Giảm lãi suất để phục hồi sản xuất kinh doanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp theo đợt điều chỉnh lãi suất vào tháng 3-2020, để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19, từ ngày 13-5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định điều chỉnh giảm lãi suất điều hành, trần lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) các kỳ hạn dưới 6 tháng, trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên.

 

 Kể từ ngày 13-5-2020, các ngân hàng thương mại áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND một số lĩnh vực, ngành kinh tế là 5%/năm. Ảnh: ĐỨC THỤY
Kể từ ngày 13-5-2020, các ngân hàng thương mại áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND một số lĩnh vực, ngành kinh tế là 5%/năm. Ảnh: ĐỨC THỤY

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngày 12-5-2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 919/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND và Quyết định số 920/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND. Ngay sau đó, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh đã có Công văn số 381/GLA-THNS&KSNB gửi các chi nhánh ngân hàng thương mại, Ngân hàng Hợp tác xã, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ Tín dụng nhân dân. Theo đó, từ ngày 13-5, mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,2%/năm; từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,25%/năm. Riêng Quỹ Tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế là 5%/năm, riêng Quỹ Tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô tối đa là 6%/năm.

Ông Nguyễn Dự-Giám đốc Agribank Gia Lai cho rằng: “Giai đoạn này chính là lúc ngân hàng nên chia sẻ, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn”. Với tinh thần đó, ngay sau khi có chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Giám đốc Agribank đã có văn bản điều chỉnh lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay. Cụ thể, Agribank giảm lãi suất cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN. Trong đó, lãi suất cho vay ngắn hạn là 5%/năm; cho vay trung hạn, dài hạn 7,5%/năm. Theo ông Dự, hiện tại, Chi nhánh có 114 tỷ đồng dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chi nhánh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ 56 tỷ đồng/64 khách hàng; cho vay mới theo gói tín dụng ưu đãi 4 tỷ đồng/5 khách hàng. Ngoài ra, đối với khách hàng không đủ tiêu chí, điều kiện hỗ trợ theo quy định, Chi nhánh đã chủ động giảm lãi suất cho 158 khách hàng/252 tỷ đồng dư nợ; cho vay mới với lãi suất thấp hơn ban đầu 58 khách hàng/84 tỷ đồng dư nợ.

 Kể từ ngày 13-5-2020, các ngân hàng thương mại áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND một số lĩnh vực, ngành kinh tế là 5%/năm. Ảnh: S.C
Kể từ ngày 13-5-2020, các ngân hàng thương mại áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND một số lĩnh vực, ngành kinh tế là 5%/năm. Ảnh: S.C



Tương tự, bà Giang Thị Hoài Phương-Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt-Chi nhánh Gia Lai bày tỏ quan điểm: “Việc tiếp tục điều chỉnh lãi suất là động thái cho thấy Ngân hàng chủ động giảm đầu vào, cắt giảm chi phí hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân đang vay vốn”. Trên tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ngân hàng Bản Việt đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất kể từ khi xảy ra dịch bệnh đến nay. Đối với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, Ngân hàng đã thực hiện chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay chậm trả, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị tác động bởi dịch Covid-19. Đối với khách hàng doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Ngân hàng hỗ trợ giảm lãi suất tối đa 0,5%/năm và 1%/năm tương ứng với các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đồng thời, Ngân hàng Bản Việt đã triển khai gói tín dụng ưu đãi 1.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp. Do đó, kể từ ngày 13-5, Ngân hàng Bản Việt chủ động điều chỉnh lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng, điều chỉnh lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND.

Đón nhận thông tin về đợt điều chỉnh lãi suất lần thứ 2 trong năm nay, chị Trần Thị Hoàng Anh-Giám đốc Hợp tác xã Mật ong Phương Di Ia Grai-cho biết: “Doanh nghiệp, cá nhân nào hoạt động kinh doanh cũng rất quan tâm đến cơ chế, chính sách tín dụng. Do vậy, nếu được ngân hàng hỗ trợ cho vay với chính sách lãi suất phù hợp thì quá tốt”.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh, tính đến ngày 13-5-2020, tổng dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh là 20.891 tỷ đồng. Các ngân hàng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ là 13.164 tỷ đồng/9.307 khách hàng; cho vay mới 2.450 tỷ đồng/1.481 khách hàng. Liên quan đến việc ngành Ngân hàng tiếp tục điều chỉnh lãi suất, ông Nguyễn Tuấn-Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh-cho rằng: “Việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành các quyết định điều chỉnh lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa giảm từ 5,5%/năm xuống còn 5%/năm đã thể hiện rõ nét quan hệ đồng hành, tương sinh với doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp dễ thở hơn trong việc tính toán chi phí và vốn để khôi phục, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian đến”.

SƠN CA
 

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null