Giám sát công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Ngày 28-3, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các sở, ngành về việc giám sát công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2025.

Tham dự, có bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông và Sở Tài chính.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại buổi giám sát, đại diện các sở, ngành đã trình bày báo cáo về kết quả triển khai công tác CCHC từ năm 2021 đến nay. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC. Công tác CCHC được triển khai trên 6 lĩnh vực, gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính công. Trong quá trình thực hiện, các sở, ngành đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực được giao. Cùng với đó, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực phụ trách; đơn giản hóa và niêm yết công khai các TTHC thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Công tác bố trí, sắp xếp, chuyển đổi vị trí việc làm được thực hiện nghiêm túc.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gặp một số khó khăn, vướng mắc, nhất là trong việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính; sắp xếp tinh gọn bộ máy, cải cách chế độ công vụ; mua sắm tập trung. Ngoài ra, TTHC tiếp nhận theo cơ chế một cửa liên thông mặc dù đã được quan tâm, đổi mới nhưng nhìn chung vẫn còn một số công đoạn chưa phù hợp. Việc xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn; kỹ năng, thói quen ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân còn hạn chế; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã còn thấp…

Lãnh đạo Sở Tư pháp giải trình một số nội dung liên quan. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Lãnh đạo Sở Tư pháp giải trình một số nội dung liên quan. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Giám sát-đánh giá: Qua kết quả giám sát, việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2025”, cơ bản đã được các sở, ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh nhận thấy vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Đặc biệt, vấn đề hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh đất đai còn rườm rà, phức tạp, còn nhiều hồ sơ trễ hạn; việc ứng dụng công nghệ thông tin để tra cứu thủ tục chưa đáp ứng yêu cầu công việc. Do vậy, các sở, ngành cần tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để có thể thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Gia Lai”.

“Thời gian tới, các sở, ngành, cần tiếp tục đơn giản hóa các TTHC, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Mục đích cuối cùng của CCHC là nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân; cải thiện vị trí, xếp hạng chỉ số CCHC và cải thiện môi trường đầu tư nhằm phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đoàn giám sát sẽ ghi nhận những kiến nghị của các sở, ngành để kiến nghị lên các cơ quan liên quan xem xét có những điều chỉnh phù hợp..."-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh:

Có thể bạn quan tâm

Các học viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Tâm

Gia Lai tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 27-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện chính sách chiến lược, chính sách công (Bộ Công Thương), UBND các xã Phú Túc, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh tổ chức tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

BIDV Bình Định hướng về người dân vùng lũ. Ảnh ĐVCC

BIDV Bình Định hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, BIDV Bình Định đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm chia sẻ, tiếp sức cho bà con vùng ngập lũ vượt qua khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

null