Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh vào top tăng trưởng du khách nhanh nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đông Nam Á có 4 điểm đến, trong đó có Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, vào top 20 thành phố đạt mức độ tăng trưởng du khách quốc tế nhanh nhất 7 năm qua. 

Hà Nội đứng thứ 13 trong top 20 thành phố có mức tăng trưởng du khách quốc tế nhanh nhất thế giới.
Hà Nội đứng thứ 13 trong top 20 thành phố có mức tăng trưởng du khách quốc tế nhanh nhất thế giới.


Hà Nội xếp thứ 13, với tỷ lệ tăng trưởng khách du lịch đạt 11,64% mỗi năm, TP HCM đứng thứ 18 với 9,22% trong danh sách 20 thành phố có mức độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế nhanh nhất thế giới trong 7 năm qua, theo đánh giá của Mastercard.

Đứng đầu danh sách là Osaka của Nhật Bản với mức tăng 24,15% mỗi năm. Tiếp sau là Thành Đô (Trung Quốc) với 20,14% và Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) đạt 19,81%.

Khu vực Đông Nam Á có 4 thành phố vào danh sách này, gồm Jakarta - Indonesia (12,89%) và Bangkok - Thái Lan (12,57%), xếp thứ 11 và 12, ngay trên Hà Nội.

 

Osaka tăng trưởng du khách nhanh nhất, nhờ thu hút đông khách du lịch từ Trung Quốc và Hàn Quốc.
Osaka tăng trưởng du khách nhanh nhất, nhờ thu hút đông khách du lịch từ Trung Quốc và Hàn Quốc.


Với mức tăng trưởng khách quốc tế gần 13%, Bangkok cũng trở thành thành phố thu hút đông du khách nhất thế giới theo xếp hạng của Mastercard, với dự kiến đón 21,47 triệu du khách trong năm 2016 này.

Năm ngoái, thành phố London - Anh từng giành vị trí quán quân nhưng nay tụt xuống thứ hai với 19,88 triệu du khách. Tiếp sau là Paris - Pháp (18,03 triệu), Dubai (15,27 triệu) và New York - Mỹ (12,75 triệu).

Theo Lao Động

Có thể bạn quan tâm

Một lần đến thác 50

Một lần đến thác 50

(GLO)- Đã từng có dịp đến tham quan nhiều ngọn thác trong và ngoài nước nhưng chưa ngọn thác nào để lại cho tôi cảm giác vừa hồi hộp lo lắng lại vừa phấn khích như thác 50 (Hang Én) trong chuyến đi vào trung tuần tháng 4 năm nay.
Săn mây ở Tu Thó

Săn mây ở Tu Thó

Mỗi lần đến khu tái định cư Tu Thó (xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum), tôi đều mang một cảm xúc mới.