể thực hiện được loạt ký sự này. Thông qua giải, đời sống báo chí trên địa bàn Tây Nguyên sôi nổi hơn, các nhà báo trong khu vực cũng có dịp phát huy vai trò, vị trí của mình. Đây còn là sân chơi bổ ích để anh em báo chí cùng học hỏi, tiến bộ, có những bài viết góp phần xây dựng Tây Nguyên”-nhà báo Đặng Văn Hiển chia sẻ.

Nói về loạt bài 4 kỳ “Trước 3 chữ “biến”-kiến tạo thế nào?” cũng đạt giải nhất, nhà báo Võ Văn Việt lý giải: 3 chữ “biến” đề cập đến sự biến đổi của thế giới nói chung, Tây Nguyên nói riêng, trong đó có tỉnh Lâm Đồng. Đó là: biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến đổi xu thế của người tiêu dùng.

“Vấn đề đặt ra là phải có các giải pháp, chính sách phù hợp để thích ứng, làm cơ sở phát triển kinh tế. Các giải pháp kiến tạo đòi hỏi người nông dân, tổ hợp tác và doanh nghiệp cần bám sát chủ trương, áp dụng các mô hình nâng cao năng lực sản xuất, trong quá trình đó tiếp tục bổ sung chính sách phát triển phù hợp”-nhà báo Võ Văn Việt cho hay.

Ban tổ chức trao giải nhất loạt bài 4 kỳ “Trước 3 chữ “biến”- kiến tạo thế nào?”, loại hình báo in-báo điện tử cho đại diện Báo Lâm Đồng. Ảnh: Đ.T

Ban tổ chức trao giải nhất loạt bài 4 kỳ “Trước 3 chữ “biến”- kiến tạo thế nào?”, loại hình báo in-báo điện tử cho đại diện Báo Lâm Đồng. Ảnh: Đ.T

Với phim tài liệu “Cái chữ đến với đồng bào”, nhóm tác giả của Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai cũng đã giành giải nhì thể loại truyền hình. Phóng viên Nhâm Thùy Dung nói về ý nghĩa của đề tài: “Gia Lai là tỉnh miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 46%, trong đó có một bộ phận còn mù chữ. Việc tổ chức tốt các lớp xóa mù chữ đã giúp khai mở, nâng cao dân trí, giúp bà con nắm bắt kiến thức tốt hơn, biết cách lao động, sản xuất hiệu quả, thực hiện nếp sống tiến bộ, xóa bỏ các tập tục lạc hậu và giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp…

Đặc biệt, từ chỗ biết chữ, người dân không dễ mắc mưu của các thế lực thù địch, qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên”.

Chia sẻ niềm vui khi được trao giải ba với loạt bài 4 kỳ “Ấm no theo những vườn cao su”, nhà báo Vĩnh Hoàng-đại diện nhóm tác giả, cho biết: Tác phẩm tập trung phản ánh quá trình hình thành và phát triển của cây cao su trên địa bàn Tây Nguyên, từ đó nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Mặt khác, cây cao su trồng đến đâu thì cơ sở hạ tầng, cụm dân cư được xây dựng đến đó, tạo thành “vành đai sống” trong đảm bảo quốc phòng-an ninh của các địa phương.

“Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chủ trương đưa cây cao su lên địa bàn Tây Nguyên được coi là quyết sách đúng ý Đảng, hợp lòng dân. Các doanh nghiệp trồng cao su đã có nhiều nỗ lực phát triển bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân”-nhà báo Vĩnh Hoàng cho hay.

Nhà báo Nguyễn Vĩnh Hoàng (thứ 2 từ trái sang), đại diện nhóm tác giả của Báo Gia Lai nhận giải Ba với loạt bài 4 kỳ “Ấm no theo những vườn cao su” tại Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ I-2023. Ảnh: Đức Thuỵ

Nhà báo Nguyễn Vĩnh Hoàng (thứ 2 từ trái sang), đại diện nhóm tác giả của Báo Gia Lai nhận giải Ba với loạt bài 4 kỳ “Ấm no theo những vườn cao su” tại Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ I-2023. Ảnh: Đức Thuỵ

Nhà báo Trần Trọng Dũng-Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải Báo chí Tây Nguyên phát biểu. Ảnh: Đ.T

Nhà báo Trần Trọng Dũng-Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải Báo chí Tây Nguyên phát biểu. Ảnh: Đ.T

Tiếp nối thành công của Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ I, nhà báo Trần Trọng Dũng đã phát động giải lần thứ II. “Hy vọng giải tiếp tục thu hút được đội ngũ những người làm báo trong khu vực Tây Nguyên tích cực tham gia, nâng tầm giải trở thành một thương hiệu có sức hấp dẫn, uy tín và lan tỏa sâu rộng”-Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam kỳ vọng.

Nhà báo Trần Trọng Dũng cũng lưu ý: Năm 2025 có một sự kiện rất lớn, đó là kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Do vậy, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh phong trào thi đua; tổ chức những hoạt động hưởng ứng như thực hiện các loạt bài, tuyến phóng sự phát thanh-truyền hình để khắc họa sâu đậm truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam. Cùng với đó, tổ chức tọa đàm, hội thảo, các chương trình tôn vinh những người làm báo có nhiều cống hiến; tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ thể thao nhằm tạo sự gắn bó, đoàn kết trong đội ngũ những người làm báo.

Có thể bạn quan tâm

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp cơ sở, tăng cường kiểm soát và bổ sung các nội dung thiết yếu...

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai thăm, chúc mừng Công an tỉnh nhân ngày truyền thống

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai thăm, chúc mừng Công an tỉnh nhân ngày truyền thống

(GLO)- Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), sáng 19-8, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU, phát triển thủy sản bền vững

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU, phát triển thủy sản bền vững

(GLO)- Quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2026, các bộ, ngành và địa phương đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, lấy kết quả thực thi, dữ liệu điện tử và hồ sơ kiểm chứng làm thước đo, hướng tới xây dựng ngành thủy sản minh bạch, bền vững.

null