Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ 16 (mở rộng)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 10-4, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II  năm 2024.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Chi

Kết thúc quý I, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2023-2024 hơn 3.660 ha, đạt 100,02% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 750,5 tỷ đồng, đạt 30,08% kế hoạch và tăng 4,91% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 670 tỷ đồng, đạt 28,39% kế hoạch và tăng 28,6% so với cùng kỳ. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công 3,7 tỷ đồng, đạt 5,64% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 44,1 tỷ đồng, đạt 39,41% so với dự toán tỉnh giao.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 73,35%. Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng theo quy định pháp luật. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng. Quý I đã kết nạp được 23 đảng viên, đạt 41,1% so với Nghị quyết Thị ủy, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quý I, trên địa bàn thị xã còn tồn tại một số hạn chế: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao; tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm; ô nhiễm môi trường chưa được xử lý triệt để; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử chưa đạt yêu cầu; số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, phạm pháp hình sự, vi phạm về kinh tế, môi trường, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, đồng thời tập trung thảo luận một số vấn đề như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới, xử lý bãi rác thải tập trung của thị xã, khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác cải cách thủ tục hành chính, phát triển đảng viên…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các địa phương cần tập trung đảm bảo tốt “5 chống”, “5 duy trì”. “5 chống” gồm: phòng chống hạn hán, cháy mía cho người dân; phòng chống dịch bệnh trên người, vật nuôi; phòng chống tư tưởng trì trệ, ngại khó, ngại khổ trong cán bộ, công chức; phòng chống biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ và phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. “5 duy trì” gồm: đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo; duy trì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế cho người dân; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường bám nắm địa phương, xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh tại cơ sở; kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương...đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết. Đối với vị trí lãnh đạo, đoàn kết là có tất cả, mất đoàn kết là mất hết; phải lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác làm thước đo cao nhất, không để nảy sinh tâm lý cục bộ địa phương, lợi ích nhóm.

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị về hồ sơ, chứng từ, văn thư, lưu trữ tại các xã, phường, thị trấn tại tỉnh Gia Lai đã được hoàn thiện để bàn giao cho các đơn vị mới sau sáp nhập. Phương án về nhân sự cũng đã hoàn tất, đảm bảo cho việc vận hành thông suốt trong thời gian tới.

Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

Nhân kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025), ôn lại di sản Lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng - lớp đào tạo nhà báo đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một biểu tượng sáng ngời về tinh thần làm báo dấn thân, phụng sự lý tưởng.

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

(GLO)- Hòa chung dòng chảy 100 năm của nền Báo chí cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo chí ở Gia Lai đã có những đóng góp quan trọng, trở thành kênh thông tin hữu ích, đồng hành cùng tỉnh nhà đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp dựng xây, đổi mới, hội nhập và phát triển.

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai hướng tới mục tiêu vững mạnh toàn diện

Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai hướng tới mục tiêu vững mạnh toàn diện

(GLO)- Bám sát chủ đề “Đoàn kết-Đổi mới-Phát triển”, Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai sẵn sàng bước vào giai đoạn mới, tiếp nối truyền thống đoàn kết, kế thừa những giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh để phát triển vững mạnh toàn diện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam

(GLO)- Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng, người sáng lập và dẫn dắt nền Báo chí cách mạng Việt Nam. Trong quá trình tìm đường cứu nước, cứu dân, Nguyễn Ái Quốc đã nhận rõ tầm quan trọng của báo chí và luôn dành trí tuệ, tâm huyết cho hoạt động báo chí.

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

null