(GLO)- Vtv.vn thông tin, hết tháng 5, Việt Nam có 6 thị trường xuất khẩu tăng trưởng tỷ đô gồm: Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, ASEAN, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc.
(GLO)- Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam năm 2024 tại Hoa Kỳ và Canada (từ ngày 22-26/4/2024) đã tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Hoa Kỳ, Việt Nam-Canada trên các lĩnh vực đầu tư, phát triển thương mại và xuất nhập khẩu.
(GLO)- Bắt đầu từ tháng 6-2024, New York sẽ tính phí hàng ngày với các phương tiện đi vào khu vực trung tâm thương mại, hay còn được gọi là phí tắc đường, theo nguồn tin từ vtv.vn và LĐO.
Theo Bộ trưởng Tô Lâm, hợp tác giữa Bộ Công an với các doanh nghiệp công nghệ Hoa Kỳ có thể mang lại những lợi ích trong việc nâng cao năng lực phòng, chống các đe dọa trên không gian mạng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh Việt Nam yêu cầu Hoa Kỳ không đưa Việt Nam vào Danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, cần đánh giá khách quan dựa trên thông tin chính xác, toàn diện.
Trao đổi sau chuyến làm việc tại Hoa Kỳ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết phía Hoa Kỳ ghi nhận những thành tựu của Việt Nam trong đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua.
Đúng 16 giờ 45 phút chiều 17/9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh tại sân bay quốc tế San Francisco, thành phố San Francisco (Hoa Kỳ) bắt đầu chuyến công tác tại Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Brazil. Theo đó, từ ngày 17 đến 26/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm chính thức Brazil theo lời mời của Tổng thống Brazil Lula da Silva.
Lãnh đạo các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ khẳng định Hoa Kỳ coi Việt Nam là một đối tác then chốt tại khu vực, nhất trí cho rằng quan hệ hai nước nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đã sẵn sàng nguồn lực để đầu tư dự án sản xuất năng lượng tái tạo tại Việt Nam theo hướng phát triển bền vững, hài hòa lợi ích quốc gia-cộng đồng-nhà đầu tư-môi trường.
Chỉ 10 tháng đầu năm năm 2021, Hoa Kỳ nhập khẩu 1,35 triệu tấn cà phê, trị giá 5,72 tỷ USD, tăng cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam hiện là nước cung cấp cà phê lớn thứ 3 cho thị trường Mỹ và vẫn có “cửa“ để bán nhiều cà phê hơn, với giá cà phê tăng cao hơn.
Chuyến bay thẳng thương mại thường lệ đến Hoa Kỳ đầu tiên của Vietnam Airlines dự kiến sẽ cất cánh vào ngày 28-11 tới đây. Chuyến bay khởi hành sau đúng 20 năm kể từ thời điểm Vietnam Airlines thành lập văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ nhằm đặt nền móng cho quá trình xây dựng đường bay thẳng giữa hai nước.
Chủ tịch nước nêu rõ sự phát triển tích cực, liên tục của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng của các lực lượng cánh tả và nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ.
Đầu năm 2021, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố sẽ củng cố ưu tiên của Chính phủ Hoa Kỳ là hợp tác với các quốc gia châu Á. Bản Hướng dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời nêu rõ: “Chúng ta sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác với Ấn Độ và làm việc cùng với New Zealand, cũng như Singapore, Việt Nam và các quốc gia thành viên khác thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để thúc đẩy các mục tiêu chung“.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao những đóng góp của Ngoại trưởng Blinken cho quan hệ song phương thời gian qua, bày tỏ sẵn sàng hợp tác với ông Blinken để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
Trong 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ liên tục tăng mạnh, duy trì mức tăng trên 20% so với cùng kỳ. Điều này không nằm ngoài dự tính của các doanh nghiệp (DN). Bên cạnh những lợi thế mà DN Việt đang có thì tham tán thương mại của Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng cảnh báo thị trường này đang có nhiều rủi ro rất lớn.