Hỗ trợ học phí, ăn trưa: Chính sách nhân văn, công bằng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính phủ đề xuất hỗ trợ học phí, ăn trưa cho học sinh mầm non 3-5 tuổi là con công nhân (CN), với mức 350.000 đồng/tháng.

Tại dự thảo Nghị quyết về phổ cập mầm non cho trẻ 3-5 tuổi trình bày trước Thường vụ Quốc hội sáng 17-4, Chính phủ đề xuất hỗ trợ học phí, ăn trưa cho học sinh mầm non 3-5 tuổi là con công nhân (CN), với mức 350.000 đồng/tháng. Chính sách này áp dụng với trẻ ở cả cơ sở mầm non tư thục, dân lập, là con CN có hợp đồng lao động ở các khu công nghiệp (KCN). Thông tin này khiến hàng chục triệu CN trong cả nước vừa phấn khởi vừa ấm lòng.

Theo khảo sát của Viện CN và Công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam), chi tiêu bình quân tháng của mỗi hộ gia đình người lao động (NLĐ) lên tới 14,059 triệu đồng và có xu hướng cao hơn vào những dịp cuối năm. Trong cơ cấu chi tiêu, 3 khoản tiền chiếm tỉ trọng lớn là chi phí mua lương thực - thực phẩm, tiền đóng học và tiền trả nợ.

Điều này cho thấy một tỉ lệ đáng báo động về sự thiếu hụt nguồn lực tài chính. Mức thu nhập của cá nhân NLĐ chỉ đáp ứng được 63% chi tiêu của gia đình. Một gia đình CN muốn chi trả đủ mức chi tiêu cơ bản, cần ít nhất 2 người đi làm. Một bộ phận NLĐ phải làm thêm nhưng không phải ai cũng có điều kiện để nhận thêm việc làm, nhất là lao động nữ có con nhỏ. Điều đó khiến không ít CN chấp nhận điều kiện sống thấp, ăn uống qua loa, ở nơi chật hẹp, ẩm thấp, con cái phải gửi về quê.

Xác định việc xây dựng giai cấp CN vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và cấp bách, Đảng ta đã sớm ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW (ngày 28-1-2008) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp CN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Ngoài tập trung đào tạo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện đội ngũ CN cả về chính trị, trình độ chuyên môn, tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp, Đảng xác định phải bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CN về việc làm, tiền lương, điều kiện lao động, nhà ở, phúc lợi xã hội.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 105/2020/NĐ-CP (ngày 8-9-2020) quy định chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con CN, NLĐ làm việc tại KCN. Mức hỗ trợ tối thiểu là 160.000 đồng/trẻ/tháng. Song hành với chính sách của chính phủ, nhiều địa phương và doanh nghiệp cũng đã chung tay xây dựng chính sách hỗ trợ về nhà ở, việc làm, phúc lợi nhằm tạo động lực làm việc cho CN.

Theo các chuyên gia về an sinh, việc Chính phủ đề xuất hỗ trợ học phí và ăn trưa cho trẻ mầm non 3-5 tuổi là con CN mang nhiều ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế, xã hội, giáo dục lẫn chính trị. Khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng giúp giảm bớt một phần gánh nặng, đặc biệt là với CN có thu nhập thấp.

Trẻ từ 3-5 tuổi là giai đoạn "vàng" trong phát triển thể chất và trí tuệ. Khi con cái được chăm lo, CN sẽ yên tâm hơn trong công việc và tăng năng suất lao động.

Chính sách này không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới nhóm lao động yếu thế, mà còn tạo điều kiện để mọi trẻ em - dù cha mẹ làm CN, người lao động bình thường hay trí thức - đều có quyền tiếp cận giáo dục mầm non một cách công bằng hơn. CN là lực lượng chính làm ra của cải vật chất và họ xứng đáng được chăm lo tốt hơn!

Theo VĨNH TÙNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null