Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai vận động hơn 4,4 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai (1/3/1990-1/3/2025), ngày 28-2, Hội CCB tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, hội viên CCB qua các thời kỳ tại Khu Di tích Lịch sử cách mạng của tỉnh-Khu 10 (xã Krong, huyện Kbang).

Dự buổi gặp mặt Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh tỉnh có ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Kbang, gần 160 đại biểu đại diện cho gần 37 ngàn cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh.

img-3640.jpg
Các đại biểu dâng hoa tại đền thờ trong Khu Di tích Lịch sử cách mạng của tỉnh-Khu 10 (xã Krong, huyện Kbang). Ảnh: Ngọc Minh

Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, hội viên CCB tỉnh qua các thời kỳ đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng nhớ công ơn to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên, Nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Krong anh hùng để đất nước nói chung, Gia Lai nói riêng có ngày hòa bình, thống nhất.

Trong chuyến thăm Khu Di tích Lịch sử cách mạng của tỉnh-Khu 10, cán bộ, hội viên CCB đã cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của quân và dân trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Gia Lai tại xã Krong trước đây được gọi là Căn cứ địa cách mạng Khu 10-một địa điểm quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh.

img-3656.jpg
Các cựu chiến binh dâng hương tại đền thờ trong Khu Di tích Lịch sử cách mạng của tỉnh-Khu 10 (xã Krong, huyện Kbang). Ảnh: Ngọc Minh

Đây là nơi cơ quan “đầu não” của tỉnh Gia Lai đã đứng chân trong suốt 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt từ năm 1955 đến năm 1975. Mặc dù, quân thù huy động nhiều phương tiện, lực lượng và dùng mọi cách để đánh phá nhưng căn cứ địa cách mạng Khu 10 vẫn luôn đứng vững, che chắn “mưa bom, bão đạn” để bảo vệ cho các cán bộ, chiến sỹ trong những ngày hoạt động cách mạng.

Các đại biểu đã tham quan hệ thống lán làm việc và Nhà trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật của các thế hệ lãnh đạo công tác tại Khu 10, xã Krong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

img-3681.jpg
Hội CCB tỉnh trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình hội hội viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: Ngọc Minh

Dịp này, Hội CCB tỉnh trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình 7 hội viên khó khăn về nhà ở (60 triệu đồng/hội viên) nhằm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; tặng 48 suất quà (500 ngàn đồng/suất) gồm: Gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm và 150 ngàn đồng tiền mặt cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo xã Krong (huyện Kbang).

Cũng trong dịp này, Hội CCB tỉnh kêu gọi cán bộ, hội viên, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ hơn 4,4 tỷ đồng nhằm hỗ trợ kinh phí cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025.

img-3707.jpg
Hội CCB tỉnh kêu gọi cán bộ, hội viên, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ hơn 4,4 tỷ đồng nhằm hỗ trợ kinh phí cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Ảnh: Ngọc Minh

Thông qua chương trình “Về nguồn”, cán bộ, hội viên CCB đã có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2025) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB tỉnh Gia Lai (1/3/1990-1/3/2025); cùng nhau ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Hội CCB Gia Lai.

Clip: Ngọc Minh

Qua đó, động viên, cổ vũ cán bộ, hội viên CCB tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới” của Hội CCB Việt Nam, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025 của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

(GLO) – Hơn 40 hộ dân tại phường Bồng Sơn và xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) phản ánh tình trạng nhà cửa bị nứt nẻ, hư hỏng do thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam và các công trình liên quan. Dù đã kiến nghị suốt 2 năm qua, đến nay việc bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Các xã không sắp xếp: Hoạt động hiệu quả nhưng vẫn còn nhiều khó khăn

Các xã không sắp xếp: Hoạt động hiệu quả nhưng vẫn còn khó khăn

(GLO)- Trên địa bàn phía Tây của tỉnh Gia Lai có 7 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia không tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính. Tuy điều kiện khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ, công chức đã tích cực bắt nhịp, làm việc hiệu quả. Dù vậy, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

null