Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Gia Lai nghiên cứu thực tế tại Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 23 đến 26-7, đoàn giảng viên Khoa Xây dựng Đảng (Trường Chính trị tỉnh Gia Lai) do Thạc sĩ, Giảng viên chính Phan Thị Nga-Phó Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn đã đi nghiên cứu thực tế tại 3 xã đặc biệt khó khăn gồm: Krông Năng, Ia Rmok và Ia Dreh thuộc huyện Krông Pa.

Theo đó, các giảng viên Trường Chính trị tỉnh đã tiến hành nắm bắt thông tin về thực trạng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng ở 3 xã. Đồng thời, trao đổi thông tin về lý luận và thực tiễn với đội ngũ cán bộ, công chức các xã, chia sẻ những khó khăn gặp phải trong thực tế và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Đoàn giảng viên Khoa Xây dựng Đảng (Trường Chính trị tỉnh) làm việc với cán bộ xã Krông Năng. Ảnh: Đình Phê

Đoàn giảng viên Khoa Xây dựng Đảng (Trường Chính trị tỉnh) làm việc với cán bộ xã Krông Năng. Ảnh: Đình Phê

Qua tiếp xúc với đội ngũ cán bộ cấp cơ sở góp phần giúp các giảng viên cũng cố, phát triển kiến thức lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Dịp này, Đoàn đã dành thời gian dâng hương tại Khu lưu niệm lịch sử nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên huyện H2 (Krông Pa) thuộc xã Đất Bằng.

Đoàn giảng viên Khoa Xây dựng Đảng thăm Khu lưu niệm lịch sử Đảng bộ huyện Krông Pa tại xã Đất Bằng. Ảnh: Đình Phê

Đoàn giảng viên Khoa Xây dựng Đảng thăm Khu lưu niệm lịch sử Đảng bộ huyện Krông Pa tại xã Đất Bằng. Ảnh: Đình Phê

Được biết, việc các giảng viên đi nghiên cứu thực tế thực hiện theo Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13-11-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: “Tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương”.

Có thể bạn quan tâm

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

(GLO)- Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bắt đầu từ cơ sở. Bằng uy tín và trách nhiệm, già làng, trưởng thôn đang phát huy vai trò “cánh tay nối dài”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận

(GLO)- Chiều 2-7, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Dân vận khéo - “chìa khóa” của công tác giải phóng mặt bằng

Dân vận khéo - “chìa khóa” của công tác giải phóng mặt bằng

(GLO)- Thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy, khi chính quyền làm tốt công tác dân vận, công khai chính sách, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, nhiều vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ, tạo đồng thuận để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp

(GLO)- Sáng 1-7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Đây là dịp để nhìn lại chặng đường cải cách tổ chức bộ máy, là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức quản trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất chiến lược đối ngoại toàn diện tầm cao mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuẩn bị xây dựng Chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát toàn diện việc thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế quan trọng; tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 59; chuẩn bị xây dựng Chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới.

null