Học sinh Trường THPT Chuyên Bảo Lộc giành Huy chương Vàng tại hai cuộc thi quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết, hai học sinh Lê Giang Hồng Minh - Lớp 12 chuyên Toán và Lê Đỗ Mỹ Duyên - Lớp 11 chuyên tiếng Anh của Trường THPT Chuyên Bảo Lộc vừa xuất sắc đạt Huy chương Vàng tại hai cuộc thi khoa học quốc tế do Malaysia và Hàn Quốc tổ chức.
Lê Giang Hồng Minh - học sinh 12 chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Bảo Lộc xuất sắc giành Huy chương Vàng và Giải đặc biệt tại cuộc thi WICE năm 2023 do Malaysia tổ chức

Lê Giang Hồng Minh - học sinh 12 chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Bảo Lộc xuất sắc giành Huy chương Vàng và Giải đặc biệt tại cuộc thi WICE năm 2023 do Malaysia tổ chức

Cuộc thi và Triển lãm Sáng tạo Khoa học thế giới năm 2023 (WICE 2023) được tổ chức tại Malaysia từ ngày 22 - 26/9/2023, do Hiệp hội Các nhà Khoa học Trẻ Indonesia (Indonesian Young Scientist Association) tổ chức. Tham dự Cuộc thi có 401 đề tài đến từ 19 quốc gia của 5 châu lục với hình thức online và offline.

Lê Giang Hồng Minh (12 chuyên Toán - THPT chuyên Bảo Lộc) và nhóm của mình bao gồm: Phan Tuệ Lâm (THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội), Phạm Trần Bảo Châu (THPT True North, Hà Nội) với đề tài: “Chất thấm dầu giá rẻ từ thạch dừa- Low-cost Oil Absorbent Agent From Nata de Coco” do thầy Phạm Gia Huân - Chủ tịch Câu lạc bộ Toán và Khoa học Bách khoa Hà Nội hướng dẫn đã xuất sắc đạt Huy chương Vàng và giải Đặc biệt.

Huy chương Vàng của Lê Giang Hồng Minh với đề tài: “Chất thấm dầu giá rẻ từ thạch dừa- Low-cost Oil Absorbent Agent From Nata de Coco”

Huy chương Vàng của Lê Giang Hồng Minh với đề tài: “Chất thấm dầu giá rẻ từ thạch dừa- Low-cost Oil Absorbent Agent From Nata de Coco”

Cùng với Lê Giang Hồng Minh, một học sinh khác của Trường THPT Chuyên Bảo Lộc là Lê Đỗ Mỹ Duyên (11 chuyên Anh) cũng đã đạt Huy chương vàng tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Olympic Phát minh và Sáng chế thế giới (WICO 2023) được tổ chức tại Hàn Quốc.

Học sinh Lê Đỗ Mỹ Duyên - 11 chuyên Anh tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới do Hàn Quốc tổ chức

Học sinh Lê Đỗ Mỹ Duyên - 11 chuyên Anh tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới do Hàn Quốc tổ chức

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới WICO (World Invention Creativity Olympic) là cuộc thi thường niên được tổ chức bởi Hiệp hội Phát minh Sáng chế trường Đại học Hàn Quốc (KUIA) và Hiệp hội Phát minh & Sở hữu trí tuệ thế giới (WIIPA). WICO là một trong những cuộc thi quốc tế dành cho các ý tưởng, phát minh, sáng chế và các sản phẩm công nghệ mang tính đổi mới gắn với thực tiễn. Cuộc thi WICO lần thứ 12 năm 2023 diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc) với sự tham dự của gần 30 quốc gia cùng hàng nghìn ý tưởng, phát minh, sáng chế xuất sắc, trong đó có nhiều quốc gia với nền khoa học phát triển như: Hàn Quốc, Canada, Ba Lan, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Indonesia… Nhóm dự thi của em Lê Đỗ Mỹ Duyên – 11 Anh đã xuất sắc đoạt Huy chương Vàng với đề tài “Vật liệu mesoporous silica impregnated with polyamines as effective sorbents CO2 capture) góp phần giúp đội tuyển Việt Nam giành Cúp vô địch dành cho đội xuất sắc nhất.

Lê Đỗ Mỹ Duyên (ngoài cùng bên phải) cùng đoàn Việt Nam tại cuộc thi

Lê Đỗ Mỹ Duyên (ngoài cùng bên phải) cùng đoàn Việt Nam tại cuộc thi

Trường THPT Chuyên Bảo Lộc cùng với Trường THPT Bảo Lộc là hai ngôi trường liên tục có học sinh đoạt các giải thưởng cao trong các kỳ thi sáng chế khoa học quy mô quốc tế trong thời gian vừa qua.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null